Quá trình phát triển đô thị tạo nên nhiều vấn đề môi trường cần giải quyết, trong đó có tình trạng ngập và thoát nước. Do đó, việc nghiên cứu, tính toán nhằm xác định dòng chảy đô thị (dòng chảy mặt) là bức thiết, nhằm tìm ra các giải pháp chống ngập cho khu vực trung tâm thành phố.
Ngã tư giao nhau giữa đường Hoàng Thái Hiếu và Hưng Đạo Vương bị ngập sâu sau một trận mưa.
Quá trình phát triển đô thị tạo nên nhiều vấn đề môi trường cần giải quyết, trong đó có tình trạng ngập và thoát nước. Do đó, việc nghiên cứu, tính toán nhằm xác định dòng chảy đô thị (dòng chảy mặt) là bức thiết, nhằm tìm ra các giải pháp chống ngập cho khu vực trung tâm thành phố.
Hệ thống thoát nước cũ kỹ, xuống cấp
Theo khảo sát của đề tài, TP Vĩnh Long là đô thị thuộc vùng ĐBSCL, địa hình thấp, 73% đất đai có cao trình từ 0,8- 14m (thấp hơn mốc quốc gia +1,6m) nên thường bị ngập nước.
Với loại cao trình này, đất đai khá nhạy cảm với chế độ mực nước trên các sông rạch dưới tác động của triều cường. Ngoài sông Cổ Chiên, TP Vĩnh Long có mật độ sông, kinh rạch khá dày với khoảng 31 kinh rạch lớn nhỏ (dài từ vài đến vài chục kí lô mét, rộng hàng chục mét).
Hệ thống thoát nước đô thị còn “khiêm tốn” so với tình hình phát triển đô thị.
Cụ thể, hệ thống thoát nước chỉ được đầu tư tập trung ở khu vực trung tâm các phường hay ven các trục lộ chính (mục tiêu là thoát nước mặt đường và các hộ dân ven đường); hệ kinh rạch và mương hở nhỏ ven đường khá nhiều và được sử dụng chung cho nước mưa và nước thải; hệ kinh rạch tự nhiên đi ngang qua TP Vĩnh Long cũng đảm trách là hệ thống thoát nước đô thị chính.
Mở rộng đô thị qua đầu tư cơ sở hạ tầng chủ yếu vẫn là nâng nền, phát triển giao thông, điện. Hệ thống thoát nước, nhất là thoát nước mưa thường ít được chú trọng đầu tư đồng bộ.
Hệ thống thoát nước trên địa bàn đã được xây khoảng 40- 50 năm nên xuống cấp nhiều. Một số rãnh thoát nước có sửa chữa hoặc làm mới khi mở rộng thành phố nhưng vẫn nhỏ. Mặt khác, do quản lý không tốt nên khả năng thoát nước kém.
Có khoảng 12.000m cống dẫn nước bằng ống tròn hoặc dạng máng có nắp đậy. Riêng Phường 1 có 18 cửa cống thoát nước ra sông, trong đó có 15 van ngăn triều.
Năm 2006, thành phố đầu tư 3 trạm bơm với công suất 150 m3/giờ hay với hệ thống van một chiều đặt tại bến cầu tàu, cuối tuyến đường Trần Văn Ơn, trại cưa trên đường 2 Tháng 9 để bơm nước ra sông.
Nhiều tuyến đường ngập thường xuyên
TP Vĩnh Long đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, nhưng phải đối đầu với tình trạng chung của các đô thị ở Châu Á là “hạn hán và lũ lụt trong thành phố” và chịu áp lực lớn về thoát nước chống ngập do không đồng bộ trong đầu tư hạ tầng cơ sở.
Khu vực xóm Đáy (Phường 5) nằm ven sông Cổ Chiên thường xảy ra sạt lở.
Các xã Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội và Trường An nhờ hệ thống đê bao cống bộng khá tốt, kinh rạch nhiều và trồng lúa nên không bị ngập.
Còn lại, tình hình ngập phân bố rải rác ở các phường trung tâm vào mùa mưa và các kỳ triều cường trong năm: vùng có hệ thống thoát nước ngập từ 1- 3 giờ, vùng có hệ thống thoát nước kém ngập 3- 5 giờ, các vùng không có hệ thống thoát nước: nước đọng vũng nhiều ngày.
Theo đó, hầu hết các phường đều có các tuyến đường hay điểm ngập thường xuyên (cục bộ) như Trưng Nữ Vương, Hoàng Thái Hiếu, Võ Thị Sáu (Phường 1); Lê Thái Tổ, Nguyễn Huệ (Phường 2); Mậu Thân, Phó Cơ Điều (Phường 3); Trần Phú và Phạm Thái Bường (Phường 4); 14 Tháng 9, Nguyễn Chí Thanh và khu vực xóm Đáy (Phường 5); Đinh Tiên Hoàng, Phan Đình Phùng, chùa Diên Hựu (Phường 8); Phạm Hùng (Phường 9).
Nguyên nhân do mưa xuống, triều từ sông lên thông qua hệ thống thoát nước đô thị. Trong đó có nhiều tuyến ngập sâu 30- 40cm như Mậu Thân, Hoàng Thái Hiếu…
Qua đó, có thể nhận thấy hệ thống thoát nước đô thị được đầu tư rất ít so với sự phát triển đô thị. Tình hình ngập xảy ra khá thường xuyên tại một số vùng, có một vài nơi liên kết trên diện rộng ảnh hưởng nhiều đến đời sống.
Về cơ bản, vẫn là thoát nước qua hệ kinh sông rạch tự nhiên (trong khi hệ kinh rạch bị lấn chiếm, chưa được duy tu, bảo dưỡng đúng mức). Quá trình thoát nước từ hộ cá thể ra hệ thống thoát nước lớn hơn hầu hết vẫn là quá trình tràn tự nhiên.
Tháng 9/2013, UBND tỉnh có quyết định công nhận và cho phép công bố kết quả đề tài. Ông Vũ Thanh Tâm- Trưởng Phòng Quản lý khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ) cho biết: Sắp tới, sở phối hợp với chủ nhiệm đề tài chuyển giao kết quả cho cơ quan chịu trách nhiệm ứng dụng. Cơ quan ứng dụng sẽ có những tham mưu, đề xuất trong công tác quản lý, quy hoạch đô thị. |
Giải pháp
Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến tình hình ngập như mưa, triều, lũ và tổ hợp tác động dưới ảnh hưởng của quá trình phát triển đô thị và biến đổi khí hậu toàn cầu; nhóm nghiên cứu đã đánh giá đặc điểm mưa đô thị; đặc điểm triều, lũ và ảnh hưởng đến tình hình ngập, tác động của biến đổi khí hậu; mưa và triều.
Bên cạnh, xác định dòng chảy đô thị của các tiểu lưu vực và áp dụng mô hình căn nguyên trong tính toán, nhóm nghiên cứu đã thành lập bản đồ các tiểu lưu vực đô thị và tính toán dòng chảy cửa ra theo phương án phát triển đô thị… Từ đó, đã đề ra các giải pháp thoát nước chống ngập hợp lý ở cả khoa học và thực tiễn địa phương.
Theo đó, nhóm đề xuất các giải pháp công trình như hệ sông, kinh rạch, mương được nạo vét hay đào mới; hệ thống các đường cống (ngầm, mương hở) của các tiểu lưu vực được bổ sung hay làm mới và phủ khắp các vùng đô thị. Trường hợp các công trình dẫn nước không mở rộng được, các hồ chứa lưu giữ nước tạm thời sẽ được đề xuất (hồ hoặc giếng sâu).
Chống ngập triều theo biện pháp đê bao cao (ảnh mô hình từ đề tài).
Riêng một số khu vực thấp trũng thì có thể nâng nền hay xây dựng đê bao quanh để ngăn triều tràn vào và trạm bơm để bơm nước khi mưa trên lưu vực.
Bên cạnh, còn có các giải pháp phi công trình: như sự phối hợp giữa xây dựng, giao thông, thủy lợi, thoát nước thải. Trong đó đặc biệt là ngành xây dựng và kiến trúc đô thị vì không gian kiến trúc đô thị luôn là tiêu chuẩn định hướng các vấn đề thoát nước chống ngập hợp lý và bền vững.
Các vấn đề chung được đưa ra là: Cần có các chính sách và quy định trong quản lý hệ thống thoát nước đô thị, xây dựng và kiến trúc đô thị, ưu tiên phát triển đô thị sinh thái, nghiên cứu và áp dụng sự tách riêng của 2 hệ thống thoát nước (thoát nước thải và nước mưa).
Đề tài “Xác định dòng chảy thủy văn đô thị trên địa bàn TP Vĩnh Long” do TS. Trương Văn Hiếu- Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía
|
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin