Tôi đặt mua thức ăn cho cá loại 22% đạm ở một đại lý thức ăn, nhưng tốn nhiều thức ăn mà cá vẫn chậm phát triển. Nghi ngờ, tôi lấy mẫu thức ăn đi kiểm tra tại Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch- Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II (RIA2) thì mới hay thức ăn không đảm bảo độ đạm.
Mẫu kiểm tra ông Liêm đưa cho chúng tôi xem.
Ông Phan Thanh Liêm (ấp Tân An A, xã Chánh An- Mang Thít) cho biết:
“Tôi đặt mua thức ăn cho cá loại 22% đạm ở một đại lý thức ăn, nhưng tốn nhiều thức ăn mà cá vẫn chậm phát triển. Nghi ngờ, tôi lấy mẫu thức ăn đi kiểm tra tại Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch- Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II (RIA2) thì mới hay thức ăn không đảm bảo độ đạm. Cụ thể 2 mẫu kiểm tra như sau: kết quả ngày 5/6/2013, mẫu thức ăn chỉ đạt 14,87% đạm; mẫu ngày 17/7/2013 (số lô C1191888 ngày sản xuất 080513) chỉ đạt 18,38% đạm”.
Theo ông Liêm, protein ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tăng trưởng của cá tra. Nếu thức ăn không cung cấp đủ nhu cầu protein, cá sẽ chậm lớn hoặc ngừng tăng trưởng, thậm chí có thể giảm khối lượng.
Thức ăn cho cá tra loại 22% đạm hiện giá 11.000 đ/kg, mỗi độ đạm tương ứng với 500đ. Lúc trước 1kg cá thịt cần 1,3- 1,4 kg thức ăn, còn hiện nay tốn đến 1,6- 1,7kg thức ăn.
Thức ăn thủy sản không đủ độ đạm khiến người nuôi cá chịu thiệt thòi, thậm chí thua lỗ. Qua sự vụ này, rất cần cơ quan chức năng vào cuộc, góp phần bảo vệ quyền lợi người nuôi cá.
Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin