
Ngày 4/7/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Văn Sáu tổ chức cuộc họp với sở, ngành có liên quan, các ngân hàng và các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu lúa gạo, để bàn các giải pháp mua lúa gạo tạm trữ, tiêu thụ lúa hàng hóa vụ Hè Thu (ảnh).
+ Đã thu mua tạm trữ 11.484 tấn gạo
Ngày 4/7/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Văn Sáu tổ chức cuộc họp với sở, ngành có liên quan, các ngân hàng và các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu lúa gạo, để bàn các giải pháp mua lúa gạo tạm trữ, tiêu thụ lúa hàng hóa vụ Hè Thu (ảnh).
Theo báo cáo của Sở Công thương, chỉ tiêu thu mua tạm trữ Hiệp hội Lương thực Việt
Các DN có hệ thống kho nằm ngay vùng nguyên liệu, hệ thống kho chứa đáp ứng nhu cầu cho tạm trữ. Một số DN có máy sấy lúa tại kho, thuận lợi mua lúa ướt tại đồng. Song, mưa nhiều, chất lượng lúa giảm, tình hình xuất khẩu gạo còn khó khăn ảnh hưởng đến giá lúa, tốc độ thu mua chậm và lượng gạo tồn kho của các DN còn nhiều.
Đến ngày 1/7, các DN trong tỉnh đã thu mua được 11.484 tấn quy gạo, trong đó, mua trong tỉnh 8.878 tấn, ngoài tỉnh 2.606 tấn. Giá lúa mua tăng 100 đ/kg so trước khi mua tạm trữ.
Các DN cho biết đang tiếp tục tăng cường thu mua, do chất lượng lúa gạo dần được cải thiện khi thời tiết khô ráo.
Trong khi đó, theo đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, một số địa phương cho rằng giá lúa vụ Hè Thu rất thấp, nhất là đối với diện tích lúa sập, đổ năng suất thấp và giá sụt giảm mạnh. Tuy chưa công bố giá thành, nhưng nhiều tính toán sơ bộ cho thấy lợi nhuận của người dân khó đạt 30%.
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, hiện có 7 ngân hàng sẵn sàng đáp ứng tối đa nhu cầu vốn thu mua tạm trữ lúa gạo cho DN, thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng. Đến nay, đã giải ngân 95,6 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trương Văn Sáu cho rằng, sản xuất và tiêu thụ lúa Hè Thu khó do 3 nguyên nhân: cung- cầu chưa gặp nhau, năng suất thấp và chi phí tăng cao. Khó khăn không chỉ của nông dân, mà DN cũng khó nên không yên tâm mua vào.
Do đó, bên cạnh các giải pháp giúp nông dân tiêu thụ lúa hàng hóa, ông Trương Văn Sáu kêu gọi DN chia sẻ nhiều hơn với nông dân thông qua việc ưu tiên thu mua lúa gạo, nhất là trong thời điểm bức xúc hiện nay.
Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC – NGUYỄN HOÀNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin