Phú Lộc- xứng đáng là chiếc nôi cách mạng anh hùng

07:05, 01/05/2013

Phú Lộc là một trong những xã giàu truyền thống cách mạng trong kháng chiến của huyện Tam Bình và vinh dự được chọn làm nơi xây dựng Khu Di tích lịch sử Cách mạng Cái Ngang. Sau 38 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, ngày nay quê hương Phú Lộc có nhiều đổi thay vượt bậc.


Một trong những chiếc cầu mới tạo điều kiện thuận lợi cho Phú Lộc phát triển.

Phú Lộc là một trong những xã giàu truyền thống cách mạng trong kháng chiến của huyện Tam Bình và vinh dự được chọn làm nơi xây dựng Khu Di tích lịch sử Cách mạng Cái Ngang. Sau 38 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, ngày nay quê hương Phú Lộc có nhiều đổi thay vượt bậc.

Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, chúng tôi có dịp về lại Cái Ngang và đến với xã Phú Lộc anh hùng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Chinh- Bí thư Đảng ủy xã vui vẻ cho biết: “Với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong thời gian gần đây, nhất là sau đại hội nhiệm kỳ 2010- 2015, bộ mặt kinh tế- xã hội của xã nhà có nhiều tiến bộ rõ nét.

Trong đó về mặt giao thông, thủy lợi tiếp tục được tập trung huy động và đầu tư xây dựng hoàn thiện, giúp cho việc đi lại và phục vụ sản xuất thêm nhiều thuận lợi”.

Anh Trần Minh Dưỡng- Phó Chủ tịch UBND xã tiếp lời: “Với sự phát triển hạ tầng như vậy, hiện 8/8 ấp đều có đường nhựa, đường đá, đường đan; bờ vùng chống ngập lụt ở Ấp 3A dài gần 2km được nâng cao, hàng chục cống đập được kiên cố hóa, chủ động nước phục vụ cho sản xuất lúa, màu và vườn cây ăn trái trên địa bàn, góp phần đưa tổng sản lượng lúa năm 2012 đạt gần 19 ngàn tấn”.

Đưa chúng tôi đến thăm cánh đồng mẫu lớn tại các Ấp 4, Ấp 5, Cây Điều, anh Dưỡng cho biết, hiện nay tại các ấp này đã có gần 300ha lúa của trên 300 hộ nông dân đã tham gia sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, được Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang phối hợp hướng dẫn kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm. Vụ Đông Xuân 2012- 2013 là vụ đầu tiên sản xuất theo mô hình này đạt kết quả tốt, bà con rất phấn khởi.

Nói về sự đổi thay trên quê hương mình, anh Bùi Văn Nghệ- Trưởng Ấp 4– một trong những nông dân có gần 2ha đất tham gia cánh đồng mẫu lớn, cho biết:
 
“Đường huyện Cái Ngang này phát triển lâu rồi, cống đập trên tuyến được kiên cố hóa, rất thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất, nhiều nhà cửa của bà con được xây sửa và phần nhiều đã kiên cố hóa hết. Có mỗi một điều, giá nông sản lâu nay cứ bấp bênh làm bà con nông dân mất thu nhập nhiều quá, nay vô cánh đồng mẫu lớn thấy cũng đỡ”.

Anh Trần Văn Quốc, ở ấp Long Công vừa mới xây được căn nhà tường khang trang, cảm nhận: “Trước đây tui nghĩ không biết bao giờ mới có đường xe bốn bánh chạy tới nhà. Vậy mà năm nay tui làm nhà người ta bán vật liệu xây dựng bằng xe tới tận nơi, đỡ tốn công nhiều lắm”.

Thật vậy, ngày nay về với Mỹ Lộc- Phú Lộc anh hùng cũng như du khách đến thăm Khu Di tích lịch sử Cách mạng Cái Ngang đều cảm thấy rất gần và có thể đi ôtô bằng nhiều ngả khác nhau. Hai bên đường liên tục bắt gặp những công trình nhà ở của người dân xây mới kiên cố theo lối kiến trúc tân thời thay cho những căn nhà đơn sơ trước đó.

Có lẽ điểm nhấn mới nhất là trụ sở hành chính xã Phú Lộc vừa được xây mới tại Ấp 5, cách trụ sở hành chính cũ gần 4km về hướng Ba Càng (QL1) để nhường vị trí cũ lại cho huyện Tam Bình thành lập thị trấn Cái Ngang trong tương lai gần.

Theo Chủ tịch UBND huyện Tam Bình- Lê Tiến Dũng: Phú Lộc là một trong những Đảng bộ cơ sở giữ vững tỷ lệ các chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm; xã giữ vững danh hiệu xã văn hóa.

Nhờ vậy mà Đảng bộ Phú Lộc đã có sự tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu như Chương trình thu hút vốn đầu tư phát triển; Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chuẩn hóa cán bộ, công chức; Chương trình phát triển nhà ở; Xây dựng nông thôn mới… nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Chinh- Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: “Qua thực hiện các chương trình mục tiêu, đến nay đã có 2 doanh nghiệp đến đầu tư làm ăn trên địa bàn; 6 cán bộ xã theo học chương trình đại học; thực hiện đạt 7/19 tiêu chí nông thôn mới, đang phấn đấu đạt 2 tiêu chí nữa trong năm 2013, trong đó có tiêu chí về nhà ở dân cư. Điều đáng mừng của Phú Lộc là tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã hiện chỉ còn 57 hộ, chiếm chưa tới 3%”.

Hàng năm, Khu Di tích lịch sử Cách mạng Cái Ngang đã thu hút hơn 20 ngàn lượt khách trong, ngoài tỉnh, ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng của tỉnh Vĩnh Long. Vinh dự, tự hào, cán bộ và nhân dân Phú Lộc tiếp tục phấn đấu xây dựng bộ mặt nông thôn giàu đẹp để luôn xứng đáng với chiếc nôi cách mạng anh hùng.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, trên địa bàn xã Phú Lộc đã có 23 Mẹ Việt Nam anh hùng (1 mẹ còn sống);195 liệt sĩ, 41 thương binh; 12 người bị nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin.


Bài, ảnh: TRẦN ÚT

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh