Vừa qua, Ngân hàng Thế giới (nhà tài trợ chính của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam- Dự án VLAP) đã thuê một tổ chức của New Zealand đánh giá về Dự án VLAP ở Vĩnh Long.
Đoàn kiểm tra cơ sở dữ liệu tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ở huyện Tam Bình.
Vừa qua, Ngân hàng Thế giới (nhà tài trợ chính của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt
Tổ chức đánh giá độc lập này sẽ kiểm tra tại 9 tỉnh/thành tham gia dự án trên cả nước. Tại Vĩnh Long, trong 2 ngày làm việc, đoàn đã kiểm tra về cơ sở dữ liệu của Dự án VLAP tại 2 huyện Bình Minh và Tam Bình.
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng được cơ sở dữ liệu địa chính theo mô hình tập trung. Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 và tiếp tục tiến hành giai đoạn 2 (gồm TP Vĩnh Long, Long Hồ và Mang Thít).
Theo thiết kế được duyệt, tổng vốn Dự án VLAP tỉnh giai đoạn 1 là 7,79 triệu USD (trong đó vốn IDA khoảng 93 tỷ đồng và khoảng 33 tỷ đồng vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước). Ngoài ra, ban quản lý dự án tiếp nhận thêm tài trợ từ Chính phủ
Tin, ảnh: TẤN ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin