Đã, đang và sẽ còn đó ngổn ngang những khó khăn, nhưng thực sự đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, đổi thay trong diện mạo đô thị, trong đời sống kinh tế- xã hội và cả những thay đổi dần những thái độ ứng xử của người dân trong một đô thị mới.
Dãy chợ tạm của khu vực trái cây thời vụ.
Đã, đang và sẽ còn đó ngổn ngang những khó khăn, nhưng thực sự đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, đổi thay trong diện mạo đô thị, trong đời sống kinh tế- xã hội và cả những thay đổi dần những thái độ ứng xử của người dân trong một đô thị mới.
“5 năm nữa Bình Minh sẽ đổi khác”
Chúng tôi vẫn còn nhớ, đó lời hứa trước đại hội của đồng chí Nguyễn Thành Phan- Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Bình Minh. Dựa trên những tiền đề cơ bản, Bình Minh tiếp tục đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa.
Trong đó, phát triển công nghiệp xây dựng theo hướng hiện đại, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, quan tâm đến những ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, chế biến nông sản.
Riêng sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, trong 6 tháng đầu năm có sự tăng trưởng cao. Hiện thị xã có 788 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này, giá trị sản xuất đạt gần 300 tỷ đồng, tăng 15,59% so với cùng kỳ; tạo việc làm thường xuyên cho 3.739 lao động.
Bên cạnh đó là sự phát triển nhanh các loại hình dịch vụ; hàng hóa phong phú, đa dạng, giá cả niêm yết công khai, đảm bảo chất lượng hàng hóa sản xuất, kinh doanh, tăng cả về lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 1.560 tỷ đồng, tăng 17,9%.
Phát triển công nghiệp đồng bộ với phát triển dịch vụ, nông nghiệp và đô thị hóa. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp dân doanh vừa và nhỏ. Thúc đẩy việc ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, quản lý chất lượng, hỗ trợ thông tin và tăng cường công tác khuyến công.
Khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống, sản phẩm đa dạng, chất lượng cao và phát triển thêm các ngành nghề mới ở nông thôn để giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn.
Xây dựng nếp sống thị dân
Ông Nguyễn Thành Phương- Phó Phòng Quản lý đô thị cho rằng: “Ngay từ khi được lên thị xã, Bình Minh đã có sự đổi thay lớn trong việc quản lý, chỉnh trang đô thị. UBND thị xã đã tuyên truyền người dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chỉ đạo công tác giải tỏa hành lang, lấn chiếm lộ giới, lòng lề đường.
Qua 6 tháng đầu năm, đã thấy rõ những chuyển biến tích cực, khi những chủ trương, chính sách đã ngấm “vào đời sống”.
Cũng theo ông Nguyễn Thành Phương, cùng với việc giải tỏa là đẩy mạnh công tác xây dựng. Trong việc phân khu chức năng của 3 phường, bám theo quy hoạch của tỉnh, trong đó xây dựng đô thị theo hướng sinh thái, chú trọng mảng xanh dọc các tuyến đường, khu vực trung tâm, từ cầu bắc cũ cho đến cầu vượt Cần Thơ.
Trong năm 2013 sẽ tập trung trồng cây xanh cho phường Đông Thuận, và năm tới phấn đấu “phủ xanh” 2 phường Thành Phước, Cái Vồn. Phòng Quản lý đô thị đã tiến hành khảo sát, chuẩn bị cho việc nạo vét các kinh rạch, khai thông cống rãnh, hệ thống thoát nước, tạo cảnh quan môi trường vệ sinh, sạch đẹp.
Trước mắt, đã có chủ trương đầu tư 1,5 tỷ đồng chống ngập úng cho khu vực Khóm 3 (phường Thành Phước). Hệ thống chiếu sáng đô thị các trục đường chính đã đạt 100%.
Các cơ sở công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho 3.739 lao động.
Trong khi chờ đợi xây dựng khu trung tâm thương mại, trước đây chợ Bình Minh khá lộn xộn trong sắp xếp bày bán. Góc đường Ngô Quyền, các tiểu thương bày hàng tràn ra cả mặt đường, vào giờ cao điểm học sinh tan trường thường xuyên xảy ra cảnh kẹt xe.
Giờ đây các khu chợ tạm dành riêng cho trái cây thời vụ, các gian hàng quần áo… đã trả lại sự thông thoáng, trật tự các vỉa hè. Đặc biệt, việc chuyển đổi mô hình quản lý sang hợp tác xã đã mang lại hiệu quả kinh doanh, tạo nên nét văn minh hiện đại cho đô thị mới.
Khi những chủ trương, chính sách đã ngấm“ vào đời sống”, ngay sau lên thị xã, Bình Minh đã có sự đổi thay lớn trong việc quản lý, chỉnh trang đô thị.
|
Ông Võ Ngọc Chinh- Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Chinh cho biết: “Được sự chấp thuận của UBND thị xã, từ ngày 1/5/2012, đã chuyển đổi mô hình quản lý chợ cho Công ty Ngọc Chinh tiếp nhận.
Công việc buôn bán của tiểu thương trở nên thuận lợi hơn, tạo nên nét văn hóa văn minh đô thị. Nghiêm túc chấp hành các quy định diễn tập phòng cháy chữa cháy. Xây dựng đề án vệ sinh môi trường, đảm bảo hệ thống cống thoát, xử lý nguồn nước thải, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm như trước đây”.
Trong tình hình kinh tế khó khăn kéo dài, sự phát triển khá đồng đều trên các lĩnh vực là những nỗ lực đáng ghi nhận của thị xã mới Bình Minh.
Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin