Quy chế dân chủ góp phần đổi mới lề lối làm việc gần dân, sát cơ sở

03:10, 03/10/2013

Ngày 3/10/2013, BCĐ thực hiện quy chế dân chủ Trung ương do đồng chí Phạm Viết Muôn- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình công tác triển khai, quán triệt và kết quả thực hiện Kết luận số 65 “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Ngày 3/10/2013, BCĐ thực hiện quy chế dân chủ Trung ương do đồng chí Phạm Viết Muôn- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình công tác triển khai, quán triệt và kết quả thực hiện Kết luận số 65 “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.


Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”để phát huy tối đa sức dân tại các công trình giao thông nông thôn .


Nhận thức tầm quan trọng của quy chế dân chủ, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm công tác tuyên truyền. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng về chủ trương, phương châm thực hiện dân chủ của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ góp phần quan trọng vào công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phương thức điều hành, lề lối làm việc của chính quyền và cán bộ cơ sở theo hướng sát dân, tôn trọng dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Chỉ trong 2 năm 2011- 2012, ở 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, dân đã hiến đất làm công trình phúc lợi công cộng trị giá trên 155 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế vẫn còn hạn chế, đó là một số nơi còn mang tính hình thức, đối phó, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; các chủ doanh nghiệp, công ty CP, công ty TNHH chưa thực hiện nghiêm quy chế dẫn đến vi phạm chính sách đối với người lao động…

Tin, ảnh: DUY UYÊN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh