
Bình Hòa Phước là một trong 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Long Hồ. Đến cuối năm 2012, địa phương này đã thực hiện đạt 9/19 tiêu chí NTM. Năm 2013, Bình Hòa Phước tiếp tục đăng ký thực hiện đạt thêm 3 tiêu chí và đến thời điểm này, nhiều công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã được triển khai khá tốt.
Nhiều người dân ở Bình Hòa Phước tự đầu tư làm mới nhà cửa, góp phần làm đẹp xóm làng.
Bình Hòa Phước là một trong 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Long Hồ. Đến cuối năm 2012, địa phương này đã thực hiện đạt 9/19 tiêu chí NTM. Năm 2013, Bình Hòa Phước tiếp tục đăng ký thực hiện đạt thêm 3 tiêu chí và đến thời điểm này, nhiều công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã được triển khai khá tốt.
Thuận lợi nhiều
Ông Võ Trung Sơn- Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Phước cho biết, qua gần 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về NTM trên địa bàn, đến thời điểm này địa phương luôn có những mặt thuận lợi cơ bản, như BCĐ huyện đặc biệt quan tâm.
Song song với việc thực hiện tiêu chí quy hoạch, xã cũng lập nhiều đề án phát triển hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi và nhiều dự án hạ tầng lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác.
Các dự án, kế hoạch đều được lấy ý kiến và công khai dân chủ trong nội bộ và ra đông đảo người dân, chính vì thế đã tạo được sự thống nhất và đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Kế đến là xuất phát điểm của Bình Hòa Phước cũng ở mức khá, bởi trong thực hiện Chỉ thị 01 về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” xã có nhiều năm liền đạt xã văn hóa, các ấp đều giữ vững danh hiệu văn hóa.
Nhờ vậy, khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM xã đã có nền tảng rất quan trọng.
Về phía người dân, họ đồng tình rất cao, nên việc triển khai các công trình thủy lợi, giao thông, chợ, nhà ở dân cư và vận động người dân tham gia về BHYT gặp nhiều thuận lợi.
Nhiều người dân hiến đất, tự đốn cây ăn trái là nguồn thu nhập chính của gia đình để công trình được thực hiện nhanh. Đến tháng 6 này, có 3 công trình đường liên ấp được xây dựng cơ bản nền hạ và có 6km đã được trải nhựa, tạo thuận lợi trong đi lại và giao thương hàng hóa của các nhà vườn.
BCĐ cũng như các sở, ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp xã đưa cán bộ đi tập huấn, học tập kinh nghiệm, chỉ ra cách tháo gỡ khó khăn về thực hiện quy hoạch, xây dựng các đề án, phương pháp tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức người dân tích cực hưởng ứng xây dựng NTM, nhất là những bà con chưa đồng tình với các công trình, dự án có liên quan đến quyền lợi của gia đình họ.
Các anh BCĐ xã cũng cho biết, Bình Hòa Phước cũng như các xã cù lao thuộc huyện Long Hồ trong 3 năm qua được sự quan tâm đầu tư nên nhiều công trình đê bao thủy lợi được xây dựng với tổng chiều dài 14.000m.
Tạo điều kiện thuận lợi để Bình Hòa Phước tiếp tục hoàn thiện các tuyến giao thông liên ấp còn lại đạt chuẩn NTM.
Theo đó, các tuyến đê bao tiểu vùng thuộc các ấp Phú An 1, Phú An 2, Bình Hòa 1 cũng được khép kín, bảo vệ được hàng trăm hecta vườn cây ăn trái không bị nước lũ đe dọa hàng năm, giúp nhiều hộ yên tâm đầu tư phát triển thêm diện tích và đa dạng các loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng thêm tiêu chí thu nhập.
Khó khăn cũng không ít
Tuy nhiên, theo BCĐ Xây dựng NTM xã Bình Hòa Phước, hiện tại địa phương cũng còn những khó khăn vướng mắc do chính sách hỗ trợ không đồng bộ, làm chậm tiến độ triển khai thực hiện một số công trình.
Chẳng hạn, một số dự án thủy lợi tại xã: phần của tỉnh có hỗ trợ, phần của huyện thì không được hỗ trợ. Những người dân chưa hiểu lại phát sinh tư tưởng so bì, nghi kỵ, không tích cực hưởng ứng góp đất, hoa màu để các công trình sớm được thi công.
Hơn nữa, nguồn lực huy động tại địa phương có hạn, sự đầu tư của trên không theo kịp yêu cầu nên nhiều dự án thuộc hạ tầng nông thôn của xã như giao thông liên ấp, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghĩa trang nhân dân,… chậm tiến độ.
Theo ông Võ Trung Sơn, dù còn gặp khó khăn, nhưng hiện tại các công trình vẫn đang được triển khai như: tiếp tục thực hiện các đê bao tiểu vùng bảo vệ vườn cây ăn trái kết hợp phát triển giao thông nông thôn dài 2.000m tại các ấp Phú An 1, 2 và Bình Hòa 1; vừa khởi công cầu Phú An dài 60m, rộng 4m có tải trọng 10 tấn nối trung tâm xã (ấp Phú An 2) đi xã Đồng Phú.
Những khó khăn, vướng mắc nói trên về phía BCĐ xã sẽ tiếp tục kiên trì vận động theo phương châm “mưa dầm thấm sâu”, trước mắt thực hiện đạt 3 tiêu chí: chợ nông thôn, thu nhập, hộ nghèo trong năm 2013, đồng thời phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu yêu cầu từng công trình của xã NTM vào cuối năm 2015.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin