Sản xuất rải vụ 5 loại cây ăn trái chủ lực vùng Nam Bộ

06:08, 20/08/2013

Đó là thanh long, xoài, chôm chôm, sầu riêng và nhãn. Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, diện tích rải vụ đối với cây xoài khoảng 12.500ha, tập trung ở 6 tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ và Trà Vinh.


Thanh long là một trong những cây ăn quả chủ lực.

Đó là thanh long, xoài, chôm chôm, sầu riêng và nhãn. Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, diện tích rải vụ đối với cây xoài khoảng 12.500ha, tập trung ở 6 tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ và Trà Vinh.

Thời gian thu hoạch rải vụ từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Đối với cây thanh long, khoảng 14.880ha gồm các tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang và Long An. Thời gian thu hoạch rải vụ từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Toàn vùng ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ hiện có trên 415.000ha trồng cây ăn trái sản lượng khoảng 4,3 triệu tấn, chiếm 53,2% về diện tích và 57% về sản lượng trái cây trong nước.

Theo quy hoạch vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập trung ở Nam Bộ đến năm 2020, 12 loại cây ăn quả chủ lực là thanh long, xoài, chôm chôm, sầu riêng, vú sữa, bưởi, nhãn, chuối, dứa, cam, mãng cầu và quýt sẽ trồng tập trung ở khu vực này.

Tin, ảnh: NGUYỄN HOÀNG

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh