Qua kiểm tra, đã nhắc nhở, uốn nắn một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện đủ, đúng các chế độ chính sách cho người lao động.
Doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần sẽ tạo không khí làm việc thoải mái và người lao động yên tâm làm việc.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long, việc phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) và an toàn vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp luôn có sự quan tâm.
Qua kiểm tra, đã nhắc nhở, uốn nắn một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện đủ, đúng các chế độ chính sách cho người lao động.
Đặc biệt là việc đóng BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp... tuy có sự quan tâm hơn nhưng số doanh nghiệp thực hiện vẫn chưa đạt so yêu cầu. Từ 2008- 2013, số CNVC- LĐ được đóng BHXH, BHYT bình quân đạt 89,47%, đóng bảo hiểm thất nghiệp đạt 39,97%. So nhiệm kỳ trước số doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tổ chức công đoàn tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tăng lên, với 175/228 đơn vị, đạt 76,75%.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp có tham gia nhưng chậm đóng hoặc cố tình trì trệ nợ BHYT, BHXH kéo dài.
Một trong những vấn đề Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý các cấp công đoàn quan tâm trong thời gian tới là phải giải quyết kịp thời những bức xúc, cấp bách cho công nhân và người lao động, thực hiện đầy đủ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động đúng luật định.
Chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực thi các chế độ chính sách đối với công nhân, công đoàn. Kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm để đảm bảo kỷ cương và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CNVC- LĐ.
Tin, ảnh: DUY UYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin