Với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Bình Minh đã và đang có nhiều tấm gương điển hình với nhiều hành động thiết thực,…
Với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Bình Minh đã và đang có nhiều tấm gương điển hình với nhiều hành động thiết thực,…
Từ những hoạt động…
Theo Huyện ủy Bình Minh, với chủ đề năm 2012: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, đời sống riêng giản dị” đã được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và đăng ký thực hiện.
Từ đó, tạo nên ý thức hành động sâu sắc; tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tạo nên ý thức hành động sâu sắc, quan tâm lãnh, chỉ đạo, xác định việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong Đảng và xã hội.
Qua đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân,… thể hiện ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống, nâng cao nhiệm vụ trong công tác hàng ngày, có ý thức tổ chức kỷ luật, có mối quan hệ gần gũi với nhân dân, với tập thể và cộng đồng.
Việc học tập và đăng ký làm theo ở từng cơ quan, đơn vị, gia đình đã góp phần thiết thực tạo sự chuyển biến tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Bình Minh phát triển phong trào thu hái thuốc Nam từ thiện.
|
Trong năm 2012, huyện Bình Minh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với 43 cuộc, có 1.635 đảng viên dự, đạt 99,3%.
Phân công theo dõi chỉ đạo các chi, đảng bộ; hướng dẫn việc đăng ký học tập và làm theo của các tập thể, cá nhân;… Tổ chức nghiên cứu học tập và hướng dẫn đăng ký thực hiện về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp” trong phong trào với 100% đảng viên đăng ký.
Việc xây dựng mô hình, gương điển hình làm theo trong năm 2013 có 11 tập thể và 4 đảng viên đăng ký như: Đảng ủy xã Thuận An tiếp tục nâng chất mô hình đảng viên vượt khó thoát nghèo; Đảng ủy xã Đông Thành với mô hình nuôi heo đất giúp đảng viên nghèo và cận nghèo; Đảng ủy Quân sự tiếp tục nâng chất mô hình xây dựng đơn vị chính quy;…
Công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Phòng Văn hóa- Thông tin treo 10 băng rôn tại các trụ đường chính, khẩu hiệu tuyên truyền ở địa bàn các khu dân cư, trụ sở làm việc với nội dung học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn đài truyền thanh xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài tuyên truyền thường xuyên. Qua đó, có 5 bài về gương điển hình, 1 phỏng vấn và 13 tin, góp phần lan tỏa nội dung của phong trào đến rộng khắp xã hội trên địa bàn huyện,…
Đến những tấm gương điển hình
Mới đây, huyện Bình Minh đã tổ chức lễ sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Chỉ thị 03 và biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích trong “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với nhiều hành động thiết thực. Tổng cộng có 73 cá nhân, 14 tập thể được bình chọn, tuyên dương.
Bác sĩ Đỗ Thị Ngon khám cho bệnh nhân.
|
Áp dụng vào thực tế của phong trào học tập, bà Đỗ Thị Ngon, hiện đang công tác tại Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TX Bình Minh cho biết: Qua 30 năm công tác liên tục trong quân đội và ngành y tế, cho đến ngày về hưu, bà tiếp tục tham gia trợ giúp y tế địa phương, những năm đầu còn rất khó khăn do công tác chuyên môn yếu.
Tuy nhiên, bản thân cũng luôn cố gắng nỗ lực hết mình. “Tôi rất cảm phục và tâm đắc nhất là tấm gương về lòng yêu thương con người vô bờ bến, tấm gương trong sáng liêm khiết, tận tụy trung thành và đức tính giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ mình học tập tấm gương của Bác là học tập suốt đời, học phải hành, bằng việc làm cụ thể và những việc hàng ngày”.
Với nhiều hoạt động cụ thể đạt nhiều kết quả như: Sau khi hội tiếp nhận bếp ăn từ thiện bệnh viện, phải củng cố lại trong 2 năm mới đi vào hoạt động trở lại. Hiện có 18 tổ, 255 hội viên, hàng tuần, hàng tháng đều có báo cáo sơ kết, tổng kết cuối năm tạo được lòng tin của nhà tài trợ. Những năm qua, bếp ăn từ thiện đã giải quyết phần lớn cho bệnh nhân nghèo với tổng trị giá phúc lợi trên 6,8 tỷ đồng…
Trong khi đó, Đại đức Thích Pháp Văn- Trưởng Ban Từ thiện chùa Đông Phước cho biết: Mục tiêu của ban là xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ các gia đình nghèo neo đơn, người quá tuổi không người nuôi dưỡng. Tùy theo hoàn cảnh của từng gia đình thì hỗ trợ từ 10- 15kg gạo hàng tháng, kèm theo 300.000 đồng nếu mang bệnh tật…
Qua 2 năm sinh hoạt, đã phối hợp với Ban vận động “Ngày vì người nghèo” xây dựng 8 căn nhà tình thương với số tiền gần 307 triệu đồng; đóng góp cho quỹ Vì người nghèo xã Đông Bình và Đông Thành 9 triệu đồng; phát 200 phần quà cho bà con nghèo tại chùa Đông Phước tổng cộng 44 triệu đồng; hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho 2 phật tử là 19 triệu đồng; hỗ trợ nuôi dưỡng lâu dài 9 cụ già với số tiền hơn 16 triệu đồng;… Tổng cộng cho các hoạt động trong 2 năm qua trên 401 triệu đồng.
Còn Ban đại diện Phật giáo Việt Nam TX Bình Minh đã áp dụng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề: Tham gia vận động giúp đỡ người nghèo và xây cất nhà tình thương. Qua 2 năm hoạt động, hưởng ứng tích cực, tổng cộng đã có trên 2 tỷ đồng hỗ trợ đến người nghèo…
Bài, ảnh: KHÁNH DUY- QUANG THUẦN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin