Lá phiếu trách nhiệm

07:06, 13/06/2013

Ngày 11/6/2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Ngày 11/6/2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.


Lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt.
Ảnh nguồn: VnExpress

Đây là kỳ họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Đây là sự đổi mới quan trọng trong đời sống chính trị đất nước nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật, đề cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện quyền giám sát của Quốc hội đối với những cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

Sự kiện quan trọng này đã nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long- Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết:

“Với trọng trách đại diện cho hàng triệu cử tri trong cả nước, lá phiếu tín nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội vì thế mang nặng trách nhiệm lớn lao với chủ trương đổi mới của Đảng, với nguyện vọng của nhân dân về bộ máy lãnh đạo có trách nhiệm và hiệu quả. Chúng tôi ý thức trách nhiệm đại biểu của mình là phải thật công tâm, khách quan để xem xét việc thực hiện trách nhiệm trên lá phiếu tín nhiệm của mình”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ:
 
“Quốc hội đã hoàn thành trách nhiệm trước nhân dân, thay mặt nhân dân, thay mặt đồng bào cử tri cả nước để đánh giá tín nhiệm đối với 47 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Chúng ta đều đã nghe kết quả kiểm phiếu, có loại phiếu tín nhiệm cao, có loại phiếu tín nhiệm và cũng có loại phiếu tín nhiệm thấp. Như vậy, có thể nói nhìn chung cách đánh giá của các vị đại biểu Quốc hội khá khách quan, phản ảnh được tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp, tức là tình hình đất nước của chúng ta. Những quý vị được lấy phiếu tín nhiệm có trọng trách liên quan tới những vấn đề lớn, đứng mũi chịu sào trước quá trình điều hành đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đối với những lĩnh vực nóng như ngân hàng, giáo dục, y tế, xây dựng v.v... Quốc hội đòi hỏi phải có trách nhiệm cao hơn. Chúng ta thấy phiếu tín nhiệm cao của Quốc hội là sự động viên, khích lệ, đồng thời cũng là sự đánh giá về những kết quả chúng ta đạt được, đất nước chúng ta đạt được trong thời gian qua.

Những phiếu tín nhiệm thấp đòi hỏi một cách nghiêm túc đối với các vị được lấy phiếu tín nhiệm để chúng ta tiếp tục phấn đấu, để hoàn thành tốt hơn tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, đối ngoại của đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Quốc hội đặt niềm tin để chúng ta phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới.

Như vậy, Quốc hội đã hoàn thành trọng trách nhân dân cả nước giao cho chúng ta về việc đánh giá tín nhiệm bước đầu. Chúng ta tin tưởng rằng qua lần này chúng ta sẽ rút kinh nghiệm, không chỉ làm tốt ở Quốc hội vào những năm sau mà chúng ta rút kinh nghiệm để HĐND trên cả nước, HĐND các cấp tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm một cách nghiêm túc, thận trọng, khách quan và chính xác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có thể nói nhìn chung cách đánh giá của các vị đại biểu Quốc hội khá khách quan, phản ảnh được tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp, tức là tình hình đất nước của chúng ta.
ANH QUYÊN

Ông Nguyễn Khắc Nhu- Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long:


Kết quả bỏ phiếu này một mặt có vai trò của người đại biểu, nhưng cũng có yếu tố khách quan do tác động của suy thoái kinh tế thế giới.

Thực tế, trong điều kiện thế giới khó khăn như hiện nay đã tác động nhiều mặt đến nước ta. Như trên lĩnh vực tiền tệ, văn hóa- nghệ thuật, y tế, giáo dục,… không chỉ do năng lực hay trình độ lãnh đạo mà vì nước ta đã gia nhập sân chơi thế giới.

Trên tất cả các lĩnh vực quản lý như tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông,… có kết quả đạt, nhưng ở mức thấp. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận nước ta có các cơ chế chính sách rất tốt, an sinh xã hội,…

Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này, đại biểu sẽ soi rọi lại mình và bổ trợ đối chiếu kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Bước tiếp theo, mỗi cá nhân trong 47 đại biểu, phải có chương trình, giải pháp để thể hiện, thực hiện đầy đủ các chức năng của ngành phụ trách.

Ông Hồ Văn Ơn- thợ hớt tóc ở Phường 9- TP Vĩnh Long:


Lấy phiếu tín nhiệm thì tốt, tôi rất đồng tình. Tuy nhiên, tôi quan tâm nhất là nếu đại biểu có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp thì đại biểu đó có tiếp tục đại diện nữa, hay Quốc hội mình có biện pháp nào không?

Ông Đoàn Hải Nhân- cán bộ hưu trí ở Phường 5- TP Vĩnh Long:

Đối với tôi, kết quả lấy phiếu tín nhiệm như vậy là không có gì quá ngạc nhiên so dự đoán.
 
Những ngành đòi hỏi sự nỗ lực của thành viên chính phủ, những người lãnh trọng trách cao như Thủ tướng, những ngành xã hội quan tâm kỳ vọng nhiều, ngành nóng (kinh tế, tài chính, giao thông, y tế, giáo dục),… thì số phiếu tín nhiệm thấp ở những đại biểu này nhiều, do yêu cầu người dân đặt nhiều nguyện vọng và mong muốn nhiều nhưng còn chưa vừa ý.

Tôi đồng ý với cách làm này, để 3 mức tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp vì đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện, nên cần thận trọng.

ANH QUYÊN (thực hiện)


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh