Ngày 25/7/2013, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học- Công nghệ và Môi trường thuộc Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) giai đoạn 2005 đến nay (ảnh).
Ngày 25/7/2013, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học- Công nghệ và Môi trường thuộc Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) giai đoạn 2005 đến nay (ảnh).
Theo báo cáo, hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các tổ chức, cá nhân tích cực phối hợp, có biện pháp chủ động phòng chống khắc phục ô nhiễm, sự cố môi trường; nhận thức từng bước được nâng lên…
Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 5 văn bản quy phạm pháp luật, 26 quyết định liên quan đến công tác quản lý nhà nước và BVMT. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh tra, kiểm tra môi trường tại hơn 900 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Riêng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trong 2 năm 2010- 2012, đã tiến hành kiểm tra gần 400 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tổng số tiền xử phạt trên 1,9 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cũng còn tồn tại một số khó khăn trong thu gom xử lý rác thải, công tác quản lý kiểm soát ô nhiễm và BVMT ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên, một số văn bản quy phạm pháp luật nội dung còn mang tính khái quát chung, thiếu các quy định cụ thể, thiếu tính đồng nhất…
Ông Võ Tuấn Nhân- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học- Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao những kết quả đạt được về BVMT của tỉnh, tiếp thu các kiến nghị về đề xuất thành lập BCĐ ở các lưu vực sông, đề xuất đến Bộ Xây dựng về kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và lộ trình hạn chế, xóa bỏ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long …
Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin