
Phóng viên Báo Vĩnh Long vừa có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Hoàng Huynh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh kiêm Trưởng Ban vận động (BVĐ) “Ngày vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long xung quanh việc vận động gây quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2013.
Phóng viên Báo Vĩnh Long vừa có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Hoàng Huynh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh kiêm Trưởng Ban vận động (BVĐ) “Ngày vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long xung quanh việc vận động gây quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2013.
![]() |
* PV: Thưa ông, ông có thể nêu và đánh giá kết quả cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội năm 2012?
- Ông Đỗ Hoàng Huynh: Năm 2012, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động tiếp tục tạo được sự nhiệt tình hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh, đã thu được những kết quả đáng phấn khởi.
Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 là 2,02%, đến nay toàn tỉnh còn 5,89% hộ nghèo, 5,74% hộ cận nghèo.
Tính riêng trong năm 2012, tỉnh Vĩnh Long đã huy động từ nhiều nguồn được trên 260 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trong đó quỹ “Vì người nghèo” ở các cấp đạt trên 21 tỷ đồng.
Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” năm 2012 và đầu năm 2013 đã chi hỗ trợ người nghèo như: xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết và nhà theo Quyết định 167 của Chính phủ được 650 căn, tổng trị giá 13 tỷ đồng, chi hỗ trợ đảng viên nghèo cất nhà, mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, giúp người nghèo điều trị bệnh, thiếu nhi nghèo hiếu học, nạn nhân chất độc da cam, người mù nghèo và các chương trình an sinh xã hội khác, với số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.
* PV: Nhờ đâu mà đạt được những kết quả tốt đẹp như vậy, thưa ông?
- Ông Đỗ Hoàng Huynh: Nguyên nhân cơ bản đạt được kết quả trên là do cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và sự chung sức, chung lòng của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo và tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng ủng hộ.
Trong vận động có sự tập trung trọng tâm, trọng điểm, phân công từng thành viên BVĐ cụ thể, đa dạng hóa công tác vận động, mở rộng đối tượng, hình thức vận động.
Đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm cao khắc phục khó khăn của từng thành viên BVĐ, từ đó góp phần cho cuộc vận động đạt kết quả, qua vận động đã hỗ trợ giúp đỡ người nghèo thoát nghèo bền vững, tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao của xã hội cùng chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn cho người nghèo…
Cuộc vận động đã và đang tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời đã đem lại nhiều niềm vui cho nhiều người nghèo, tạo niềm tin trong nhân dân, làm phong phú thêm truyền thống đoàn kết tốt đẹp của dân tộc.
* PV: Xin cảm ơn ông!
HẢI YẾN (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin