Đây là nội dung buổi hội thảo vừa được Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học- Công nghệ Việt Nam và Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia tổ chức vào ngày 10/9/2013 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (ảnh), nhằm tôn vinh công lao đóng góp của ông đối với quê hương đất nước, góp phần vinh danh một nhà khoa học lớn của cách mạng
Đây là nội dung buổi hội thảo vừa được Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học- Công nghệ Việt Nam và Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia tổ chức vào ngày 10/9/2013 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (ảnh), nhằm tôn vinh công lao đóng góp của ông đối với quê hương đất nước, góp phần vinh danh một nhà khoa học lớn của cách mạng Việt Nam.
Quang cảnh buổi hội thảo. |
Tại buổi hội thảo, các bài tham luận của các cơ quan, đoàn thể, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, của các đồng chí lãnh đạo, đồng đội, đồng nghiệp và những thế hệ kế tiếp về cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, nhân cách, những đóng góp của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; thảo luận về quê hương Vĩnh Long- vùng đất giàu truyền thống yêu nước cách mạng, nơi sản sinh ra những nhà lãnh đạo xuất sắc, nhà khoa học lớn cho đất nước, trong đó có Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; gia đình và thời niên thiếu của Phạm Quang Lễ; những năm tháng học tập ở Pháp- bước chuẩn bị cơ bản hành trang kiến thức, vốn sống vào đời; những cống hiến chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, khoa học kỹ thuật quân sự, trong nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cán bộ tri thức; những đánh giá về tài năng, nhân cách của một nhà khoa học, về vị tướng, về Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh, buổi hội thảo không chỉ tôn vinh một con người xuất chúng về cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, nhân cách, những đóng góp của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa mà còn góp phần ôn lại những chặng đường cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẻ vang của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Từ đó, góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần nghị lực vượt khó, vươn lên cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, trong công cuộc đổi mới toàn diện, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Tin, ảnh: N. TRẢNG- T. QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin