
Tổng hợp của Văn phòng BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, đến tháng 6 vừa qua xã điểm Hòa Phú (Long Hồ) mới đạt 7/19 tiêu chí. Trong năm 2013, xã đăng ký thực hiện đạt 3 tiêu chí nhưng BCĐ xã đề ra kế hoạch phấn đấu thực hiện 5 tiêu chí. Và, đến tháng 9 này, Hòa Phú đã cơ bản thực hiện đạt thêm được 4 tiêu chí.
Đường liên ấp Phước Hòa- Phước Lộc cần được đầu tư xây dựng để Hòa Phú sớm đạt xã NTM.
Tổng hợp của Văn phòng BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, đến tháng 6 vừa qua xã điểm Hòa Phú (Long Hồ) mới đạt 7/19 tiêu chí. Trong năm 2013, xã đăng ký thực hiện đạt 3 tiêu chí nhưng BCĐ xã đề ra kế hoạch phấn đấu thực hiện 5 tiêu chí. Và, đến tháng 9 này, Hòa Phú đã cơ bản thực hiện đạt thêm được 4 tiêu chí.
Hoàn thiện từng tiêu chí
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã Hòa Phú- Phạm Văn Suông cho biết, năm 2013 xã đăng ký thực hiện đạt thêm 3 tiêu chí: trường học, nhà ở dân cư, y tế. Nhưng thực tế, Đảng ủy và BCĐ xã thống nhất đề ra kế hoạch phấn đấu thực hiện đạt đến 5 tiêu chí, thêm 2 tiêu chí là điện và giáo dục. Cơ bản đến thời điểm này, Hòa Phú đã thực hiện đạt thêm 4 tiêu chí: điện, trường học, y tế và giáo dục.
Về tiêu chí điện, trên cơ sở khắc phục hạn chế từ năm trước, toàn xã có gần 100% hộ dân có điện sử dụng, nhưng qua kiểm tra, nhiều hộ dân sử dụng điện câu đuôi chưa đảm bảo an toàn. Đến nay, có 98% hộ dân đã có điện kế, những chỗ đường dẫn vào nhà chưa an toàn được khắc phục.
Về trường học, 2 phòng chức năng, sân chơi, bãi tập cho học sinh còn thiếu, đang được xây dựng. Các chuẩn khác cũng được chuẩn bị chu đáo, khi “phần cứng” trường học xây xong đem “ráp vô” thì sẽ đạt tiêu chí. Về giáo dục, tiêu chuẩn tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo nghề cũng đã vừa đạt.
Về tiêu chí y tế, hiện đã đạt trên 71% người dân tham gia BHYT. Như vậy, những điểm thiếu, đến nay Hòa Phú cơ bản đã khắc phục xong. Riêng tiêu chí nhà ở dân cư, những đối tượng trong diện hộ nghèo, nhà ở cơ bản được hỗ trợ xây cất.
Tuy nhiên, trong xã vẫn còn một số nhà ở dân cư chưa đạt chuẩn, có nguyên nhân do người dân còn chọn và chờ “được tuổi mới xây nhà” nhưng hạn chế này không đáng lo- Trưởng BCĐ xã chia sẻ.
Kinh nghiệm “xởi” tiêu chí khó
BCĐ Xây dựng NTM xã Hòa Phú cũng cho biết thêm, kinh nghiệm là khi đề ra nghị quyết và xây dựng kế hoạch năm, sau khi đăng ký thực hiện các tiêu chí về trên thì Đảng ủy và BCĐ thống nhất phân công mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ chịu trách nhiệm chính một tổ công tác thực hiện 1 tiêu chí NTM.
Căn cứ vào chỉ tiêu, nghị quyết để mỗi đồng chí, mỗi tổ công tác đề cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành. Hàng tháng, các tổ có báo cáo tiến độ thực hiện trước chi bộ, đảng bộ; hàng quý có đánh giá kết quả và đề ra nhiệm vụ thực hiện cho thời gian tiếp theo.
Coi đây là điểm thi đua trong năm gắn với thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Khâu nào khó, chỗ nào vướng, anh em kịp thời báo cáo với chi bộ, đảng bộ xem xét tìm ra hướng tháo gỡ, chọn người có uy tín, khả năng trực tiếp giúp đỡ, nhất là đối với những hộ dân chưa thống nhất với phương án không bồi hoàn do họ bị thiệt nhiều về nhà cửa, đất đai khi các công trình mở ra có liên quan đến quyền lợi của mình.
Riêng các tiêu chí khó cũng đang có hướng ra, trong đó có tiêu chí giao thông. Hiện nay Hòa Phú cơ bản có 2 tuyến giao thông thuộc Đường huyện 23 từ Phú Quới tới vàm Còng Cọc (giáp xã Tân Lộc- Tam Bình) và Đường huyện 26 từ vàm Còng Cọc đến đường Lộc Hòa đi Phú Đức đã đạt chuẩn.
Theo quy hoạch, Hòa Phú còn 4 tuyến liên ấp dài 19km đã xây dựng đề án, được khảo sát và huyện tạm ghi vốn đầu tư, gồm các tuyến Phước Hòa- Phước Lộc; Thạnh Hưng- Lộc Hưng; Lộc Hưng- Hòa Hưng; Phú Hưng- Hòa Hưng. Hiện đã có một doanh nghiệp đồng ý ứng vốn để thi công trước một số tuyến.
Điểm xây dựng chợ cũng được quy hoạch và đề án chợ nông thôn xã Hòa Phú tại đầu ấp Phước Hòa giáp Quốc lộ 1 được phê duyệt, chờ có vốn sẽ triển khai thi công. Về cơ cấu lao động (lao động có việc làm thường xuyên) có 98% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên; tính thực tế thu nhập bình quân cuối năm 2012 đạt mức 22 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,48%.
Đặc biệt, các công ty trên địa bàn xã (thuộc Khu công nghiệp Hòa Phú) đã sẵn sàng nhận lao động địa phương vào làm việc, nên hầu hết người lao động ở đây đều có việc làm và có mức thu nhập khá ổn định.
Với tiêu chí khó về an ninh trật tự xã hội thì địa hình Hòa Phú có nét đặc thù, tổ chức an ninh khá chặt chẽ. Một khi bọn tội phạm xâm nhập vào các ấp bị phát hiện, người dân báo động rồi thì bọn chúng khó thoát. Tuy địa bàn khá phức tạp nhưng 3 năm gần đây Hòa Phú vẫn giữ vững tiêu chí 19 và có nhiều mặt tiến bộ hơn trước.
Trưởng BCĐ Phạm Văn Suông nhận định: “Khi chợ và các tuyến giao thông hoàn thành sẽ giúp cho Hòa Phú phát triển mạnh hơn về thương mại, dịch vụ; người lao động có việc làm và làm việc thuận lợi. Từ đây, sẽ tiếp tục tạo nên nguồn thu nhập quan trọng giúp cho người dân có cuộc sống ổn định và sung túc, tiếp tục đóng góp công sức để nông thôn Hòa Phú trở nên tươi đẹp hơn.
Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM xã Hòa Phú- Phạm Văn Suông lạc quan: “Tuy đạt tiêu chí còn ít nhưng Hòa Phú đang nỗ lực lớn và có những lợi thế nhất định nên việc thực hiện đạt các tiêu chí không quá khó so với nhiều xã nông thôn khác”. |
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin