
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm qua, Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT Phan Nhựt Ái đã đăng đàn trả lời các vấn đề được cử tri quan tâm và đại biểu HĐND đặt ra như: nguyên nhân nào giá trị sản xuất nông nghiệp- thủy sản phát triển âm; giải pháp cụ thể tái đàn gia súc, gia cầm…
Ông Phan Nhựt Ái- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm qua, Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT Phan Nhựt Ái đã đăng đàn trả lời các vấn đề được cử tri quan tâm và đại biểu HĐND đặt ra như: nguyên nhân nào giá trị sản xuất nông nghiệp- thủy sản phát triển âm; giải pháp cụ thể tái đàn gia súc, gia cầm…
Phát triển cao hơn đền bù vào sự sụt giảm
Lần đầu tiên giá trị sản xuất nông nghiệp- thủy sản đạt “âm” cho nên đây là vấn đề “dứt khoát” được cử tri và đại biểu đặt ra cho ngành chức năng ngay tại kỳ họp này. Thay mặt ngành nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT Phan Nhựt Ái đã “cảm ơn đại biểu, cử tri đã thông cảm và chia sẻ với khó khăn của ngành nông nghiệp”.
Ông rất thẳng thắn khi đưa ra hàng loạt con số về sự sụt giảm của ngành nông nghiệp- thủy sản trong những tháng đầu năm như: giá trị thủy sản giảm 1,92%... giá trị sản xuất trồng trọt giảm 0,11%; giá trị sản xuất chăn nuôi giảm 2,57%...
Theo ông, sự sụt giảm này có nhiều nguyên nhân như: giá cả thị trường, dịch bệnh, thời tiết... nhưng chủ yếu vẫn là do giá cả các nông sản chủ lực của tỉnh rất thấp và kéo dài, làm cho hàng hóa của nông dân khó bán, lỗ lã.
Giải pháp của Sở Nông nghiệp trong những tháng cuối năm là tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2013 theo hướng phát triển sản xuất cao hơn đền bù vào sự sụt giảm 6 tháng đầu năm. Trong đó, tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ dịch bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng, giảm giá thành.
Nghiên cứu, hướng dẫn nông dân xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất mới có hiệu quả kinh tế như: nuôi lươn, nuôi cá lóc, trồng ấu, trồng sen…
Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng và phát triển các thương hiệu nông sản chínhcủa tỉnh như: khoai lang Bình Tân, bưởi Năm Roi Bình Minh…
Đại biểu Nguyễn Thành Nghiệp- đơn vị huyện Bình Tân mang “bức xúc của bà con mỗi lần đi tiếp xúc cử tri” chất vấn Giám đốc sở “nông sản của chúng ta chủ yếu là tiêu thụ ăn tươi, còn sau khi thu hoạch thì kho tồn trữ và chế biến thì vì sao không đầu tư?”
Ông Phan Nhựt Ái thừa nhận: Đầu tư công nghiệp sau thu hoạch là vấn đề cần thiết, bởi vì khi sản xuất ra có những sản phẩm chính, còn sản phẩm phụ thì chế biến thức ăn chăn nuôi rất hiệu quả.
Ông cho biết việc kêu gọi đầu tư công nghiệp sau thu hoạch thì có làm nhưng nhà đầu tư thì rất ít. Lý do là sản phẩm nguyên liệu còn phân tán, thứ hai là giá nguyên liệu đầu vào cao hơn các nước khác.
Đó là một nghịch lý và có một số nhà đầu tư đã đầu tư vào tỉnh mình và ở một số tỉnh trong khu vực nhưng hiệu quả thấp cho nên tốc độ phát triển chế biến sau thu hoạch còn hạn chế.
Đến nay chúng tôi cũng chưa tìm được nhà đầu tư nào và đề nghị Sở Công thương hỗ trợ, mong muốn của ngành là Nhà nước cần hỗ trợ để xây dựng những kho mát, kho lạnh để tồn trữ nông sản nhất là trái cây để tiêu thụ dần khi tới mùa vụ thu hoạch rộ.
Đầu tư mở rộng cánh đồng mẫu lớn
Đại biểu Nguyễn Văn Nhỏ- Long Hồ đề nghị Giám đốc sở cho biết hiệu quả của cánh đồng mẫu lớn trong thời gian vừa qua. Qua tiếp xúc cử tri thì nông dân rất mong muốn mở rộng cánh đồng mẫu lớn để tăng hiệu quả trong sản xuất?
Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT trả lời: Để thực hiện cánh đồng mẫu lớn chúng tôi thực hiện cả một dự án trong đó có 4 nội dung quan trọng: thứ nhất những hộ tham gia cánh đồng mẫu lớn phải thực hiện được tất cả các tiến bộ khoa học kỹ thuật về cây lúa làm sao phải đạt năng suất cao nhất, chi phí thấp mà chất lượng tăng- đây là tiêu chuẩn hàng đầu và khi vào cánh đồng mẫu lớn thì phải thực hiện điều này.
Thứ hai là thực hiện cơ giới hóa trong cánh đồng mẫu lớn, do đó hễ đã vào thì chúng tôi hỗ trợ bà con mua máy móc phục vụ cho sản xuất.
Thứ ba là kiến thiết lại hạ tầng đồng ruộng nhất là các bờ bao, các trạm bơm để người dân có thể chủ động sản xuất bằng cơ giới. Gần đây chúng tôi tiến thêm một bước nữa là hợp đồng tiêu thụ nông sản với Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang, Công ty Lương thực của tỉnh, tuy chưa nhiều nhưng cũng bao tiêu được một số diện tích trong cánh đồng mẫu lớn và giá cả có cao hơn nên bà con nông dân cũng phấn khởi.
Ông cũng thông tin vui là tính đến nay toàn tỉnh có khoảng 3.000ha được công nhận là cánh đồng mẫu lớn và hiệu quả là thu nhập cao hơn bên ngoài khoảng 3 triệu đồng 1ha.
Hướng tới sẽ tiếp tục mở rộng theo dự án và tiếp tục phát động toàn tỉnh, huyện, xã cùng đầu tư mở rộng cánh đồng mẫu lớn. Và chúng tôi đề nghị các công ty lương thực hỗ trợ bằng cách ký hợp đồng tiêu thụ nông sản cho nông dân.
Tiếp theo chất vấn của đại biểu huyện Bình Tân, đại biểu Nguyễn Khắc Nhu- đơn vị Trà Ôn đặt vấn đề xây dựng nguồn nguyên liệu bằng cây công nghiệp ngắn ngày để tăng cường cho sản xuất chế biến thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi trong nước nhằm giảm giá đầu vào trong chăn nuôi, việc sắp xếp, quy hoạch, điều chỉnh lại diện tích sản xuất đặc biệt là đối với cây công nghiệp ngắn ngày trên địa bàn tỉnh như thế nào?
Ông Phan Nhựt Ái cho biết, đây là mục tiêu của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, bởi vì Vĩnh Long có điều kiện tương đối khá thuận lợi là vùng ngập nông cho nên có thể sản xuất 3 vụ lúa trong năm.
Tuy nhiên nếu cơ cấu 3 vụ lúa trong năm về mặt khoa học thì không tốt mà nên luân canh. Ngành nông nghiệp có hướng chỉ đạo là luân canh 2 vụ lúa 1 vụ màu hoặc 2 vụ màu, 1 vụ lúa hoặc 2 vụ lúa 1 vụ thủy sản.
Ông cũng cho rằng việc phát triển cây màu trên đất ruộng khó thực hiện, lý do giá cả cây màu cũng biến động vì khi ít thì tiêu thụ được còn nhiều thì rớt giá, thậm chí rớt giá còn hơn lúa gạo.
Qua khảo sát, hiện nay những cây màu có thể luân canh tốt trên đất ruộng là bắp, đậu nành, khoai lang và cây mè là có khả năng phát triển trên diện rộng, bởi vì những cây này phù hợp với điều kiện ở Vĩnh Long cũng như phù hợp với tập quán canh tác của nông dân.
Hiện nay, những cây này vẫn chưa phát triển tốt được thứ nhất là do chất lượng cây giống của bắp, đậu nành chưa đáp ứng được với cạnh tranh nước ngoài do đó phải tiếp tục nghiên cứu lai tạo giống. Thứ hai là mình thua người ta về vấn đề cơ giới hóa do đó phải tiếp tục cơ giới hóa trong canh tác và áp dụng các biện pháp khác.
Ông khẳng định: Nếu Nhà nước và Chính phủ có chiến lược, chính sách phù hợp thì tôi nghĩ rằng việc phát triển cây màu trên đất ruộng mà đặc biệt là cây bắp, cây đậu nành có khả năng phát triển. Và chúng tôi mong vấn đề này sớm triển khai để mở ra cơ hội cho ngành nông nghiệp Vĩnh Long phát triển bền vững.
(Còn tiếp)
THANH TÂM- DUY UYÊN (ghi)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin