Phối hợp chặt hơn nữa để nâng mức thụ hưởng của dân về y tế

06:06, 18/06/2013

Vai trò của đôi bên đã được thể hiện cụ thể và trách nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện các chính sách, pháp luật về BHYT; chất lượng khám chữa bệnh các tuyến đã được cải thiện đáng kể; việc cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT và sử dụng thuốc trong điều trị đã được cân nhắc hợp lý hơn nhằm đảm bảo tính tài chính của các hoạt động y tế...


Mục tiêu phối hợp là nâng độ bao phủ BHYT toàn dân, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh...

Vai trò của đôi bên đã được thể hiện cụ thể và trách nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện các chính sách, pháp luật về BHYT; chất lượng khám chữa bệnh các tuyến đã được cải thiện đáng kể; việc cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT và sử dụng thuốc trong điều trị đã được cân nhắc hợp lý hơn nhằm đảm bảo tính tài chính của các hoạt động y tế...
 
Đó là các vấn đề đáng quan tâm được đại biểu đặt ra tại hội nghị 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh Vĩnh Long, tổ chức ngày 17/6/2013.

Tuy nhiên, theo thống kê của BHXH tỉnh, đến ngày 7/6/2013, số người tham gia BHYT lại... thấp hơn các thời điểm trước đó, chỉ đạt 56,5% (tỷ lệ này cuối năm 2012 đạt 59,1%). Nguyên nhân giảm từ một số đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và đối tượng thuộc diện hỗ trợ mua thẻ BHYT.
 
Cụ thể: hộ nghèo giảm 32.717 người (31,9%); người nghèo thoát nghèo với một số thẻ BHYT hết giá trị sử dụng nhưng chưa kịp cấp thẻ mới; học sinh- sinh viên giảm 10.987 người (6,7%). Mặt khác, hộ gia đình, hộ cận nghèo tham gia BHYT tăng không nhiều, ảnh hưởng đến độ bao phủ BHYT chung cả tỉnh.

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam , độ bao phủ BHYT toàn dân ở Vĩnh Long là thiếu bền vững và không ổn định. Đây là điểm mấu chốt nhất mà không riêng 2 ngành y tế và BHXH tỉnh mà các ban ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị địa phương phải tiếp tục phối hợp, kết hợp chặt chẽ hơn nữa để giải quyết nhằm nâng mức thụ hưởng của người dân trong các chính sách về y tế.

Tin, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh