
Trung Hiếu (Vũng Liêm) là 1 trong 2 xã điểm của tỉnh, đồng thời là xã tiếp tục được BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh chỉ định phải phấn đấu “về đích” đủ 19 tiêu chí NTM trước năm 2015. Thời gian không còn nhiều, thế nhưng Trung Hiếu vẫn còn “ngổn ngang trăm việc”.
Trung Hiếu (Vũng Liêm) là 1 trong 2 xã điểm của tỉnh, đồng thời là xã tiếp tục được BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh chỉ định phải phấn đấu “về đích” đủ 19 tiêu chí NTM trước năm 2015. Thời gian không còn nhiều, thế nhưng Trung Hiếu vẫn còn “ngổn ngang trăm việc”.
Một trong những đoạn đường nội đồng ở Trung Hiếu góp phần cho sản xuất nông nghiệp phát triển.
Những phần việc phải phấn đấu hoàn thành
Theo BCĐ Xây dựng NTM xã, đến tháng 7/2013, Trung Hiếu đã thực hiện đạt 12 tiêu chí. 4 tiêu chí đăng ký thực hiện trong năm nay là: giao thông, thủy lợi, trường học, nhà ở dân cư; 3 tiêu chí phải hoàn thành trong năm 2014 là: cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và môi trường. Đây đều là những tiêu chí khó cần đầu tư nhiều vốn và quỹ thời gian tương đối dài.
Ông Lê Văn Dứt- Phó Chủ tịch UBND, Phó BCĐ Xây dựng NTM xã cho biết: Hiện nay, Trung Hiếu thực hiện đồng thời các tiêu chí.
Về giao thông, tiếp tục xây dựng các tuyến chưa hoàn thành và triển khai thi công các tuyến còn lại là đường liên ấp Bình Trung; đường cơ giới nội đồng, kinh Cây Xăng giai đoạn 2; đường An Điền 1- An Điền 2 và đường liên ấp bờ vùng An Thành Tây. Tập trung vận động nhân dân thực hiện 3 tuyến đường liên xóm ở các ấp An Điền 2, Bình Thành dài gần 500m.
Về thủy lợi, tập trung thực hiện nạo vét 3 tuyến kinh tại các ấp và đang đề nghị huyện đầu tư đúc các bộng; triển khai thi công bờ bao sông Mai Phốp dài 3.600m.
Xã đang chờ điều chỉnh giá và tổ chức đấu thầu xây dựng Trường Tiểu học Trung Hiếu B, kinh phí 10 tỷ đồng. Xây xong điểm trường này, Trung Hiếu sẽ đạt tiêu chí về trường học.
Về nhà ở dân cư, qua rà soát đến thời điểm này, Trung Hiếu có trên 2.100 căn nhà ở của người dân đạt chuẩn Bộ Xây dựng, chiếm trên 70% tổng số nhà ở.
Bên cạnh, Trung Hiếu vẫn còn 62 căn nhà tạm cần được vận động từ các nguồn để xây dựng lại đảm bảo được “3 cứng”. Xã rất quyết tâm, nhưng nguồn tài trợ vẫn còn trong quá trình kêu gọi và vận động, việc xóa 62 căn nhà tạm trong năm 2013 đang gặp nhiều khó khăn.
Khó khăn thách thức
3 tiêu chí phải hoàn thành trong năm 2014 vẫn đang thách thức BCĐ Xây dựng NTM ở Trung Hiếu. Với tiêu chí thu nhập, trên cơ sở tính toán đến cuối năm, thu nhập bình quân đầu người mới đạt khoảng 22 triệu đồng.
Dù xã đang tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất nhằm tăng giá trị trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp; mở rộng thêm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn, tăng cường hoạt động thương mại, dịch vụ; giới thiệu việc làm, khuyến khích người có khả năng đi hợp tác lao động ngoài nước,…
Tuy nhiên, việc tăng thu nhập đến cuối năm 2014 đạt bình quân 29 triệu đồng như tiêu chí là cực kỳ khó khăn đối với một xã thuần nông và xuất phát điểm phát triển thấp như điều kiện của Trung Hiếu hiện nay.
Ông Lê Văn Dứt cho biết thêm, người dân Trung Hiếu lâu nay và trong nhiều năm tới thu nhập chính vẫn dựa vào nông nghiệp.
BCĐ xã tích cực tổ chức và vận động nông dân tham gia và mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa tại ấp Bình Thành, An Lạc Tây,… nhằm nâng cao một bước về giá trị trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nhưng đây vẫn chưa phải là phương án tối ưu để tăng thu nhập cho người dân nông thôn.
Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh khác Trung Hiếu vẫn chưa có cơ sở gì hấp dẫn các doanh nghiệp đến đầu tư làm ăn.
Tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2014 là một thách thức không nhỏ.
Thực hiện tiêu chí môi trường, xã đang phấn đấu hoàn thiện. Về tiêu chuẩn nghĩa địa nhân dân, Trung Hiếu đang lập các thủ tục thu hồi đất để xây dựng nhưng tiến độ còn rất chậm.
Mặt khó khăn không kém nữa mà theo BCĐ xã, là năng lực của một số cán bộ xã, ấp còn hạn chế, trong xây dựng NTM chưa đáp ứng nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, đồng chí được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ tham gia chỉ đạo xã Trung Hiếu vẫn chưa tích cực gắn với địa phương để kịp thời giúp đỡ tháo gỡ khó khăn.
Thời gian không còn nhiều, để xứng đáng với một xã điểm của BCĐ Tây Nam Bộ, của tỉnh Vĩnh Long, ngoài sự nỗ lực của địa phương, Trung Hiếu rất cần sự quan tâm đặc biệt của BCĐ xây dựng NTM các cấp, các ngành và những người có trách nhiệm tham gia chỉ đạo xây dựng NTM ở đây.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin