Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, hàng năm thanh niên TP Vĩnh Long tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng nhiều. Tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ giúp các bạn thanh niên làm tròn nghĩa vụ của mình mà còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, hàng năm thanh niên TP Vĩnh Long tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng nhiều. Tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ giúp các bạn thanh niên làm tròn nghĩa vụ của mình mà còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.
Quan tâm đời sống thanh niên trúng tuyển, giúp họ an tâm lên đường nhập ngũ.
|
Phấn khởi nhập ngũ
Thanh niên Nguyễn Bình An (sinh năm 1993, ngụ tại Phường 4- TP Vĩnh Long) sau khi tốt nghiệp THPT năm 2012 đã thi đậu vào Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, An không thể tiếp tục theo đuổi con đường học vấn mà ở nhà cùng anh trai đi làm hồ để phụ giúp gia đình. Được sự động viên của chính quyền địa phương, An đã tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt này.
Từ chính sách hậu phương quân đội, Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 4 đã vận động hỗ trợ gia đình An 10 triệu đồng sửa chữa nhà, ổn định cuộc sống, giúp An yên tâm lên đường nhập ngũ làm tròn nghĩa vụ của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này không chỉ là điều kiện giúp em hoàn thành nghĩa vụ của một thanh niên đối với Tổ quốc mà em còn được sự quan tâm giúp đỡ từ phía chính quyền địa phương như hỗ trợ gia đình em sửa chữa lại ngôi nhà lành lặn, ổn định cuộc sống, để em yên tâm lên đường nhập ngũ. Em rất vui, vào quân đội, em hứa sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm của của mình”- An tâm sự.
Ngoài các chính sách hậu phương quân đội, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương đối với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ trở về địa phương còn được hưởng nhiều chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước.
Trong đó, các chính sách hướng nghiệp, đào tạo nghề đã giúp nhiều thanh niên có được việc làm, ổn định cuộc sống.
An tâm ngày xuất ngũ
“Trước đây, khi chưa đi bộ đội, em ở nhà phụ giúp gia đình công việc cũng không ổn định. Sau khi đi bộ đội, em được trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sống, rèn luyện về chính trị và quân sự.
Sau khi xuất ngũ, em được địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho em phát triển kinh tế, ổn định về nghề nghiệp. Giờ em đã học xong khóa lái xe và ổn định cuộc sống”- anh Nguyễn Tuấn Vũ- bộ đội xuất ngũ (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) chia sẻ.
Anh Lê Thành Nguyên (xã Tân Ngãi) sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được đơn vị tạo điều kiện học sĩ quan dự bị. Sau khi trở về địa phương, anh đã được biên chế vào lực lượng dự bị động viên. Hiện anh là Đại Đội phó Đại Đội bộ binh 2, Tiểu đoàn Bộ binh 11, thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP Vĩnh Long.
Anh tâm sự: “Đối với bản thân tôi, thời gian phục vụ trong quân đội đã giúp tôi nâng cao trình độ chính trị, được huấn luyện về quân sự. Từ đó, bản thân đã trưởng thành hơn. Được biên chế vào lực lượng dự bị động viên, đây là cơ hội để tôi tiếp tục cống hiến và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình”.
Phấn khởi vì có con hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương, bà Võ Thị Thanh Tuyết (xã Tân Ngãi) tâm sự: “Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, con tôi sau khi đi nghĩa vụ trở về thì trưởng thành hơn, ngoan hiền hơn. Ngoài ra, trong thời gian con đi nghĩa vụ quân sự, về phía gia đình cũng được cấp thẻ BHYT để khám chữa bệnh nên con tôi rất an tâm. Hiện, con tôi đã xuất ngũ, được học nghề và có cuộc sống ổn định”.
Trung tá Nguyễn Hoàng Minh- Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Vĩnh Long cho biết: “Chế độ đối với quân nhân xuất ngũ gồm: được trợ cấp về việc làm khoảng 6.900.000đ, được trợ cấp xuất ngũ số tiền 5.340.000đ, được hưởng bằng nguồn quỹ BHXH khi quân nhân tại ngũ khoảng 3.450.000đ. Quân nhân xuất ngũ còn được một thẻ học nghề miễn phí. Ngoài ra, quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sẽ đăng ký vào ngạch dự bị hạng 1 để sẵn sàng thay thế số quân nhân đến tuổi giải ngạch, đồng thời bổ sung biên chế cho các đơn vị lực lượng dự bị động viên thành lập mới”.
Phần lớn thanh niên trước khi nhập ngũ chưa được học qua các trường đại học, cao đẳng hay tham gia các trường đào tạo nghề. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, họ rất lo lắng cho tương lai và mong muốn có một nghề nghiệp ổn định.
Thông qua những hoạt động chăm lo, giúp đỡ của chính quyền địa phương và các chính sách ưu đãi đối với quân nhân xuất ngũ, nhiều thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã được tiếp thêm động lực, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Hàng năm, TP Vĩnh Long có trên 160 bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. 100% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của quân nhân xuất ngũ. Trong đó có trên 80% thanh niên có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo nghề đã có việc làm, ổn định cuộc sống.
|
Bài, ảnh: TRẦN DIỆU- NGUYỄN SƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin