Tăng cường liên kết ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh

06:09, 28/09/2013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn chỉnh Quy chế liên kết vùng ĐBSCL để trình Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 11/2013, nếu quy chế này được ban hành vào dịp hội nghị trao đổi giữa lãnh đạo UBND 13 tỉnh- thành vùng ĐBSCL với lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh (hội nghị 13+1) do Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ chủ trì thì sẽ rất có ý nghĩa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn chỉnh Quy chế liên kết vùng ĐBSCL để trình Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 11/2013, nếu quy chế này được ban hành vào dịp hội nghị trao đổi giữa lãnh đạo UBND 13 tỉnh- thành vùng ĐBSCL với lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh (hội nghị 13+1) do Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ chủ trì thì sẽ rất có ý nghĩa.

Hội nghị 13+1 nằm trong trong chuỗi sự kiện tại MDEC- Vĩnh Long 2013. Theo ông Nguyễn Thanh Hải- Chánh Văn phòng BCĐ Tây Nam Bộ, Trưởng Ban Thư ký MDEC, TP Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của cả nước nói chung, vùng ĐBSCL nói riêng.

Thiết lập mối quan hệ hợp tác là nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của vùng ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo thêm cơ hội đầu tư, tăng mãi lực thị trường và nâng cao trình độ nhân lực, khắc phục những hạn chế để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2000 đến tháng 6/2011, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã ký kết hơn 782 dự án (tổng trị giá ước khoảng 198.680 tỷ đồng) với các chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, thực trạng liên kết chỉ mới là những ký kết hợp tác, chương trình hợp tác, biên bản thỏa thuận giữa TP Hồ Chí Minh với từng tỉnh- thành. Chưa có một liên kết mang tính tổng thể với sự tham gia chung của 13 tỉnh- thành ĐBSCL với TP Hồ Chí Minh bằng một quy chế mang tính pháp lý cao, đủ mạnh. 

LÝ AN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh