Ngày 24/5, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 65 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC). Đồng chí Lê Văn Ửng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Ngày 24/5, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 65 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC). Đồng chí Lê Văn Ửng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
3 năm xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã phát huy được quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của dân ở cơ sở, huy động được sự tham gia của người dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, củng cố hệ thống chính trị.
UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng luôn làm nòng cốt trong các phong trào, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.
Đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết những mẫu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp Dự thảo Hiến pháp năm 1992…
Đặc biệt, ở các xã- phường- thị trấn, việc thực hiện QCDC theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” bằng việc công khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước thông qua: bình xét hộ nghèo được vay vốn, xây nhà tình thương,…
Các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng phát huy tốt vai trò trong giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở còn không ít khó khăn, đó là: chất lượng hoạt động của BCĐ ở các cơ quan, đơn vị còn hạn chế; chưa tạo điều kiện cho ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động nên việc kiểm tra, giám sát của nhân dân ở một số nơi còn khó khăn; việc thực hiện quy chế DCCS trong các doanh nghiệp còn chậm, một số doanh nghiệp không tổ chức hội nghị người lao động, chưa động viên người lao động nên tình trạng lãn công vẫn còn xảy ra…
Định hướng cho công tác này thời gian tới, đồng chí Lê Văn Ửng lưu ý: Việc thực hiện DCCS là để tập trung và phát huy sức mạnh của nhân dân nhằm góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Nhất là trong xây dựng nông thôn mới hiện nay, phải chú trọng thực hiện QCDC ở cơ sở để phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dân, vận động nhân dân tích cực tham gia góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp hoàn thành các tiêu chí đề ra.
T.TÂM- D.UYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin