Vừa kết thúc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng tổ chức đợt tiếp xúc với bà con cử tri trong tỉnh để kịp thời thông tin kết quả kỳ họp và tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như ý kiến phản ánh từ cử tri.
Cử tri đề xuất nhiều kiến nghị đến đoàn ĐBQH.
Vừa kết thúc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng tổ chức đợt tiếp xúc với bà con cử tri trong tỉnh để kịp thời thông tin kết quả kỳ họp và tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như ý kiến phản ánh từ cử tri.
Trong đợt tiếp xúc cử tri lần này, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng 5 ĐBQH là Nguyễn Thanh Bình- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, Nguyễn Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lưu Thành Công- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phạm Tất Thắng- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa- Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH, Hồ Trọng Ngũ- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh của QH đã dành gần một tuần để tiếp xúc với gần 2.000 cử tri ở các huyện- thị- thành.
Tại các buổi tiếp xúc, ĐBQH đã báo cáo khái quát kết quả kỳ họp QH, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh, lần đầu tiên QH lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn và kết quả đã phản ánh đúng tình hình thực tế.
Cử tri Biện Công Hải- ấp Tân Hưng (Tân Hạnh- Long Hồ) đề xuất: Việc lấy phiếu tín nhiệm không nên lấy 3 mức (tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp) mà chỉ nên ở 2 mức (tín nhiệm, không tín nhiệm) để không phải chia nhỏ quá nhiều tỷ lệ. Nhiều cử tri cũng kỳ vọng “sau lấy phiếu tín nhiệm, đối với các ĐB có kết quả tín nhiệm thấp cần phấn đấu hơn để xứng đáng với trọng trách được giao phó”.
Cùng với đó, các cử tri cũng đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các bộ luật và dự thảo luật. Theo đó, đề nghị xử phạt triệt để đối với hành vi hút thuốc lá nơi công cộng; có định mức xử phạt cụ thể về tội lãng phí; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tham ô; việc thu hồi đất, phải bồi thường theo giá thị trường hoặc thỏa thuận; tăng thời gian sử dụng đất từ 15 năm lên 50- 60 năm hoặc cao hơn để người dân chủ động hơn trong sản xuất…
Vấn đề “thời sự nóng bỏng” được nhiều cử tri quan tâm chính là điệp khúc được mùa, rớt giá, chăn nuôi thua lỗ... Bên cạnh kiến nghị “ổn định giá nông sản, có chính sách trợ giá lúa kịp lúc”, cử tri Biện Công Hải cho rằng: “Nếu được, xin chuyển đổi trồng lúa nước sang trồng lúa mì”.
Cử tri Đỗ Thành Sỏi (ấp Nhì A, xã Chánh Hội- Mang Thít) thì vui mừng vì “hôm nay được gặp Bí thư Tỉnh ủy, xin đề đạt lãnh đạo có cách nâng đỡ cho nông dân chúng tôi”.
Lĩnh vực an sinh xã hội (ASXH) cũng là đề tài “chưa bao giờ nguội”. Đó chính là: chính sách an sinh cho người dân tái định cư gắn với tạo việc làm ổn định, cùng các hạ tầng thiết yếu cho đời sống (chợ, điện,...); chính sách hậu phương quân đội; phụ cấp công vụ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã; tăng mức hỗ trợ cho cán bộ ấp- khóm vì đây là những người “trực tiếp truyền đạt ra dân, lắng nghe hơi thở của người dân”…
Nhiều ý kiến cũng cho rằng: chỉ trợ cấp cho những hộ nghèo thực sự cố gắng nhằm tránh gánh nặng cho xã hội; khi thành lập đoàn kiểm tra các vấn đề bức xúc cần có dân cùng giám sát… Một trong những kiến nghị hết sức “táo bạo” của cử tri Phan Vĩnh Hiệp đó là đề nghị QH xem xét cho xây dựng thêm một luật mới “Luật Bảo trợ xã hội” (BTXH) và thu quỹ BTXH mang tính bắt buộc.
Trong đó, nêu rõ quyền lợi của công dân về BTXH. Ông cho rằng: “Nếu làm được vấn đề này thì chúng ta đã góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp, văn minh”.
Theo ông, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là chính sách ASXH đã thu hút nhiều tổ chức, cá nhân nhiệt tình ủng hộ góp phần “tạm thời” ổn định cuộc sống của những người già, người tàn tật, trẻ mồ côi…
Tuy nhiên, đó chỉ là những giải pháp tình thế, chứ chưa mang tính chiến lược lâu dài. Nhất là từ năm 2020 trở đi, khi nước ta phấn đấu trở thành nước công nghiệp hiện đại thì vấn đề BTXH sẽ là bài toán khó chưa có lời giải thích hợp. “Theo tôi nghĩ, ngay từ bây giờ, chúng ta nên dành thời gian cho lời giải này”- cử tri Phan Vĩnh Hiệp nhấn mạnh.
ĐB Nguyễn Thanh Bình đã hoan nghênh các ý kiến đóng góp chân thực, thẳng thắn và đầy trách nhiệm của bà con cử tri.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe đề xuất thành lập bộ luật mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa nước sang lúa mì…”- ông hứa sẽ trình lên kỳ họp QH tới. Đồng thời, sẽ làm hết mình để tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng và tiếp cận các chính sách ASXH tốt hơn.
Trên cơ sở khái quát những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế- xã hội của đất nước và của tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng, QH cùng Nghị quyết đã đề ra.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin