Đây là chủ đề của hội thảo do Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp tổ chức vào sáng 17/9.
Đây là chủ đề của hội thảo do Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp tổ chức vào sáng 17/9.
|
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông-Nguyễn Việt Thanh phát biểu tại hội thảo. |
Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) đại diện lĩnh vực an toàn an ninh thông tin (ATANTT) thuộc Bộ TT-TT, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các trường đại học, BKAV. Các tham luận xoay quanh chủ đề ATANTT của Việt Nam và thế giới như tình hình tội phạm công nghệ cao; giải pháp ATANTT cho cơ quan nhà nước; phân tích các cuộc tấn công mạng vào Việt Nam, giải pháp ngăn chặn; bảo mật wifi; xây dựng mô hình đánh giá ATANTT trong chính quyền điện tử; ATANTT và việc chuyển đổi sử dụng phần mềm tự do nguồn mở;…
Đại tá Lê Văn Toàn – Trưởng phòng an toàn an ninh thông tin (Bộ Công An) trình bày tham luận. |
Tại hội thảo, các đại biểu đều chú ý việc cài đặt hiệu quả các phần mềm ứng dụng, chống virus, hệ điều hành mã nguồn mở, tránh lây nhiễm virus trong file đính kèm trong email, ngăn chặn tin nhắn rác lừa tiền điện thoại;…
Ông Nguyễn Việt Thanh- Giám đốc Sở TT-TT phát biểu, việc mất ATANTT đang trở thành mối lo ngại, nhất là xu hướng tấn công vào các cơ quan nhà nước ngày càng tăng.
Tại Vĩnh Long, qua kiểm tra tại một số cơ quan đã cho thấy nhiều sơ hở dẫn đến lộ, lọt thông tin. Hội thảo giúp các lãnh đạo, chuyên viên CNTT có cách nhìn toàn diện về nguy cơ mất ATANTT của Việt Nam, từ đó xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo ATANTT tại đơn vị hiệu quả hơn.
Tin, ảnh: TẤN ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin