Xác định công tác dân vận của chính quyền là khâu đột phá

08:09, 11/09/2013

Sau khi nghiên cứu dự thảo 2 CTHĐ thực hiện nghị quyết nói trên, đã có 14 lượt ý kiến đóng góp.

Đây là nội dung trọng tâm được thảo luận nhiều tại hội nghị đóng góp dự thảo 2 chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện Nghị quyết số 24 và 25 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương (khóa XI) “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sau khi nghiên cứu dự thảo 2 CTHĐ thực hiện nghị quyết nói trên, đã có 14 lượt ý kiến đóng góp.

Về dự thảo CTHĐ thực hiện Nghị quyết 24 được đại biểu quan tâm thảo luận nhiều về mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2020, cùng các chỉ tiêu phấn đấu trên cơ sở thực tế của tỉnh để đến năm 2020 có 90- 95% hộ dân được sử dụng nước sạch; kiểm soát được 75% lượng nước thải ra môi trường; có chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo; hỗ trợ các cơ sở chuyển đổi công nghệ sản xuất mới,…

Riêng dự thảo CTHĐ thực hiện Nghị quyết 25 được chú ý nhiều đến việc chọn khâu đột phá “công tác dân vận của chính quyền” và sẽ phân công bố trí đủ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận.

Đến hết nhiệm kỳ 2010- 2015 của Đảng bộ tỉnh, phải tạo một bước chuyển biến về chất, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân được tăng cường, lòng tin của nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, dự thảo 2 CTHĐ sẽ được bổ sung hoàn thiện và chính thức ban hành vào giữa tháng 9 này.

TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh