Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực đã đúng một tháng. Đúng như nhiều người “nói trước”: Luật khó thực thi! Vì sao?
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực đã đúng một tháng. Đúng như nhiều người “nói trước”: Luật khó thực thi! Vì sao?
Kể cả ở những nơi bị “cấm tiệt” theo quy định, như cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, nơi làm việc, trường cao đẳng, đại học, học viện… khói thuốc vẫn mịt mù!
Còn việc cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi đó cũng là điều bất khả thi. Việc hạn chế thuốc lá, cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng, trong đó có công sở và cấm người dưới 18 tuổi hút thuốc lá là cần thiết. Tuy nhiên, 30 ngày trôi qua, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá vẫn cho thấy là… vô tác dụng.
Việc triển khai Luật Phòng chống tác hại thuốc lá là rất cần thiết và được lòng dân, nhưng quan trọng hơn là phải có các chế tài để luật đi vào cuộc sống nhằm ngăn chặn những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng. Việc tuyên truyền về luật này cần được thực hiện bài bản, nghiêm túc và nhắm đến đúng đối tượng, đồng thời, khi luật đã có hiệu lực, thì phải được thực thi, phải đi vào đời sống.
Nguyên nhân Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá không thực thi là do người dân “lờn” luật, hay tính khả thi của điều luật yếu?
Có ý kiến cho rằng người dân mình bây giờ cũng rất nhạy với chủ trương chính sách, chỉ có điều ở đây luật không phù hợp với cuộc sống thì cũng khó mà thực thi được.
Thêm một lần nữa luật pháp lại… bất khả thi!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin