“Mỗi công dân phải ý thức sâu sắc vấn đề biên giới”

10:05, 27/05/2013

Đó là phát biểu của Đại tá Nguyễn Lương Hòa- Chính ủy Đồn Biên phòng Sê Rê Pốc, huyện Buôn Đôn (Đăk ăk), tại buổi làm việc vào sáng 26/5 với đoàn công tác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức.

Đó là phát biểu của Đại tá Nguyễn Lương Hòa- Chính ủy Đồn Biên phòng Sê Rê Pốc, huyện Buôn Đôn (Đăk ăk), tại buổi làm việc vào sáng 26/5 với đoàn công tác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức.


Đoàn công tác tại cột mốc biên giới 44.


Tỉnh Đăk Lăk có đường biên giới dài khoảng 73km, giáp với tỉnh Mon Đun Ki Ri (Campuchia), trải dài trên 4 xã, thuộc 2 huyện Ae Sup và huyện Buôn Đôn, với khoảng 5.000 hộ dân sinh sống.

Thực hiện chủ trương về phân giới, cắm mốc giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, đến nay riêng đoạn biên giới thuộc huyện Buôn Đôn (46,7km), đã cắm được 4 mốc, gồm: mốc 44, mốc 45, mốc 46 và mốc 47. Đoàn đã đi thực tế đến mốc biên giới 44, thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (ảnh).

Trong những năm qua, các cơ quan chức năng và lực lượng dân quân xã luôn phối hợp với các đồn biên phòng, tổ chức tốt công tác tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới; tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục để cán bộ và nhân dân hiểu rõ Luật Biên giới quốc gia, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Tin, ảnh: QUANG THUẦN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh