Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng xảy ra tại Sở VH-TT và DL tỉnh Vĩnh Long, chiều 25/9/2013, HĐXX đã tuyên án. Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và hành vi của các bị cáo cũng đặc biệt nguy hiểm. Các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết, thông đồng để chiếm đoạt số tiền rất lớn làm ảnh hưởng đến uy tín, lòng tin của người
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng xảy ra tại Sở VH-TT và DL tỉnh Vĩnh Long, chiều 25/9/2013, HĐXX đã tuyên án.
Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và hành vi của các bị cáo cũng đặc biệt nguy hiểm. Các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết, thông đồng để chiếm đoạt số tiền rất lớn làm ảnh hưởng đến uy tín, lòng tin của người dân với cơ quan, cán bộ nhà nước…
Buổi sáng, luật sư Lê Hồng Nguyên- Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Phan Đăng Khôi đề nghị trả hồ sơ vụ án để điều tra lại vì còn nhiều vấn đề chưa làm rõ.
Theo luật sư Lê Hồng Nguyên, Cơ quan điều tra- Công an Vĩnh Long chưa chứng minh được hành vi phạm tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Trong phần bào chữa bổ sung, bị cáo Khôi cũng không thừa nhận tội và kêu oan.
Luật sư Lê Thị Hồng Nhung- Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long bào chữa cho bị cáo Trần Lê Đông đề nghị chuyển tội danh từ “Tham ô tài sản” sang tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước”. Luật sư Lê Thị Hồng Nhung cho rằng giữa bị cáo Trí và Đông không cấu kết, bàn bạc trước. Trí đưa 100 triệu đồng và nói tiền của nhà thầu dự án để lại…
Trong khi bị cáo Đông hối hận: “Biết mình sai phạm, tòa phạt tội gì cũng chấp nhận…” Các luật sư bào chữa cho các bị cáo khác đồng ý các tội danh của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long truy tố và đề nghị HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo.
Lời nói sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Bùi Hữu Trí xin được sự khoan hồng của luật pháp, vì ăn năn hối hận và cũng đã giúp cơ quan điều tra sớm kết thúc vụ án. Bị cáo xin HĐXX không phạt bổ sung tiền, bởi gia đình còn cha mẹ già, 2 con nhỏ và vợ chưa có việc làm…
Bị cáo Phan Đăng Khôi thì khăng khăng không thừa nhận tội và yêu cầu HĐXX giải oan. Bị cáo Dự xin HĐXX xem xét bản thân bị bệnh (viêm gan C), hoàn cảnh gia đình nghèo khó mà giảm nhẹ tội…
Các bị cáo khác đều thừa nhận tội của mình và xin HĐXX xem xét hoàn cảnh khó khăn gia đình cũng như đã thật thà khai báo và ăn năn, hối hận… mà giảm nhẹ hình phạt.
Trong phần tuyên án, HĐXX bác đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo Khôi về việc trả hồ sơ vụ án điều tra bổ sung; việc luật sư bào chữa cho bị cáo Đông yêu cầu chuyển tội danh cũng chưa có cơ sở.
HĐXX đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Riêng đối với bị cáo Khôi, tuy trong suốt phiên tòa đã quanh co không thừa nhận tội nhưng HĐXX cũng có đủ chứng cứ xác định Khôi phạm 3 tội: “Đưa hối lộ”, “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ này.
HĐXX tuyên án
HĐXX đã tuyên phạt:
Bùi Hữu Trí 8 năm tù tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù tội “Nhận hối lộ” và 8 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Tổng hình phạt chung cả 3 tội đối với bị cáo Trí là 30 năm tù (án tù có thời hạn cao nhất là 30 năm);
Phạm Tiến Ngọ 17 năm tội “Đưa hối lộ”;
Phan Đăng Khôi 20 năm tù tội “Đưa hối lộ”, 15 năm tù tội “Tham ô tài sản” và 5 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Tổng hình phạt chung cả 3 tội đối với bị cáo Khôi là 30 năm tù;
Trần Lê Đông 7 năm tù tội “Tham ô tài sản”;
Nguyễn Văn Dự 6 năm tù tội “Đưa hối lộ”;
Nguyễn Hữu Tế, Nguyễn Văn Tài mỗi bị cáo 5 năm tù cùng tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”;
Nguyễn Tố Tranh 2 năm tù tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 năm tù tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước”. Tổng hình phạt chung đối với bị cáo Tranh là 3 năm tù.
Như vậy, tính chung 8 bị cáo nhận tổng cộng 103 năm tù.
Lực lượng áp giải các bị cáo về trại giam
Ngoài án tù, HĐXX còn phạt bổ sung tiền đối với bị cáo Bùi Hữu Trí là 2,4 tỷ đồng (số tròn) và cấm quản lý xây dựng cơ bản trong 5 năm. Bị cáo Trần Lê Đông và bị cáo Nguyễn Tố Tranh cũng bị cấm quản lý tài sản nhà nước trong 5 năm. |
Bài, ảnh: HOÀI PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin