Gặp lúc... “công nhàn”

07:07, 20/07/2013

Anh bạn phó giám đốc doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu “lặn” một hơi mất tăm mấy năm nay, bỗng xuất hiện trước cửa nhà rủ… đi nhậu. Ông chủ đầu tư xây dựng bất động sản cũng huỡn đãi kéo đi ăn lẩu mắm. Còn chủ cơ sở sản xuất giày dép chuyên “đánh hàng” về miền Tây và cả miền Trung thì suốt sáng cứ ngồi cà phê vỉa hè.

Anh bạn phó giám đốc doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu “lặn” một hơi mất tăm mấy năm nay, bỗng xuất hiện trước cửa nhà rủ… đi nhậu. Ông chủ đầu tư xây dựng bất động sản cũng huỡn đãi kéo đi ăn lẩu mắm.

Còn chủ cơ sở sản xuất giày dép chuyên “đánh hàng” về miền Tây và cả miền Trung thì suốt sáng cứ ngồi cà phê vỉa hè.

Hỏi: “Ủa, đâu phải học trò mà các bạn cũng nghỉ hè rảnh rang?” Trả lời: “Đâu có đâu, nông dân mà gặp lúc nông nhàn thì kéo cá, bắt cua; còn đây, chẳng qua là gặp buổi “công nhàn”, nên cà phê cà pháo, tranh thủ gặp lại bạn bè cho đỡ buồn”.

Thời buổi khó khăn, kinh tế trầm lắng, thị trường tiêu thụ chậm, sản xuất công nghiệp cũng “rảnh việc” theo. Sau vài năm chống chọi, đến giờ nhiều doanh nghiệp, cơ sở làm ăn đã ngã quỵ. Một số khác lây lất chỉ kiếm việc làm cho công nhân ruột, còn thì “gửi về quê” trở lại dựa nhờ vào cây lúa.

Tình trạng rảnh việc, thiếu việc làm thật ra không chỉ của riêng cơ sở, doanh nghiệp nào mà đang là vấn đề rất đáng quan tâm. Theo Tổng cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp đã gia tăng so với cùng kỳ năm trước (2,88%). Số thất nghiệp tăng ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp ở lứa tuổi thanh niên (14- 24 tuổi) cao hơn hẳn người lớn (từ 25 tuổi trở lên).

Thất nghiệp không chỉ diễn ra đối với lao động giản đơn, lao động phổ thông hoặc mới qua học nghề ngắn hạn, với trình độ còn thấp, mà còn ở cả số lao động đã tốt nghiệp các trường đào tạo, kể cả cao đẳng, đại học.

Riêng ông Trần Anh Tuấn- Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh cho rằng, “hiện có khoảng 50% sinh viên mới ra trường có thể tìm được việc làm ngay. Số còn lại phải tìm việc làm nhiều lần hoặc làm trái với công việc mình đã học”.

Mất việc, thiếu việc làm đang thật sự trở thành mối lo ngại của nhiều gia đình, nhất là gia đình có thu nhập thấp. Do đó, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, làng nghề và người lao động để giải quyết việc làm, tự tạo việc làm là vô cùng thiết yếu và rất cần đi vào thực chất.

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh