
Long Mỹ (Mang Thít) là một trong 9 địa phương đăng ký về đích xã nông thôn mới (NTM) trước năm 2015. Đến tháng 6/2013, Long Mỹ đã thực hiện đạt 14/19 tiêu chí. Đảng bộ và nhân dân Long Mỹ đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại để đạt mục tiêu.
Long Mỹ (Mang Thít) là một trong 9 địa phương đăng ký về đích xã nông thôn mới (NTM) trước năm 2015. Đến tháng 6/2013, Long Mỹ đã thực hiện đạt 14/19 tiêu chí. Đảng bộ và nhân dân Long Mỹ đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại để đạt mục tiêu.
Hàng ngày, Bí thư Đảng ủy xã Long Mỹ- Trần Thu Hà (thứ hai từ phải sang) quan tâm thăm hỏi tình hình xây dựng NTM từ các cán bộ thực thi nhiệm vụ.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình
Để sớm đạt 19 tiêu chí xã NTM vào năm 2014, đồng chí Trần Thu Hà- Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã Long Mỹ cho biết: “Tuy còn ít tiêu chí nhưng đều là những tiêu chí khó, đó là: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và nhà ở dân cư. Tuy nhiên, đã có nhiều chỉ tiêu đã và sắp hoàn thành, nên việc đạt tiêu chí chỉ là khâu hoàn thiện phần cuối và báo cáo về trên xem xét để công nhận”.
Theo đồng chí Nguyễn Thanh Liêm- Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM huyện Mang Thít, hiện huyện cũng đang tập trung chỉ đạo và hỗ trợ xã Long Mỹ. Trong đó, về tiêu chí giao thông chỉ đạo thi công 2 tuyến đường liên ấp: Long Phước đến giáp xã Mỹ An dài 3.300m, đường ấp Long Khánh đến giáp xã Hòa Tịnh dài hơn 1.200m và sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
BCĐ xã Long Mỹ đang theo dõi các đơn vị thi công nâng cấp một số tuyến đường ấp, xóm bằng giải pháp chuyển đan từ những tuyến đường được đầu tư mới thi công láng nhựa đem sang lót mở rộng vào những tuyến còn lại và vận động nhân dân kè thêm mặt đường đủ chuẩn theo quy định. Trong đó, có các tuyến ấp Long Hòa 2 đi Mỹ An dài 3.200m; tuyến Rạch Chanh- Cống Ranh 1.200m và một số tuyến đường liên xóm đảm bảo “cứng hóa”, thông suốt.
Về tiêu chí thủy lợi, đồng thời với việc nhựa hóa các tuyến đường ấp, sẽ có 12/20 cống đập (60%) được kiên cố hóa để hoàn thành tiêu chí thủy lợi vào cuối năm nay.
Đối với tiêu chí trường học, các điểm trường tiểu học đã đạt chuẩn, sẽ thi công xây mới Trường THCS Long Mỹ, cũng dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2014.
Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiếp tục hoàn thành nâng cấp 2 phòng và xây mới 1 phòng chức năng tại nhà văn hóa xã; san lấp sân thể thao xã tại ấp Long Khánh; đồng thời xây mới 2 cụm nhà văn hóa thể thao tại ấp Long Khánh và ấp Long Phước, phấn đấu đến cuối năm cơ bản hoàn thành.
Về tiêu chí nhà ở dân cư, thực hiện vận động từ các nguồn, xã đang phấn đấu hoàn thành 30 căn nhà tạm diện hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở vào cuối năm 2013.
Chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao
Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã Long Mỹ phấn khởi thông tin thêm: Ngoài việc phấn đấu hoàn thiện các phần việc của những tiêu chí chưa đạt, hiện Đảng bộ và nhân dân Long Mỹ đồng thời tập trung nâng cấp các tiêu chí đã đạt như tiêu chí môi trường, tiếp tục đưa vào sử dụng nhà máy nước Long Mỹ 2 để nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước máy lên 75%; tổ chức tốt việc thực hiện hương ước bảo vệ môi trường; vận động xây dựng khu dân cư xanh- sạch- đẹp tại các ấp Long Phước, Long Khánh, Long Hòa 1 và tổ chức tốt hội thi “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp” năm 2013, nhằm nâng cao ý thức mọi người biết làm mới bộ mặt nông thôn; tập trung xây dựng cơ bản, vững chắc tiêu chí an ninh trật tự xã hội;…
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã- Trần Thu Hà nhận định, đến thời điểm này, Long Mỹ vẫn coi nông nghiệp là nền tảng quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, từng bước sẽ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị và giải quyết tốt đầu ra cho nông dân.
Tuy nhiên, người lao động trong từng hộ gia đình hiện đã có bước chuyển mạnh mẽ, mỗi gia đình đều dành ra một vài người có trình độ, có sức khỏe để đi lao động, làm việc ở những lĩnh vực có thu nhập cao trong và ngoài tỉnh; một bộ phận người chuyển sang làm các dịch vụ, thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.
Theo kế hoạch, đến cuối năm 2013, Long Mỹ cơ bản hoàn thành đủ 19 tiêu chí xã NTM.
|
Chính sự chuyển đổi trong lao động, việc làm mới như vậy đã góp phần nâng cao thu nhập cho mỗi gia đình. Theo thống kê của huyện, đến tháng 6/2013, thu nhập bình quân của người dân Long Mỹ đã đạt mức trên 21 triệu đồng/ người/ năm.
Song hành với các tiêu chí đã đạt, hiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân Long Mỹ không ngừng được cải thiện và nâng cao so với cách nay 3 năm trở về trước.
Đồng chí Trần Thu Hà nói:
“Xây dựng NTM cực mà vui, vì thực hiện đạt tiêu chí, mang lại lợi ích cho mọi người. Đến giờ này, hầu hết các cán bộ trực tiếp làm NTM của xã đều có kinh nghiệm và lề lối làm việc đi vào nề nếp; người dân nhận thức đầy đủ và hưởng ứng tích cực thực hiện các công trình kiến thiết nông thôn. Đa số người dân Long Mỹ lấy làm hài lòng cho rằng “nếu được lựa chọn nơi ở, họ sẽ chọn Long Mỹ thay cho trung tâm đô thị”.
Vì ở đây ngày nay ngoài có các điều kiện đảm bảo cuộc sống khá tốt vẫn còn giữ được nét bình dị của khung cảnh làng quê yên bình, đoàn kết”.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin