
Với phương châm: tiêu chí nào dễ, cần ít vốn đầu tư, làm trước; tiêu chí nào khó, cần Nhà nước hỗ trợ thì tích cực vận động nhân dân hưởng ứng và thực hiện sau. Đến nay, tại 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) có những tiêu chí khó vẫn chưa hết khó. Hướng tháo gỡ thế nào đây?
Tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn được nhiều địa phương quan tâm thực hiện.
Với phương châm: tiêu chí nào dễ, cần ít vốn đầu tư, làm trước; tiêu chí nào khó, cần Nhà nước hỗ trợ thì tích cực vận động nhân dân hưởng ứng và thực hiện sau. Đến nay, tại 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) có những tiêu chí khó vẫn chưa hết khó. Hướng tháo gỡ thế nào đây?
Tiêu chí khó có lối ra
Các tiêu chí khó được nhiều địa phương xác định là: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường. Tuy nhiên, năm 2013 đang có 7 xã đăng ký thực hiện đạt tiêu chí giao thông; 4 xã thực hiện đạt tiêu chí trường học; 2 xã thực hiện đạt tiêu chí thu nhập; 8 xã thực hiện đạt tiêu chí về môi trường.
Như thế, nhiều tiêu chí khó từng bước được tháo gỡ. Riêng tiêu chí (6) về cơ sở vật chất văn hóa vẫn chưa có địa phương nào đăng ký, trong khi 20/22 xã đều là xã văn hóa, và 2 xã còn lại cũng đăng ký thực hiện đạt chuẩn xã văn hóa trong năm 2013 này.
Lộ trình vạch ra theo nghị quyết là đến năm 2015 toàn tỉnh sẽ có 22 xã đạt 19 tiêu chí NTM. Để phấn đấu đạt được mục tiêu này, sau khi triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010- 2015, BCĐ Xây dựng NTM tỉnh và các huyện cũng đồng loạt phát động ngay phong trào thi đua “chung sức xây dựng NTM” trong các ngành, các cấp và rộng khắp ra nhân dân.
Sau quý I/2013- năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011- 2015, qua khảo sát của Văn phòng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh và sự phấn đấu cao của các địa phương, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh đã chỉ đạo 9/22 xã có điều kiện và được đầu tư đúng tiến độ đăng ký về đích sớm, đạt 19 tiêu chí xã NTM trước năm 2015 để tạo đà cho 13 xã còn lại tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu này của nghị quyết đề ra.
Về tiêu chí giao thông năm 2012 chưa có xã nào đạt, nhưng năm 2013 có đến 7/9 xã đăng ký thực hiện đạt. Tại xã Trung Hiếu, ông Lê Văn Dứt- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, Trung Hiếu đang khẩn trương thi công 2 tuyến nội đồng An Điền 2- Trung Điền, An Lạc Đông dài 3,6km. Đường liên ấp Bình Thành- Cây Xăng 1km; An Điền 2- An Điền 1 dài 1,1km; bờ vùng An Thành Tây 2,4km;…
Đến thời điểm này, Trung Hiếu cơ bản đạt tiêu chí giao thông. Ở xã Hựu Thành, ông Huỳnh Thanh Tiến- Phó Chủ tịch UBND xã này cũng cho biết, đến thời điểm tháng 6/2013 xã đã đạt tiêu chuẩn 1, tiêu chuẩn 2 của tiêu chí giao thông.
Còn tiêu chuẩn 3 và 4 của tiêu chí giao thông đang tập trung vận động người dân làm đường liên xóm; đường trục chính nội đồng 10,5km gồm 2 tuyến sẽ khởi công năm 2014 rải đá cấp phối.
Tại xã Thành Đông, theo Chủ tịch UBND xã Trần Văn Dũng, đến tháng 6/2013, Thành Đông đã thực hiện đạt tiêu chí giao thông. Các xã Long Mỹ, Long Phước, Mỹ Thuận cũng đạt tiêu chí này; Hiếu Phụng, Mỹ Lộc, Đông Thạnh đang thi công các tuyến đường liên ấp, liên xóm còn lại và một số trục chính nội đồng để đạt tiêu chí như đã đăng ký.
Đối với tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, đa số các xã nói trên đều tận dụng các cơ sở vật chất hiện có để sửa sang nâng cấp, xây dựng thêm một số phòng chức năng, mua sắm các trang thiết bị; đề xuất xây dựng thí điểm một số cụm văn hóa thể thao ấp để rút kinh nghiệm nhân rộng sau này.
Theo BCĐ xây dựng NTM tại các xã điểm, địa phương đã quán triệt tinh thần nghị quyết và ra sức tổ chức vận động người dân đã sẵn sàng hiến đất, góp công, khi được Nhà nước hoặc các doanh nghiệp hỗ trợ vốn là từng dự án được triển khai thi công ngay.
Thu nhập vẫn chưa hết khó
Điều đáng lo nhất của BCĐ các cấp cho đến thời điểm này là tiêu chí thu nhập. Bởi khi xã đạt tiêu chí NTM phải có thu nhập bình quân đầu người là 1.400 USD/năm hoặc tương đương 28 triệu đồng. Đối với xã nông nghiệp tại Vĩnh Long, sẽ rất khó đạt mức thu nhập nói trên.
Với tiêu chí khó giao thông, các xã đang nỗ lực thi công và hoàn thành.
Đến nay, một số xã nếu có khả năng đạt mức thu nhập bình quân đầu người 29 triệu đồng/năm đều rơi vào những xã có lợi thế như xã có chợ loại 2 hoặc tương đương như Hựu Thành, Song Phú; lợi thế gần khu công nghiệp như xã Hòa Phú; tiềm năng về nông nghiệp như Thành Đông, Mỹ Thuận.
Còn các xã chuyên trồng lúa nói về tiêu chí thu nhập bình quân 29 triệu đồng/người đang là nỗi lo canh cánh. Bởi những tiêu chí khó khác có thể được sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, còn với tiêu chí thu nhập chỉ có thể hỗ trợ bằng phương pháp, giải pháp tác động hỗ trợ như giao thông, thủy lợi, chợ nông thôn, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất,…
Kinh nghiệm một số xã hiện đã đạt 19 tiêu chí xã NTM ở tỉnh bạn đã cho thấy, việc xây dựng NTM của họ đã bắt đầu từ khá lâu, khi đưa vào chuẩn của xã NTM đã có điểm xuất phát khá cao nên đã đạt sớm. Do vậy, tất cả những giải pháp mà chúng ta thực hiện muốn đạt các tiêu chí theo quy định, đặc biệt là tiêu chí thu nhập, đòi hỏi phải có thời gian và quá trình, bởi các nguồn lực hiện rất có hạn.
Lo cho tiêu chí thu nhập, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh cũng đã chỉ đạo: “Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu các giải pháp để phát huy thế mạnh của tỉnh. Trước mắt, thực hiện thí điểm xây dựng một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người dân, nhất là đối với các xã điểm đang có thu nhập bình quân/người đạt thấp; tăng cường học tập kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình có cách làm hay,…” |
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin