Theo đó, các ngành đoàn thể phối hợp với các xã- thị trấn tích cực vận động người dân tận dụng những khoảng đất trống trồng cỏ, sản phẩm phụ sau khi thu hoạch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách chăm sóc, vệ sinh dịch bệnh chuồng trại,… để nuôi bò đạt hiệu quả, góp phần tăng nhu nhập, ổn định đời sống.
Để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và sử dụng có hiệu quả các phế phẩm từ nông nghiệp, đồng thời phát triển đàn gia súc hàng hóa trên địa bàn, huyện chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội và các ngành chức năng rà soát lại các chương trình hỗ trợ, các dự án cho vay,… tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển đàn bò giai đoạn 2013- 2015, khuyến khích nông dân đầu tư chăn nuôi bò.
Theo đó, các ngành đoàn thể phối hợp với các xã- thị trấn tích cực vận động người dân tận dụng những khoảng đất trống trồng cỏ, sản phẩm phụ sau khi thu hoạch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách chăm sóc, vệ sinh dịch bệnh chuồng trại,… để nuôi bò đạt hiệu quả, góp phần tăng nhu nhập, ổn định đời sống.
Thời gian qua, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến khá phức tạp trên đàn gia cầm, ảnh hưởng đến tâm lý người nuôi, do đó nông dân không tha thiết đầu tư mở rộng quy mô.
Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện, 6 tháng qua, tổng đàn heo còn 54.718 con, giảm 604 con so cùng kỳ; gia cầm 893.502 con, (trong đó gà 324.578 con, vịt 568.924 con), giảm 33.929 con so cùng kỳ.
HỒNG LÊ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin