Tuy chưa đến thời điểm mùa lũ, nhưng do thời tiết diễn biến bất thường mưa lớn kéo dài đã làm cho một số khu vực ven sông và tuyến đê bao ở TP Vĩnh Long từng được gia cố tạm, bị sạt lở (ảnh). Hiện có 6 điểm sạt lở bờ sông ở Phường 3, Phường 5, Phường 8 và xã Tân Hội có tổng chiều dài gần 500m.
Tuy chưa đến thời điểm mùa lũ, nhưng do thời tiết diễn biến bất thường mưa lớn kéo dài đã làm cho một số khu vực ven sông và tuyến đê bao ở TP Vĩnh Long từng được gia cố tạm, bị sạt lở (ảnh). Hiện có 6 điểm sạt lở bờ sông ở Phường 3, Phường 5, Phường 8 và xã Tân Hội có tổng chiều dài gần 500m.
Trong đó, có 3 điểm sạt lở ở Phường 5 và Phường 8 gây thiệt hại và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của 7 hộ dân. Trong đó, có 3 hộ được UBND TP Vĩnh Long bố trí nền nhà trong cụm dân cư nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2.
Riêng tuyến đê bao Cồn Dông (xã Tân Hội) bị sạt lở nhiều đoạn có tổng chiều dài gần 400m. Trong đó, nghiêm trọng nhất là đoạn sạt lở tuyến đê bao đường đan ấp Tân Thạnh từ vàm đập Bà Nguyệt ngược về sông Cái Da Lớn, có chiều dài 90m, sạt lở sâu vào nửa tấm đan 1,6m, làm cho mặt đan nghiêng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Ngoài ra, Trại Thủy sản Cồn Dông do Trung tâm Giống nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh) quản lý khai thác, các bờ ao cá cùng nằm trên tuyến đê bao cũng sạt lở chiều dài gần 300m, trong đó đoạn cách đập thủy sản 5m bị sạt lở khá nghiêm trọng (dài 35m, mặt đê có nơi chỉ còn khoảng 1m).
Nếu không được gia cố kịp thời trước mùa lũ sẽ ảnh hưởng 60ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản và vườn cây ăn trái của 220 hộ dân nơi đây.
Tin, ảnh: HỮU THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin