Vũng Liêm đầu tư cho cơ sở hạ tầng

06:05, 08/05/2013

Vũng Liêm đang ra sức đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, mô hình “đường liền xóm” được triển khai càng làm cho bộ mặt nông thôn thêm tươi sáng…

Vũng Liêm đang ra sức đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, mô hình “đường liền xóm” được triển khai càng làm cho bộ mặt nông thôn thêm tươi sáng…


Thị trấn Vũng Liêm ngày càng đổi mới.

Phát triển cơ sở hạ tầng

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, trong quý I/2013, huyện Vũng Liêm đã duy tu đường vào cầu xã Hiếu Thuận, đường thị trấn- xã Trung Hiệp, đường Ấp 2 (xã Trung Ngãi); phát quang đường Trung Thành- Trung Thành Đông; đường Trung Thành Tây- vàm Vũng Liêm; đường Trung Nghĩa- Hiếu Nghĩa;…

Bên cạnh đó, huyện đã lập tờ trình xin chủ trương phạm vi giải phóng mặt bằng, hỗ trợ kinh phí di dời nhà ở, kiến trúc; di dời điện trung- hạ thế; đo đạc thu hồi đất trên tuyến đường ấp Tân Quang- Quang Thạnh; ấp Hiếu Hiệp- Tân Huy- Quang Huy; duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi trọng điểm…

Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch- Phó Phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Vũng Liêm trong năm 2013 triển khai rất nhiều công trình, phục vụ ngày càng tốt nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Về phần chợ, đã lập tờ trình phê duyệt điều chỉnh phân lô chợ Quới Thiện, bổ sung các hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè; nghiệm thu đưa vào sử dụng nhà lồng chợ xã Trung Thành…

Công tác phát triển điện cũng luôn được huyện quan tâm. Trong quý I, đã lắp đặt 2 bóng đèn cao áp tại ngã tư đường Trung Hiếu- Trung An; nghiệm thu đóng điện 2 tuyến trung hạ thế, trạm biến áp ấp Hòa Nghĩa (xã Trung Thành Tây), tuyến hạ thế ấp Quang Trường (xã Hiếu Thuận); sửa chữa hệ thống chiếu sáng khu vực thị trấn Vũng Liêm;… Hiện có gần 99% hộ dân có điện sử dụng.

Trong năm 2013 này, Vũng Liêm tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Cụ thể, hoàn thành đưa vào sử dụng các tuyến đường nội ô thị trấn; xây dựng trụ sở làm việc một số UBND xã, các khu tái định cư; quy hoạch chi tiết trung tâm 5 xã; tập trung triển khai xây dựng công trình chợ Hiếu Nhơn, chợ Hiếu Phụng, kêu gọi đầu tư xây dựng chợ Tân An Luông; đưa phương án bồi thường tạo quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư cụm công nghiệp Phước Tường- Phước Thọ (Quới An); tổ chức đánh giá các tiêu chí phát triển thị trấn Vũng Liêm thành đô thị loại IV;…

Huyện cũng quyết tâm đưa mức thu nhập bình quân đầu người từ 20 triệu đồng (năm 2012) lên 22,5 triệu đồng trong năm 2013.

Huyện Vũng Liêm cũng vừa được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội huyện đến năm 2020. Phấn đấu đến năm 2015 có 4 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đến năm 2020 có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí của Chính phủ ban hành, đưa kinh tế Vũng Liêm phát triển bền vững.


Nhiều công trình mới được đưa vào sử dụng, phục vụ tốt hơn đời sống người dân (Trạm cấp nước tập trung xã Trung Hiệp).

Đường liên xóm thay đổi nông thôn

Hiện Vũng Liêm được xem là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai làm đường giao thông liên xóm. Huyện đánh giá đây sẽ là giải pháp để bộ mặt nông thôn phát triển toàn diện, nhất là ở các xã điểm nông thôn mới.

Theo ông Ngọc Thạch, đường liên xóm nối liền từ ấp đến xóm hoặc từ xóm này qua xóm kia, nối cả ra đồng ruộng phục vụ sản xuất. Hiện trên địa bàn huyện có 177 tuyến, tổng chiều dài trên 166km, chủ yếu là đường đất. Sau khi được triển khai, trong năm 2012, đã xây dựng được 6 tuyến ở xã Trung Hiếu, dài trên 1,6km; xã Tân An Luông xây dựng 1 tuyến,…


Một con đường trải nhựa ở nông thôn Vũng Liêm.

Theo ông Lê Văn Dứt- Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hiếu: Thời gian đầu triển khai còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi hoàn thành các tuyến đường thì người dân rất phấn khởi, vui mừng. Trong năm vừa qua, tổng số vốn người dân đóng góp cho 6 tuyến đường trên 700 triệu đồng, chưa kể đến đất, cây trái.

Hiện xã cũng chuẩn bị họp dân để trong năm 2013 sẽ triển khai thêm 5 tuyến đường nữa. “Mô hình này đang từng ngày giúp Trung Hiếu thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, đưa kinh tế- xã hội của xã phát triển”- ông Lê Văn Dứt vui vẻ.

Tuy đánh giá một số thuận lợi để triển khai thực hiện đường liên xóm nhưng theo Phòng Kinh tế và Hạ Tầng, nguồn vốn kích thích đầu tư còn rất hạn chế, chưa được sự quan tâm của các ngành, các cấp. Qua đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả, mang lợi ích đến cho người dân sẽ cần nhiều giải pháp.

Trong đó, cần xác định phương án đầu tư, nguồn vốn theo phương án. Song, để có được những con đường liên ấp khang trang, thay đổi bộ mặt nông thôn thì rất cần được sự hỗ trợ của người dân, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Bài, ảnh: KHÁNH NGUYỄN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh