Điểm tựa biển Đông

06:06, 08/06/2013

Là mô hình đầu tiên trong cả nước, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn- Quảng Ngãi) đã thật sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước đến với ngư dân. Đồng thời, gắn kết thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn trước mắt, để ngư dân an tâm kiên trì bám biển, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


Đoàn tàu của Nghiệp đoàn neo đậu chuẩn bị cho đợt ra khơi đánh bắt mới.

Là mô hình đầu tiên trong cả nước, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn- Quảng Ngãi) đã thật sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước đến với ngư dân. Đồng thời, gắn kết thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn trước mắt, để ngư dân an tâm kiên trì bám biển, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

An tâm ra khơi

Ngày 15/9/2011, Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải được thành lập, với 428 ngư dân của 35 tàu cá, được chia thành 8 tổ để bảo vệ nhau trước thiên tai, địch họa, cùng tương trợ nhau trong quá trình khai thác hải sản trên 2 ngư trường truyền thống là Hoàng Sa và Trường Sa.

Nghiệp đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên những gia đình ngư dân gặp hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống về mặt vật chất, cũng như tinh thần. Đặc biệt, mô hình nghiệp đoàn đã giúp cho hiệu quả khai thác cũng tăng lên đáng kể.

Theo nghị quyết của Đảng ủy xã An Hải đề ra trong năm 2013, sản lượng đánh bắt là 15.450 tấn hải sản các loại. Riêng nghiệp đoàn, từ ngày thành lập đến nay đã khai thác tổng sản lượng đạt 15.258 tấn hải sản, đạt giá trị sản lượng gần 145 tỷ đồng.

Tình hình tranh chấp biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, tàu 262, 263, 306, 786 của Hải quân Trung Quốc, thường xuyên rượt đuổi, thậm chí xịt vòi rồng, bắn cháy tàu của ngư dân nghiệp đoàn.

Nhưng tất cả không nản lòng, mà ngược lại càng thể hiện rõ lòng yêu nước, ý chí kiên cường, lòng dũng cảm, bất khuất; tiếp nối truyền thống của cha ông trong đội Bắc Hải Hoàng Sa năm xưa, thôi thúc con cháu vượt qua giông bão, vững vàng vươn ra biển Đông, khai thác trên 2 ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Để khẳng định với các nước láng giềng, với bạn bè thế giới rằng: Đây là vùng đặc quyền kinh tế biển không thể tách rời của Việt Nam .

Ngư dân Quảng Ngãi nói chung, ngư dân Lý Sơn nói riêng một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quyết một lòng bảo vệ Hoàng Sa đến cùng.

Hoạn nạn có nhau

Từ ngày thành lập đến nay, đã có rất nhiều trường hợp tàu của ngư dân gặp nạn như: hư hộp số, hư máy,… đã được bộ phận chuyên trách phát hiện, điều động cứu hộ kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản của ngư dân.


Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải Nguyễn Quốc Chinh, diễn tả lại lần bị Hải quân Trung Quốc tịch thu tàu, cho nhịn đói và bắt đứng khum người ngoài nắng, nhiều người đã ngất xỉu.

Ngày 7/9/2012, nhận được tin khẩn cấp gọi cứu nạn của tàu Nguyễn Lan (Qng 9892/TS), thuộc xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ bị chìm cách đảo Lý Sơn 75 hải lý. Nghiệp đoàn đã phối hợp với đồng chí Sự- Trạm phó biên phòng xã An Hải, cấp tốc điều tàu Huỳnh Công Nhiệm kịp thời đi cứu nạn và trục vớt thành công tàu Nguyễn Lan, đưa về Tịnh Kỳ an toàn.

Quý I/2013, nghiệp đoàn đã điều tàu anh Lê Đủ, thôn Tây An Hải, cứu hộ tàu Nguyễn Hạnh bị chết máy trên đảo Sinh Tồn (Trường Sa), kéo về đảo Lý Sơn an toàn…

Không chỉ bảo vệ ngư dân tỉnh nhà, nghiệp đoàn sẵn sàng cứu hộ, giúp đỡ tàu cá các tỉnh bạn, khi gặp nạn trên biển.

Trong cơn bão số 1 năm 2012, nhận được tin cứu hộ khẩn cấp của 14 ngư dân tỉnh Khánh Hòa bị chìm tàu, nghiệp đoàn đã điều động tàu của ngư dân Dương Văn Thọ, đang trú bão tại đảo Song Tử Tây (Trường Sa), cấp tốc rời vị trí tham gia tìm kiếm, cứu hộ 14 ngư dân đang lênh đênh trên biển, đưa về đảo Song Tử Tây an toàn.

Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện tính cộng đồng, sự yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau của ngư dân cả nước, trong quá trình cùng nhau khai thác hải sản trên biển Đông.

Ngược lại, Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều cấp, nhiều ngành trong cả nước. Đặc biệt, quỹ từ thiện “Tấm lòng vàng” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã giúp gần 7 tỷ đồng hỗ trợ các chủ tàu bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu tài sản khi đang khai thác hải sản trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Những khoản hỗ trợ của cộng đồng thật sự có ý nghĩa và kịp thời giúp đoàn viên nghiệp đoàn có điều kiện mua sắm, cải hoán, đóng mới tàu thuyền, ngư cụ, trang thiết bị hiện đại; tiếp tục vươn ra khơi bám biển, vừa giải quyết việc làm cho lao động, nhằm tăng thu nhập cho gia đình đoàn viên, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài, ảnh: QUANG THUẦN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh