
Đến tháng 6/2013, Hiếu Nhơn vẫn nằm ở vị trí cuối bảng trong nhóm 4 xã chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Vũng Liêm.
Tích cực vận động của BCĐ xã, một số doanh nghiệp đã đưa nhiều mặt hàng gia công về địa phương nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Đến tháng 6/2013, Hiếu Nhơn vẫn nằm ở vị trí cuối bảng trong nhóm 4 xã chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Vũng Liêm.
Bởi đây là một xã thuần nông, người dân chủ yếu làm lúa. Hơn nữa, địa phương này xuất phát điểm với hạ tầng kỹ thuật nông thôn còn nhiều yếu kém; đầu tư của Nhà nước có hạn, huy động các nguồn lực của doanh nghiệp và trong dân không nhiều, trong khi yêu cầu thực hiện đạt các tiêu chí NTM trong thời gian ngắn, nên việc sớm đạt các tiêu chí xã NTM đang gặp nhiều khó khăn.
Đồng chí Trương Văn Nối- Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã Hiếu Nhơn cho biết, tính đến tháng 6/2013, Hiếu Nhơn đã thực hiện đạt 9 tiêu chí, đang triển khai thực hiện đạt thêm 3 tiêu chí đã đăng ký năm 2013 (nhà ở dân cư; cơ cấu lao động; môi trường) và 1 tiêu chí dự phòng (chợ nông thôn).
Hiện tại, BCĐ xã tích cực thực hiện các tiêu chí ít đầu tư vốn như: tiêu chí cơ cấu lao động, nay được điều chỉnh thành tiêu chí lao động có việc làm thường xuyên và tiêu chí môi trường. Phần này, ngay từ đầu năm và hiện tại, mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể đang tích cực vận động trong đoàn viên, hội viên đoàn thể mình cùng nhân dân ra sức thi đua thực hiện.
Trong 3 năm qua, BCĐ xã rất quyết tâm và qua vận động người dân cũng rất hồ hởi hưởng ứng chương trình, sẵn sàng hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc ở những nơi có các công trình hạ tầng đi qua.
Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cũng xác định, qua xem xét các nguồn lực, nếu sử dụng hết khả năng của nhân dân trong xã ở thời điểm này cũng chỉ thực hiện được khoảng 10 tiêu chí, các tiêu chí còn lại cần vốn đầu tư lớn phải có sự hỗ trợ của trên và các doanh nghiệp ngoài địa phương.
Phần hạn chế nữa là ở một số cán bộ, trình độ, năng lực có hạn, trong khi chính sách công tác tại địa phương vẫn chưa thu hút được lực lượng trẻ tham gia để thay thế. Vướng mắc này vẫn chưa có hướng tháo gỡ hiệu quả.
Trong những tháng đầu năm 2013, địa phương đã vận động cất được 2 nhà tình nghĩa, 3 nhà tình thương, song vẫn còn trên 50 căn thuộc diện đối tượng hưởng chính sách từ Nghị định 167 của Chính phủ.
Xã đang tiếp tục vận động nhưng tiến độ còn chậm, nếu không có sự kết hợp đồng bộ trên- dưới như sự hỗ trợ của huyện, tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội thì khó có thể giải quyết được.
Qua rà soát của BCĐ xã, Hiếu Nhơn đang còn 714 căn nhà (chiếm 29%) cần xây dựng, nâng cấp, sửa sang, nhưng hiện tại do kinh tế, đời sống của người dân trên địa bàn đang bị ảnh hưởng khó khăn chung của giá nông sản hàng hóa, nên khâu vận động mọi người tự nâng cấp, sửa chữa nhà cửa của mình còn gặp nhiều khó khăn. Để xã Hiếu Nhơn đạt tiêu chí về nhà ở trong năm 2013 này, quả là vấn đề nan giải.
Với sự phấn đấu đồng tâm hiệp lực của địa phương và được sự hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách huyện, tỉnh, trong tháng 7/2013, Hiếu Nhơn đang triển khai thi công 2 tuyến giao thông liên ấp Hiếu Minh A- Ngã Phú và Hiếu Thủ- Hòa Bình theo chuẩn NTM, tổng chiều dài 5.000m với kinh phí dự toán được duyệt 6,3 tỷ đồng và huy động trên 100 hộ dân nơi có tuyến đường đi qua đóng góp hơn 13.000m2 đất, hoa màu trị giá 5,5 tỷ đồng.
Theo ông Trương Văn Hội- Chủ tịch Hội Làm vườn xã Hiếu Nhơn cũng như các trưởng ấp: Hiếu Minh A, Hiếu Thủ- nơi có con đường mới mở ra- tuy đa số người dân đồng tình hưởng ứng tích cực đóng góp công sức, tiền của cho công trình sớm được thi công nhưng cũng còn một vài trường hợp cá biệt, luôn yêu sách đòi bồi thường quyền lợi mới chịu cho thi công.
Những trường hợp như thế BCĐ cũng như chính quyền, mặt trận, các đoàn thể rất tốn nhiều công sức và thời gian kiên trì vận động mới thuyết phục họ được. Vì vậy, một tuyến giao thông mở ra cho đạt chuẩn NTM luôn mất rất nhiều thời gian, công sức và tập trung của cả hệ thống chính trị tại địa phương.
Việc hoàn thành tiêu chí về giao thông của xã NTM là cả quá trình với nhiều khó khăn từ khâu chuẩn bị, lập dự án, lo cho có được nguồn kinh phí đầu tư, lo vận động, huy động người dân góp sức, tổ chức thi công,… Khi có con đường mới, không ai khác mà chính người dân ở nơi công trình đi qua được hưởng lợi nhiều nhất. Cán bộ địa phương cực trước, vui sau và vui trong niềm vui hoàn thành nhiệm vụ.
Tiếp chúng tôi trong thời khắc xã chuẩn bị lễ đón nhận danh hiệu xã văn hóa và lễ khởi công tuyến đường liên ấp Hiếu Minh A- Ngã Phú; Hiếu Thủ đến giáp xã Hòa Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiếu Nhơn- Trương Văn Nối nói:
“Anh em ở cơ sở cực lắm! Nhưng kết quả được thế này là địa phương và nhân dân rất mừng. Xã cũng mong muốn cấp trên tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa về vật chất lẫn tinh thần để sớm thực hiện hoàn thành những tiêu chí khó còn lại”.
Dù rất khó khăn, nhưng đây cũng là cơ hội để Hiếu Nhơn nỗ lực vươn lên đạt xã NTM văn minh, giàu đẹp như Nghị quyết Đảng bộ giai đoạn 2010- 2015 đề ra.
Bài, ảnh:TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin