Đạt những thành tựu khá toàn diện

01:08, 14/08/2013

Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26- NQ/TW và chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Phó Bí thư Huyện ủy Mang Thít Trần Công Hiếu cho rằng: “Mang Thít đã đạt được những thành tựu khá toàn diện. Nông nghiệp phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả”.

Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26- NQ/TW và chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Phó Bí thư Huyện ủy Mang Thít Trần Công Hiếu cho rằng: “Mang Thít đã đạt được những thành tựu khá toàn diện. Nông nghiệp phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả”.

Phát triển trong khó khăn

Nghị quyết 26- NQ/TW (Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương khóa X) đã xác định tương đối toàn diện vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề hệ trọng và có tầm chiến lược quốc gia.

Là nghị quyết mang tính giải mã, định hướng trong thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, việc triển khai, thực hiện thành công ở từng địa phương, sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới chung của cả nước.

Đây chính là nhân tố góp phần to lớn vào quá trình tạo dựng cơ sở vật chất, bảo đảm phát triển kinh tế- xã hội một cách toàn diện và bền vững.

Ngành gạch gốm còn gặp nhiều khó khăn.


Mang Thít có lợi thế riêng về ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp với thế mạnh sản xuất gạch gốm, chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tăng trưởng kinh tế- xã hội của huyện.

Do vậy, khi ngành này không phát triển, thì lợi thế đã trở thành bất lợi. Sản xuất của ngành gặp khó khăn lớn về giá cả nguyên liệu, nhân công; lãi suất cho vay của ngân hàng tăng cao, làm cho sản phẩm làm ra giá cao, khó tiêu thụ.

Hiện tại, trên địa bàn huyện chỉ còn 25% doanh nghiệp trên lĩnh vực này hoạt động cầm chừng. Đặc điểm tình hình đó cho thấy những nỗ lực to lớn của địa phương, trước những thành quả đáng khích lệ qua 5 năm thực hiện nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện.

Tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Theo tổng kết của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Thít, sản xuất nông nghiệp những năm qua phát triển khá toàn diện.

Cây trồng, vật nuôi ngày càng đa dạng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được nông dân ứng dụng rộng rãi vào quy trình sản xuất và bảo quản nông sản hàng hóa. Lĩnh vực trồng trọt, nhất là cây lúa, đã được cơ giới hóa từ khâu sản xuất đến thu hoạch; chăn nuôi theo hướng trang trại phát triển mạnh.

Năm 2009, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp- thủy sản là 735,1 tỷ đồng thì năm 2013 (tính đến nay) đã đạt 879 tỷ đồng, tăng 22%. Riêng chăn nuôi đã đạt gần 92 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới đã “tiếp sức” cho nông thôn Mang Thít phát triển khá toàn diện, như: thủy lợi, giao thông, thương mại- dịch vụ nông thôn…

Tập trung toàn lực cho nông thôn mới

Phó Bí thư Huyện ủy- Trần Công Hiếu cho rằng, việc phát triển của địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Nông nghiệp- thủy sản phát triển chưa bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy nguồn lực cho phát triển sản xuất.
 
Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp còn chậm. Phổ biến là sản xuất nhỏ, phân tán; năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng nhiều mặt hàng thấp.

Do đó, huyện tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng bền vững. Với mục tiêu cụ thể, đến năm 2015, có 8.000ha diện tích đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm, đảm bảo lợi nhuận đạt từ 30% trở lên. Ngoài việc phát triển ổn định kinh tế vườn, chăn nuôi và cây màu, tiếp tục ổn định diện tích gieo trồng lúa hàng năm 15.000ha, sản lượng 80.000 tấn.

Quy hoạch và triển khai thực hiện vùng chuyên canh sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, với diện tích 2.400ha.

Tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đầu tư tập trung hạ tầng nông thôn tạo sự đồng bộ, thống nhất mang lại hiệu quả cao. Tạo điều kiện cho nông thôn kết nối được với các khu vực khác, tạo thuận lợi trong giao thương, mua bán nông sản.

Trong mục tiêu phát triển cụ thể từng địa phương, “Mang Thít phấn đấu đến năm 2014, xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới. Cuối năm 2015, có 2 xã Tân Long và Chánh Hội đạt chuẩn này. Các xã còn lại đạt từ 60- 70% tiêu chí trở lên.

Từ nay đến năm 2015, huyện tập trung đầu tư cho các lĩnh vực trọng yếu theo tiêu chí nông thôn mới như: giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa”- Phó Bí thư Huyện ủy- Trần Công Hiếu cho biết.

Mang Thít đã quy hoạch và triển khai thực hiện vùng chuyên canh sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, với diện tích 2.400ha, tập trung ở các xã: Tân Long, Tân Long Hội, Tân An Hội, Bình Phước, Chánh Hội.


Bài, ảnh: QUANG THUẦN- KHÁNH DUY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh