Tín dụng cho tiểu thương chợ

07:09, 20/09/2013

Với khoảng 1.000 tiểu thương tại 10 chợ trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn kinh doanh, tổng dư nợ trên 8 tỷ đồng. “Cho vay tiểu thương chợ” của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) chi nhánh Vĩnh Long đã đồng hành cùng tiểu thương.


Nhân viên tín dụng Sacombank trao đổi với tiểu thương chợ Vĩnh Long.

Với khoảng 1.000 tiểu thương tại 10 chợ trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn kinh doanh, tổng dư nợ trên 8 tỷ đồng. “Cho vay tiểu thương chợ” của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) chi nhánh Vĩnh Long đã đồng hành cùng tiểu thương.

Thêm vốn, thêm hàng

Kinh doanh các mặt hàng bông- kẹp- đồ xi hơn chục năm, chị Nhàn- chủ quầy Nhàn tại chợ Bách hóa Vĩnh Long cho biết, quầy của chị lúc nào cũng có mấy trăm mặt hàng trang sức, làm đẹp dành riêng cho phụ nữ. Vì mẫu mã nhiều và thay đổi thường xuyên, nên quầy của chị lúc nào cũng phải có hàng mới để đáp ứng nhu cầu của khách.

Đối diện chị Nhàn, quầy Đức của chị Thái Hiếu cũng kinh doanh các mặt hàng tương tự: bông tai, kẹp tóc, dây chuyền (xi), đồng hồ,... Chị Thái Hiếu vui vẻ: “Ngành hàng này trang trí cho chị em phụ nữ “từ đầu đến chân”, rất đa dạng, nên khách hàng luôn đòi hỏi mẫu mã phải mới, thời trang. Mẫu mã thay đổi liên tục, hàng ngày, chúng tôi cũng phải chạy theo”.

Chính vì vậy, theo chị Nhàn, chị Hiếu rất cần có nguồn vốn lớn để bổ hàng. Tiếp cận nguồn vốn chương trình “Cho vay tiểu thương chợ” của Sacombank, đã giúp các chị tăng thêm nguồn hàng. Chị Thái Hiếu cho biết: “Có thêm nguồn vốn, tôi lấy nhiều mặt hàng hơn và buôn bán tốt hơn vì khách hàng có thêm lựa chọn, muốn mua gì cũng có”.

“Ngân hàng hỗ trợ nguồn vốn, tôi tăng nguồn hàng, bán lợi nhiều hơn”- cô Hoa, chủ quầy quần áo Hồng Hoa ở chợ Bách hóa Vĩnh Long, bảo vậy. Theo cô Hoa, quần áo là hàng nằm, rất cần vốn lưu động xoay trở. Nhất là vào thời điểm như Noel, lễ, tết, rất cần vốn để nhập hàng nhiều do nhu cầu tiêu dùng tăng.

Cũng vay vốn từ cho vay tiểu thương, cô Hoa cho biết: “Hồi trước lấy lần chỉ vài dây quần áo. Giờ lấy số lượng thêm nhiều, bán được rộng rãi hơn. Chẳng hạn, trước quầy tôi chỉ bán quần áo nữ, giờ thêm vốn, bán thêm đồ nam. Khách hàng muốn mua đồ nam hay nữ cũng có. Nhập càng nhiều hàng lại càng dễ bán”.

Tiếp cận được nguồn vốn lãi suất phù hợp của ngân hàng, nhiều tiểu thương cho biết họ bớt lo hơn và sử dụng hiệu quả hơn. Theo chị Thái Hiếu, tùy khả năng, nhu cầu vốn của mình để tính toán mức vay phù hợp: “Tôi đang vay 50 triệu đồng thời hạn 6 tháng, mỗi ngày góp trên 300 ngàn đồng. Ngày nào bán đắt thì trả nhẹ nhàng, còn vắng khách thì cũng đủ trang trải”.

Cũng vậy, cô Hoa cho biết: “Tùy nhu cầu vốn, thời điểm buôn bán mà mình tính vay bao nhiêu, ngắn hay dài hạn để trả nợ được”.

Giải pháp tài chính hỗ trợ tiểu thương

Theo ông Cao Hồng Sơn- Giám đốc Sacombank chi nhánh Vĩnh Long: “Cho vay tiểu thương chợ” với mức vay lên đến 500 triệu đồng, thời gian vay tối đa lên đến 3 năm, phương thức trả góp linh hoạt theo ngày/tuần/tháng và được giải ngân cũng như thu nợ trực tiếp tại địa điểm kinh doanh.

Bên cạnh, thủ tục hồ sơ vay đơn giản, không cần thế chấp bất động sản cùng lãi suất cạnh tranh. Bà con tiểu thương đã xem đây như là một giải pháp tài chính an toàn và hiệu quả cho việc kinh doanh của mình. Tại Vĩnh Long, đã cho vay khoảng 1.000 tiểu thương tại hơn 10 chợ với tổng dư nợ trên 8 tỷ đồng. Chương trình đã đồng hành hiệu quả cùng tiểu thương.


Nhờ tăng nguồn vốn, quầy quần áo của cô Hoa có nhiều mặt hàng đa dạng hơn.

Cũng theo ông Cao Hồng Sơn, đối với các chợ có hồ sơ pháp lý thành lập chợ, Sacombank sẽ ký hợp đồng liên kết với Ban quản lý (BQL) chợ, sau đó hướng dẫn cán bộ nhân viên BQL về các thủ tục làm hồ sơ để hướng dẫn lại các hộ tiểu thương khi cần thiết.

Hàng tuần, ngân hàng đều cử tổ tiếp thị hướng dẫn tại chợ cho các hộ tiểu thương có nhu cầu để đáp ứng nhanh, không làm mất thời gian của khách hàng. Nhờ liên kết này, việc quản lý hồ sơ của các tiểu thương thuận lợi hơn, đồng thời, nếu có nợ xấu xảy ra cũng được xử lý kịp thời.

Chị Thái Hiếu cho rằng: “Thủ tục vay gọn lắm, nhân viên ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi, làm hết giùm hồ sơ. Chớ nếu bắt đi tới đi lui, tụi tôi không đi đâu!” Với chương trình tín dụng này, việc giải ngân và thu nợ trực tiếp tại địa điểm kinh doanh của tiểu thương.

Anh Thắng- nhân viên tín dụng cho biết, tiếp cận các hộ tiểu thương biết thêm nhiều thông tin thị trường, tâm tư khách hàng nhiều hơn.

Thế nên, nhiều hộ tiểu thương như cô Hoa, chị Nhàn đều cho rằng, nhân viên tín dụng không chỉ đẹp trai, mà còn vui vẻ, nhiệt tình.

Tại Vĩnh Long, đã cho vay khoảng 1.000 tiểu thương tại hơn 10 chợ với tổng dư nợ trên 8 tỷ đồng. Chương trình đã đồng hành hiệu quả cùng tiểu thương.

Bài, ảnh: LÝ AN


 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh