Bão số 2 gây mưa lớn ở miền Bắc và miền Trung

10:06, 23/06/2013

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Chiều tối 22-6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 360km về phía Đông Đông Nam.

* Lực lượng vũ trang chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Chiều tối 22-6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 360km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Đường đi của bão số 2, ngày 22-6.

 

Dự báo đến 16 giờ ngày 23-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 70km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. 

Sau đó, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 16 giờ ngày 24-6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Cũng do ảnh hưởng của bão số 2, ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, do ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ mạnh, nên khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc xoáy. (Hưng Thái)

Khẩn trương kiểm tra các hồ, đập và sẵn sàng chống lũ

* Ngày 22-6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương (PCLB) - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tiếp tục có Công điện khẩn số 11/CĐ-TW gửi Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; các tỉnh, thành phố vùng miền núi, trung du và đồng bằng: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, TP Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình và các Bộ, ngành: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. 

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão hiệu quả, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương sáng 22-6, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu:
 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng biên phòng, ngành thủy sản và các chủ tàu triển khai ngay việc hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh, trú bão an toàn, đặc biệt là các tàu, thuyền hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ; kiểm tra chặt chẽ tàu thuyền ra khơi và tổ chức neo đậu cho tàu thuyền trong các khu tránh, trú bão. Vùng nguy hiểm được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 17.

Chủ động kiểm tra đê điều, hồ đập, công trình đang thi công để có biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản; rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán dân cư ở các khu vực nguy hiểm (vùng thấp trũng ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét); chỉ đạo, hướng dẫn chằng, chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, cắt tỉa cành cây để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Căn cứ diễn biến của bão và tình hình cụ thể ở địa phương để quyết định: Cấm tàu, thuyền ra khơi, thực hiện sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, từ các nhà yếu sang nhà kiên cố, trên tàu thuyền, trên các đầm, chòi canh, nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ vào; tổ chức lực lượng canh gác bảo đảm an ninh trật tự ở những khu vực phải di dời dân, khu vực thường bị ngập sâu, các bến đò, ngầm.

Các tỉnh miền núi, trung du và đồng bằng cần chủ động kiểm tra, rà soát các hồ chứa (đặc biệt là các hồ đập vừa và nhỏ, các hồ đập đã xảy ra sự cố, đang thi công), hầm mỏ, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét; sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người và tài sản; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" để chủ động đối phó với tình huống mưa, lũ lớn, bị chia cắt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát, kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi, tiêu nước chống ngập úng.

Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, có phương án bảo đảm vận hành an toàn các hồ thủy điện, hệ thống truyền tải điện, bảo đảm đủ nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ, nguồn điện phục vụ bơm tiêu chống úng ngập.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão, mưa lũ chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp đỡ, phối hợp với lực lượng của địa phương thực hiện việc sơ tán dân khi có yêu cầu; cùng địa phương triển khai các biện pháp cần thiết phòng, chống bão, mưa lũ. (Phúc Thái)

* Chiều 22-6, Bộ Y tế có công điện khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; Sở Y tế các tỉnh, thành phố miền núi, trung du và đồng bằng: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình và Hà Nội về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 2.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên theo dõi sát diễn biến của bão số 2, khẩn trương triển khai ngay các phương án bảo vệ, hỗ trợ hoặc di dời cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa, bão, sạt lở đất, lũ ống gây ra; Lên kế hoạch chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp, vùng trũng, vùng có nguy cơ bị ngập úng;

Phối hợp với các sở, ban, ngành tại địa phương chủ động đối phó với tình huống bị mưa lũ chia cắt dài ngày, hướng dẫn nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phương pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm, thực hiện nếp sống vệ sinh để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh phát sinh.

Chủ động, sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư, cơ số thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão. Tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và cấp cứu cho nạn nhân bị ảnh hưởng do mưa, bão, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh. (Trường Thịnh)

LLVT sẵn sàng cao ứng phó với bão, lũ

* Ngày 22-6, Bộ Tổng tham mưu tiếp tục có Điện số 138 gửi Bộ tư lệnh các Quân khu 1, 2, 3; các Quân chủng PK-KQ, Hải quân; BTL Biên phòng, các Quân đoàn 1, 2; BTL Thủ đô Hà Nội; Cục Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu BTL Biên phòng tiếp tục chỉ đạo biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi phối hợp với địa phương và gia đình chủ tàu theo dõi, kiểm đếm, tìm mọi biện pháp thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Chủ động phối hợp với địa phương kiên quyết di dời người dân trên các lồng, bè nuôi trồng thủy sản và quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu cá; kiểm soát các tàu du lịch, tàu vận tải tại khu vực neo đậu.

Các đơn vị duy trì nghiêm các kíp trực, nắm chắc tình hình; thường xuyên báo cáo về Sở chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng cơ động lực lượng phối hợp với lực lượng tại chỗ ứng phó hiệu quả các tình huống do bão gây ra, đặc biệt là các tình huống lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt gây chia cắt và sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để tình huống bất ngờ xảy ra.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 22-6, các lực lượng đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn, sắp xếp neo đậu cho hơn 48.200 phương tiện, lồng bè, với hơn 192.600 người, trong đó khu vực Vịnh Bắc Bộ có 19.973 tàu, với 71.289 người đang hoạt động trên biển và neo đậu tại các bến; khu vực quần đảo Hoàng Sa có 51 phương tiện, 606 người; các khu vực khác và neo đậu tại bến hơn 28.200 phương tiện, với hơn 120.700 người. Lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 2 gồm hơn 272.800 người (bộ đội, dân quân tự vệ); hơn 2000 phương tiện ô tô, tàu, xuồng. (Xuân Dân - Chung Thủy).

Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh ( Nam Định) hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão số 2. Ảnh: Hữu Hệ

 

* Sáng 22-6, Trung tướng Phạm Quang Hợi, Tư lệnh Quân khu 3 chủ trì họp, triển khai đồng bộ các biện pháp, chỉ đạo LLVT quân khu sẵn sàng ứng phó với mưa bão. Trước đó, quân khu đã có các Công điện số 81 và 82, chỉ đạo các tỉnh, thành phố thuộc quân khu, nhất là các địa phương ven biển và đơn vị chủ lực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão.

 Cơ quan quân khu tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ động chằng chống, che đậy nhà xe, pháo, hệ thống kho tàng, doanh trại; kiểm tra lực lượng sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống bão; chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp với BĐBP và chính quyền địa phương các cấp thông báo, kêu gọi phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển về khu tránh trú bão, hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các đơn vị thuộc quân khu phối hợp với chính quyền, địa phương nơi đóng quân kiểm tra, rà soát các khu vực đê kè trọng điểm xung yếu, các khu vực có nguy cơ ngập úng; rà soát lại phương án sẵn sàng di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm ở các khu vực ven sông, biển, các nhà cũ xung yếu, khu du lịch biển, khu nuôi trồng thủy hải sản và lồng bè của dân…

Lực lượng chủ lực của quân khu sẵn sàng cơ động phòng, chống lụt bão, gồm 3.500 cán bộ, chiến sĩ, cùng hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ. Phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của quân khu gồm: 84 ô tô, 20 tàu, thuyền, xuồng; xe tổng trạm thông tin, xe cứu hộ đa năng. Để thực hiện tìm kiếm cứu nạn trên biển, Quân khu 3 sử dụng đội tàu của Đoàn 273, phương tiện của Bộ CHBP, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố ven biển, phối hợp với phương tiện của Hải đoàn Biên phòng 38, lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển… (Phạm Quân)

* Quân chủng Hải quân tổ chức hai đoàn cán bộ đi kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống bão số 2 tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Bộ tư lệnh Quân chủng chỉ đạo các đơn vị từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu, giúp dân theo phương án. Một số tàu hải quân làm nhiệm vụ trên biển đã được lệnh rời khỏi khu vực, đi tránh bão theo quy định. Các đơn vị hải quân sẵn sàng gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ, hơn 120 ô tô, gần 50 tàu, xuồng các loại, trong đó có 7 tàu trực trên các vùng biển…, tham gia phòng, chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn. (Hà Anh) 

* Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định chỉ đạo cho các đồn, trạm biên phòng thông báo tin bão cho các phương tiện đang hoạt động trên biển, nhất là các phương tiện xa bờ nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn; tổ chức 4 điểm bắn pháo hiệu, duy trì 5 đài canh trực 24/24 giờ; triển khai 2 tàu, 11 xuồng, 9 xe ô tô và 350 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả sau bão.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị và các đoạn đê, kè xung yếu; chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường 16 tổ công tác xuống các địa bàn trọng điểm, phối hợp với địa phương hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, chuẩn bị các phương án sẵn sàng di dời nhân dân ở các khu vực trọng điểm khi có lệnh.

Đến 17 giờ ngày 22-6, BĐBP tỉnh Nam Định đã thông báo, kêu gọi 1.043 lượt tàu thuyền với 6.106 ngư dân vào nơi neo đậu an toàn tránh bão; phối hợp với địa phương thông báo, vận động các lao động tại 700 lều, chòi coi đầm, bãi nuôi trồng thủy hải sản ven biển sẵn sàng chống bão và di dời. (Lê Hữu Hệ)

Mưa và dông lốc gây thiệt hại nặng tại Cà Mau và An Giang

Theo tin từ Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), lốc xoáy trong 2 ngày 21 và 22-6 trên địa bàn huyện U Minh Hạ (Cà Mau) và thành phố Long Xuyên (An Giang) đã làm sập 41 căn nhà, trong đó Cà Mau sập 19 căn, An Giang sập 22 căn. Lốc xoáy cũng làm tốc mái 79 căn nhà ở Cà Mau.

Ngay sau khi mưa lốc xảy ra, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cùng nhân dân đã tập trung nỗ lực giúp đỡ người dân sớm khắc phục hậu quả. Lực lượng vũ trang đã huy động 142 dân quân tự vệ (trong đó Cà Mau 99 người, An Giang 43 người) đang tích cực giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong đêm 21-6, tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đã xảy ra lở đất làm sập hoàn toàn 3 căn nhà kèm theo nhiều tài sản ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Ban CHQS thị trấn đã huy động 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giúp dân khắc phục hậu quả .

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh