Mỏi mòn chờ trợ cấp nghỉ việc

01:08, 15/08/2013

Hơn 7 tháng qua, hàng chục nhân viên của Trạm thu phí cầu Mỹ Thuận gửi đơn khắp nơi phản ánh tình trạng chậm giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động bị nghỉ việc.


Trạm Thu phí cầu Mỹ Thuận- nơi 37 nhân viên đã mất việc sau khi ngưng hoạt động.

Hơn 7 tháng qua, hàng chục nhân viên của Trạm thu phí cầu Mỹ Thuận gửi đơn khắp nơi phản ánh tình trạng chậm giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động bị nghỉ việc.

Nhiều người bị nghỉ việc phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, thậm chí có người phải vay tiền ngân hàng để lo chi phí sinh hoạt hàng ngày trong gia đình và lo nuôi con ăn học.

Anh Lê Văn Viên (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) đại diện cho 37 công nhân viên Trạm Thu phí cầu Mỹ Thuận đã bị cho thôi việc phản ánh: Chúng tôi là những người đã có thời gian dài công tác tại Cụm phà Mỹ Thuận.

Đến năm 2000, sau khi đưa vào sử dụng cầu Mỹ Thuận thì chúng tôi được chuyển về làm việc tại Công ty Quản lý sửa chữa cầu đường 715 và được bố trí làm việc tại Trạm thu phí cầu Mỹ Thuận. Chúng tôi đều có thời gian công tác và đóng BHXH từ 25 năm trở lên, có nhiều người đã đóng trên 30 năm...

Ngày 28/12/2012, theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, chấm dứt thu phí các loại phương tiện qua Trạm Mỹ Thuận từ 0 giờ ngày 1/1/2013. Khoảng 10 ngày sau đó, trong số 71 người ở trạm thu phí chỉ có 1 người nghỉ hưu và 37 người chúng tôi phải nghỉ việc vì lớn tuổi và công tác từ 25 năm trở lên…

Chú Tôn Văn Tư (55 tuổi, ngụ xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) bức xúc: “Tôi đã công tác và đóng bảo hiểm 37 năm. Khi bị cho nghỉ việc, tôi được cấp trên thông báo sẽ được 119 triệu đồng. Gia đình rất mừng vì có chi phí lo cho các con đang học đại học. Nhưng hơn 7 tháng trôi qua, chúng tôi dài cổ chờ, thân già phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền lo sinh hoạt hàng ngày rất vất vả. Mong rằng, số tiền trợ cấp trên sớm có để chúng tôi đỡ khổ”.


Nhiều nhân viên bức xúc vì sau hơn 7 tháng nghỉ việc, nhưng vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp.

Bà Nguyễn Kim Lê- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715, cho biết:
 
“Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, chúng tôi đã lập danh sách những người bị nghỉ việc về Bộ GTVT đề nghị có kinh phí hỗ trợ theo đúng luật.

Trạm Mỹ Thuận có 37 nhân viên nghỉ việc với tổng số tiền trợ cấp 1 lần khi thôi việc trên 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, không chỉ những nhân viên bị nghỉ việc bức xúc mà chúng tôi cũng lo lắng và nhiều lần có công văn yêu cầu Bộ GTVT chuyển kinh phí hỗ trợ cho nhân viên đang gặp khó khăn khi mất việc.
 
Theo tôi được biết thì tất cả 22 trạm thu phí bị ngưng hoạt động trên toàn quốc vẫn chưa có trạm nào được nhận trợ cấp. Mong rằng, các bộ ngành Trung ương sớm giải quyết chế độ cho người dân đảm bảo cuộc sống”.

Bài, ảnh: HÙNG HẬU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh