Kỳ cuối: Nông thôn bắt đầu... mới!

08:05, 30/05/2013

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thu được những kết quả bất ngờ, thú vị trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Những nét mới về nông thôn diễn ra hàng ngày hôm nay đang làm cho mọi người dân và những người chỉ đạo thực hiện chương trình phải ngỡ ngàng và

>> Kỳ 1: Ý chí mới, quyết tâm mới

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thu được những kết quả bất ngờ, thú vị trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Những nét mới về nông thôn diễn ra hàng ngày hôm nay đang làm cho mọi người dân và những người chỉ đạo thực hiện chương trình phải ngỡ ngàng và thật sự mừng vui.

Khi mọi nguồn lực được huy động

Cách nay hơn một năm, tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng NTM, ông Trương Văn Sáu- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhận định: “Tuy còn khó khăn, nhưng dân nông thôn mình đa phần đều có nhà tường hết rồi”.

Và tiếp tục hơn một năm nữa đi qua, khắp vùng nông thôn Vĩnh Long đi đâu cũng bắt gặp người dân có thêm nhà mới với kiểu tân thời.

Trong đó, hàng ngàn hộ nghèo nông thôn có được nhà ở xây dựng kiên cố (đảm bảo “3 cứng”) từ các chương trình hỗ trợ của Chính phủ; của các tổ chức chính trị- xã hội; quỹ hỗ trợ cho người nghèo;…

Chỉ riêng các chương trình từ thiện xã hội của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long đã giúp cho trên 1.000 hộ nghèo trong tỉnh có nhà ở ổn định, khang trang.

Không riêng các xã điểm, hầu hết các xã đều có phong trào toàn dân thi đua “Chung sức xây dựng NTM”.

Trong năm 2012, vốn lồng ghép của Trung ương và địa phương dành để đầu tư thực hiện các công trình xây dựng trụ sở xã, đường giao thông, các công trình thủy lợi, nước sạch, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ xã, quốc phòng- an ninh… tại 22 xã điểm NTM đã lên đến 366 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2011.

Bên cạnh, vốn cộng đồng cũng được huy động đạt khá cao. Theo thống kê của Văn phòng BCĐ tỉnh, tổng số vốn doanh nghiệp đóng góp và huy động từ sức dân tại 22 xã điểm lên đến gần 250 tỷ đồng; vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia cho xây dựng NTM tại các xã này là 16,7 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2011.

Chỉ riêng các xã Long Mỹ, Mỹ Lộc, Long Phước, người dân đã tự nguyện hiến gần 40ha đất ruộng, vườn, đất ở để phục vụ các công trình giao thông, thủy lợi, trường học,… nhằm thực hiện đạt các tiêu chí xã NTM trước năm 2015. Các xã còn lại, vốn vận động nhân dân đóng góp cũng đạt hơn 242 tỷ đồng, tăng gần 100% so với năm trước.

Từ nguồn vốn này, các địa phương đã triển khai lập quy hoạch, thực hiện xây dựng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu cho xã NTM, đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng NTM rộng khắp để tiếp tục nâng cao nhận thức của mỗi người dân.

Nông thôn- từng ngày đổi mới!

Chỉ mới hơn nửa chặng đường của kế hoạch xây dựng xã điểm NTM, thế nhưng bộ mặt tại các xã như: Trung Hiếu, Long Mỹ, Long Phước, Mỹ Thuận, Thành Đông, Đông Thạnh, Mỹ Lộc, Hựu Thành,… đổi thay đến bất ngờ. Hàng trăm kilomet đường giao thông nông thôn liên ấp, liên xóm được mở rộng, nâng cấp, láng nhựa.

Người dân nơi đây cho biết: “Bây giờ muốn đi đâu chỉ cần “a lô” là có xe tới rước tận nhà”. Đường giao thông phát triển đến đâu, thì điện, nước, viễn thông kéo theo đến đó; nhà cửa lại được xây mới, sửa sang khang trang, sạch, đẹp.

Năm 2013, có 11/22 xã điểm NTM hoàn thành tiêu chí giao thông, tạo sức sống mới cho mọi người, mọi nhà.


Nổi bật nhất, đến cuối năm 2012 đã có 100% trạm y tế xã được xây dựng hoàn chỉnh, đưa vào sử dụng phục vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn tốt hơn. Trường học, chợ nông thôn, nhà văn hóa nhiều xã được đầu tư xây mới, sửa sang, nâng cấp… từng bước đáp ứng nhu cầu giáo dục, giao thương, sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

Đều đặn mỗi tuần 2 chuyến đi- về với các xã nông thôn, vậy mà trước sự đổi thay kỳ diệu đã làm cho cánh phóng viên chúng tôi không khỏi bất ngờ. Hình thức hợp tác làm ăn mới theo mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” đang hình thành và phát triển nhanh trên nhiều đồng ruộng ở các xã Mỹ Lộc, Phú Lộc, Hiếu Phụng, Tân An Luông, Tân Long, Mỹ Thuận, Hựu Thành,…

Nhiều hình thức sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển ở các xã Long Phước, Long Mỹ, Song Phú, Ngãi Tứ, Hòa Phú,… trực tiếp giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người ở những xã điểm trên 20 triệu đồng/năm và đang hướng đến đạt chuẩn thu nhập của xã NTM.

Đồng chí Nguyễn Thành Phan- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM TX Bình Minh nói một cách tự hào: “Từ khi “khai thiên lập địa” tới giờ hàng mấy trăm năm nông thôn mình đã có được cái gì, bao nhiêu. Vậy mà chỉ trong một hai thập niên gần đây, mình làm, bộ mặt nông thôn đã nhiều đổi mới, đời sống của người dân bắt đầu khá lên thấy rõ. Hầu hết người nghèo, đối tượng chính sách được chăm lo và có cuộc sống bảo đảm tốt hơn”.

Thật vậy, từ ngày Tỉnh ủy Vĩnh Long có Chỉ thị số 01 và BCH Trung ương Đảng (khóa X) ban hành nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thì nông thôn Vĩnh Long đâu đâu cũng chuyển mình, khởi sắc.

Cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn phục vụ kinh tế- xã hội phát triển khá nhanh. Không khí dân chủ và cuộc sống yên lành, hạnh phúc của người dân không ngừng được đảm bảo, nâng cao.

Ông Trần Minh Sơn- nguyên Chánh Văn phòng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh cho biết: Theo đánh giá của BCĐ Xây dựng NTM Trung ương, Vĩnh Long có 3 nét mới cơ bản: Một là, đã hình thành được hệ thống tổ chức các BCĐ chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, trong đó người đứng đầu (trưởng BCĐ) là bí thư cấp ủy nên có lợi thế rất lớn trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình một cách thông suốt, hiệu quả.

Hai là, tổ chức được nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng, tham quan học tập để nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và những người trực tiếp làm công tác xây dựng NTM tại xã, ấp.

Ba là, công tác tuyên truyền, vận động luôn được đẩy mạnh với nhiều hình thức nên ý nghĩa, lợi ích của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhận thức một cách đầy đủ, rõ ràng. Từ đó, mọi người cùng tự nguyện “chung sức xây dựng NTM” tại địa phương mình.

Và có thể nói, thành tựu xây dựng NTM của Vĩnh Long trong gần 3 năm qua đã có ý nghĩa rất quan trọng, tuy trước mắt còn nhiều việc khó khăn phải tiếp tục làm.

Cái mới về vật chất rất có ý nghĩa, nhưng quan trọng hơn cả là cái mới ở ý chí và quyết tâm có được từ mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ, đến mọi người dân.

Trong đó có hàng ngàn người đã cùng chí nguyện giống như ông Trịnh Thành Nghiệp (xã Long Mỹ– Mang Thít): “…Tuyến đường phóng ngang qua đất tôi, hết cái sân rồi lấn qua mé hàng ba luôn, tôi cũng rất vui vẻ, sẵn sàng hiến cho nó hoàn thành”.

Với nhận thức đúng đến hành động đúng của mỗi người dân luôn sẵn sàng vì nông thôn mới thì việc hoàn thành chỉ tiêu 20% xã NTM vào năm 2015 theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh hoàn toàn có cơ sở trở thành hiện thực.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh