Khẩn cấp ứng phó với bão số 5

07:08, 02/08/2013

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 16 giờ ngày hôm nay (2-8), vị trí tâm bão số 5 sẽ ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

* Bão có khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình

* Cả miền Bắc sẽ có mưa lớn

* Các đơn vị quân đội đã sẵn sàng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 16 giờ ngày hôm nay (2-8), vị trí tâm bão số 5 sẽ ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ ngày 3-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay (2-8) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Biển động rất mạnh. Từ đêm nay, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Hướng đi của bão số 5.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa rào và giông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngày mai, bão sẽ vào đất liền

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chiều qua (1-8), Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương (PCLB TƯ) tiếp tục họp triển khai công tác ứng phó bão. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão số 5 có khả năng đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình, nhưng không loại trừ tỉnh Nam Định.

Khoảng tối 2-8, khu vực vịnh Bắc Bộ bắt đầu có gió và tới sáng 3-8, khu vực bờ ven biển có gió to cấp 6. Do đó, mọi công tác chuẩn bị ứng phó với bão phải xong trước 7 giờ sáng 3-8. Dự kiến tâm bão đổ bộ vào nếu sớm là trưa 3-8, muộn thì khoảng 18-19 giờ ngày 3-8.

Lượng mưa phổ biến từ 100mm đến 400 mm. Do mưa to trong thời gian ngắn nên cường độ rất lớn, tâm mưa là rìa phía bắc cơn bão, tức là vùng Đông Bắc và trung du miền núi phía Bắc.

Theo đó cảnh báo, bão số 5 đi vào bờ trong khoảng thời gian xảy ra triều cường, tức là khoảng 14 -15 giờ nên cần đề phòng nước biển dâng và sóng cao, đặc biệt là tại khu vực đảo Cát Hải, Vân Đồn, Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng ban Chỉ đạo PCLBTƯ đề nghị các địa phương tiếp tục thông báo, kiểm đếm, quản lý chặt tàu thuyền đang hoạt động trên biển và hướng dẫn ngư dân lên bờ an toàn.
 
Các tỉnh trung du miền núi phía Bắc cần lưu ý phòng chống lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn, nhất là các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Ninh. Đối với các tỉnh khả năng bão đổ bộ vào như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định rà soát ngay các hệ thống đê biển, sớm khắc phục các sự cố sạt lở đê, kè và quản lý chặt các tàu thuyền du lịch.

Ban Chỉ đạo PCLBTƯ đã thành lập hai đoàn công tác xuống kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại 4 tỉnh này, trong đó một đoàn đi Hải Phòng và Quảng Ninh, một đoàn đi Thái Bình và Nam Định.

Các lực lượng quân đội chủ động phòng, chống bão

Trong ngày 1-8, thực hiện điện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Phòng không-Không quân, Cục Cảnh sát biển Việt Nam và các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5; Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 1, 2 đã chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng các địa phương tích cực, chủ động triển khai công tác phòng, chống bão.

Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình, chủ tàu thuyền thông báo kiểm đếm, hướng dẫn 35.174 phương tiện với 160.817 người biết diễn biến của bão số 5 để chủ động di chuyển, phòng tránh.

Lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 5 gồm có 314.010 cán bộ, chiến sĩ quân đội và dân quân tự vệ, 2.243 phương tiện các loại trong đó có 1.553 ô tô, 648 tàu, xuồng và 6 máy bay. Trung tâm phối hợp Tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam huy động 80 người và 4 tàu sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống...

*Đến chiều 1-8, tỉnh Quảng Bình còn 575 tàu cá với hơn 5000 lao động đang hoạt động ngoài vùng biển xa. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã thông báo cho các phương tiện chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.

Về trường hợp tàu cá QB-93792-TS do ông Nguyễn Văn Tuân làm thuyền trưởng trú tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong khi đang đánh bắt ở Vịnh Bắc Bộ bị chết máy vào chiều 30-7, hiện tàu của ông Tuân đã vào bờ an toàn.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Đến chiều tối 1-8, tỉnh Quảng Trị chỉ còn 1 tàu đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa đang trên đường vào Đà Nẵng trú ẩn, 22 tàu khác đánh bắt khu vực gần bờ cũng đã được thông tin đầy đủ về tình hình bão để chủ động phòng tránh, trú.

*Để tăng cường ứng trực xử lý tình huống trước diễn biến phức tạp của cơn bão, Thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên cơ quan trực làm nhiệm vụ, kể cả hai ngày nghỉ cuối tuần.

Đồng thời phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão tại các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh trong ngày 2-8, để kịp thời chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị trước khi bão đổ bộ vào đất liền, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Trong ngày 1-8, Cục Cứu hộ- Cứu nạn đã có công văn gửi Bộ Ngoại giao đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện cho 15 tàu cá của Quảng Ngãi vào tránh trú bão.

*Từ ngày 29-7 đến 1-8, trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai... liên tiếp xảy ra các vụ thiên tai và tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Bộ tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 2 đã chỉ đạo các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Các đơn vị đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, gần 300 dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng tại chỗ của các địa phương tham gia tìm kiếm, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả. Tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động lực lượng di dời 5 hộ dân cùng với 20 người ra khỏi vùng có nguy cơ bị sạt lở.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh