
Hiếu Phụng là một trong 4 xã điểm của huyện Vũng Liêm nhận lãnh nhiệm vụ xây dựng đạt xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là một trong 9 xã vừa được BCĐ Xây dựng NTM tỉnh giao thêm nhiệm vụ phải đạt 19 tiêu chí NTM trước thời gian nói trên.
Hiếu Phụng là một trong 4 xã điểm của huyện Vũng Liêm nhận lãnh nhiệm vụ xây dựng đạt xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là một trong 9 xã vừa được BCĐ Xây dựng NTM tỉnh giao thêm nhiệm vụ phải đạt 19 tiêu chí NTM trước thời gian nói trên.
Phát triển giao thông- điều kiện tiên quyết để Hiếu Phụng đạt xã NTM.
3 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM
Đồng chí Nguyễn Công Truyền- Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã Hiếu Phụng, cho biết: “Cũng như nhiều xã khác, khi được huyện Vũng Liêm chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng đạt xã NTM vào năm 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Hiếu Phụng đã bắt tay vào triển khai thực hiện ngay.
3 năm qua, được sự lãnh chỉ đạo của trên, xã Hiếu Phụng đã tổ chức, củng cố hoàn thiện BCĐ xã, tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện yêu cầu, mục tiêu xây dựng NTM trong toàn Đảng bộ, các đoàn thể chính trị- xã hội và tuyên truyền vận động ra đến từng người dân, hộ dân trên địa bàn”.
Theo ông Trần Văn Khái- Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long, được Tỉnh ủy phân công chỉ đạo xây dựng NTM xã Hiếu Phụng: Khi cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững chủ trương, yêu cầu, mục tiêu xây dựng NTM là trách nhiệm của mình và chính mình thụ hưởng thì họ sẽ là động lực quan trọng góp phần xây dựng thành công NTM.
Từ xác định này, ông rất quan tâm tạo điều kiện cho lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng NTM của xã Hiếu Phụng được đi đào tạo, học tập nâng cao kiến thức.
Theo đó, được sự hỗ trợ của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long, đã có 200 cán bộ xã, ấp, tổ nhân dân tự quản, những nông dân sản xuất giỏi, người có uy tín… thuộc xã Hiếu Phụng được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng NTM, về phát triển kinh tế nông nghiệp tại Khoa Phát triển nông thôn- Đại học Cần Thơ và dự các lớp tập huấn tại tỉnh Vĩnh Long.
Trên 2.400 lượt người dân được tham dự triển khai học tập chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM; tổ chức gần 50 cuộc vận động nhân dân đóng góp nhân vật lực thực hiện các chương trình, đề án; tổ chức và tham gia tốt hội thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng NTM và nhiều hình thức tuyên truyền vận động mọi người dân tích cực tham gia xây dựng NTM.
Đảng bộ và BCĐ xã Hiếu Phụng cũng đã đề ra nghị quyết và xây dựng kế hoạch với lộ trình thực hiện hoàn thành các tiêu chí từng năm và đến năm 2015 theo chương trình tổng thể.
Theo đánh giá, đến thời điểm này xã Hiếu Phụng đã đạt được 9/19 tiêu chí. Đó là: quy hoạch, điện, bưu điện, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và an ninh trật tự xã hội.
Hiếu Phụng vẫn còn nhiều khó khăn
Năm 2013, Hiếu Phụng đăng ký thực hiện đạt thêm 4 tiêu chí nữa là: giao thông, chợ nông thôn, nhà ở dân cư và môi trường.
Theo phương châm chỉ đạo “Tiêu chí dễ, ít vốn làm trước, tiêu chí khó thực hiện sau”. 9 tiêu chí thực hiện đạt tương đối dễ. 4 tiêu chí đăng ký thực hiện trong năm 2013 và các tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí khó, cần nhiều vốn và thời gian, cần kiên trì vận động nhân dân, cán bộ xã phải quyết liệt; BCĐ và các ngành liên quan cấp trên phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, đầu tư kịp thời về mọi mặt, bởi thời gian thực hiện lộ trình đạt xã NTM của Hiếu Phụng không phải đến năm 2015 mà được rút ngắn lại cuối năm 2014.
Bà Vương Thu Hương- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh bày tỏ sự lo lắng: “Hiếu Phụng là một trong 2 xã có số tiêu chí đạt thấp trong nhóm 9 xã được chọn “về đích” trước năm 2015.
Nhưng đến thời điểm này, 4 tiêu chí đăng ký thực hiện trong năm 2013 (giao thông, chợ, nhà ở dân cư, môi trường) vẫn còn thiếu những điều kiện tiên quyết. Trong đó về giao thông cần đầu tư 5km đường liên ấp, 3km đường liên xóm và 50% đường trục chính nội đồng vẫn chưa có giải pháp khả thi và chưa có vốn để triển khai.
Về nhà ở dân cư, hiện còn 48 căn (1,69%) cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhưng nguồn vận động vẫn chưa chắc chắn. Tiêu chí chợ có mặt bằng trên 56.000m2 với dự án dự kiến cần 17 tỷ đồng vẫn chưa được duyệt, ghi vốn và cả thời gian khởi công địa phương chưa biết khi nào. Về tiêu chí môi trường, khi được BCĐ khảo sát, giải pháp vẫn chưa rõ ràng”.
Chợ Hiếu Phụng hiện tại vừa chật vừa ảnh hưởng an toàn giao thông, rất cần một khu chợ mới.
Hiếu Phụng hiện vẫn còn khá nhiều khó khăn. Thế nhưng, tại cuộc họp xác định mục tiêu 9 xã về đích NTM trước năm 2015 tổ chức ngày 26/4/2013, ông Nguyễn Văn Phước Thiện- Chủ tịch UBND, Phó BCĐ Xây dựng NTM xã Hiếu Phụng vẫn khẳng định sẽ phấn đấu quyết liệt cùng 8 xã trong nhóm xây dựng đạt xã NTM chứ không xin rút khỏi danh sách.
Tuy nhiên, theo Thường trực BCĐ Xây dựng NTM tỉnh, để Hiếu Phụng đạt được xã NTM trước năm 2015 thì BCĐ huyện Vũng Liêm, các sở, ngành liên quan (Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài nguyên- Môi trường và các đoàn thể) cần phải quan tâm hỗ trợ xã Hiếu Phụng thật quyết liệt.
Trong đó, cụ thể là hỗ trợ về vốn cho 2 tiêu chí giao thông, chợ. Riêng BCĐ Xây dựng NTM xã phải tìm giải pháp vận động nhân dân hưởng ứng tích cực thực hiện 4 tiêu chí đăng ký năm 2013, đồng thời chủ động xây dựng giải pháp thực hiện 6 tiêu chí “không dễ dàng” còn lại để đạt đến đích vào cuối năm 2014 như đã cam kết trước BCĐ tỉnh.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin