Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, Vĩnh Long đã có mưa chuyển mùa vào nửa cuối tháng 4. Các nơi trong tỉnh bắt đầu mùa mưa khoảng nửa đầu tháng 5/2013. Tuy nhiên thời kỳ ít mưa có khả năng xảy ra vào tháng 6, tháng 7 và nửa đầu tháng 8/2013. Do đó cần đề phòng giông mạnh kèm theo lốc, sét vào các tháng đầu mùa mưa và sau các đợt giảm mưa.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về phòng chống thiên tai giúp giảm nhẹ thiệt hại.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, Vĩnh Long đã có mưa chuyển mùa vào nửa cuối tháng 4. Các nơi trong tỉnh bắt đầu mùa mưa khoảng nửa đầu tháng 5/2013. Tuy nhiên thời kỳ ít mưa có khả năng xảy ra vào tháng 6, tháng 7 và nửa đầu tháng 8/2013. Do đó cần đề phòng giông mạnh kèm theo lốc, sét vào các tháng đầu mùa mưa và sau các đợt giảm mưa.
Theo dự báo, mùa bão năm 2013 đến sớm hơn trung bình nhiều năm, vào khoảng giữa tháng 5. Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông khoảng 11- 13 cơn, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng 5- 6 cơn. Các cơn bão, áp thấp nhiệt đới cuối mùa (tháng 11, 12) có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Từ đầu năm tới nay, dòng chảy ở trung, thượng lưu sông Mekong luôn cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20- 30%, nhưng ở hạ lưu thấp hơn từ 10- 20%. Tại Vĩnh Long, mực nước triều cường cao nhất năm tại Mỹ Thuận sẽ ở mức cao hơn báo động III, khoảng 1,9- 2m, sẽ xuất hiện trong các kỳ triều cường tháng đầu 10, 11/2013.
Mặn năm nay xuất hiện sớm và cao hơn mọi năm, xâm nhập sâu vào nội đồng. Hiện nay độ mặn vào các kỳ triều cao vẫn còn khá cao từ 3- 3,5‰, ảnh hưởng đến sản xuất lúa Hè Thu.
Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã khoanh vùng những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai. Theo đó, vùng ngập lũ kết hợp triều cường thuộc vùng Bắc QL1 có độ ngập lên đến 1m, sâu nhất tỉnh và thời gian ngập lụt cũng lâu hơn những vùng khác.
Vùng từ QL1 đến bờ Bắc sông Mang Thít là vùng trũng nội đồng, độ ngập dao động từ 0,5- 1m có thời gian ngập khá lâu và các cù lao trên sông Tiền, sông Hậu. Vùng từ bờ
Các vùng bị hạn là các vùng đất cao dọc theo sông Tiền, sông Hậu, sông Mang Thít. Vùng ven sông Cổ Chiên, sông Hậu và các cù lao trên sông thường bị lốc xoáy và sét. Tuy nhiên các hiện tượng này ngày càng có chiều hướng phức tạp, không theo quy luật nào. Riêng bão sẽ ảnh hưởng toàn tỉnh.
Không lơ là chủ quan trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai. Trong ảnh: Người dân lợp lại nhà do ảnh hưởng lốc xoáy năm 2012.
Bên cạnh đó, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao cũng được xác định: Phía bờ tả sông Hậu đoạn từ kinh Hai Quý đến bến phà Cần Thơ cũ, đoạn bờ nhánh sông Tiền (thuộc huyện Long Hồ) phía giáp ranh với tỉnh Tiền Giang, khu vực đình Tân Hoa (Tân Hòa- TP Vĩnh Long) phía thượng lưu cầu Mỹ Thuận, phần cuối nối tiếp kè Phường 5- TP Vĩnh Long.
Ngoài ra, khu vực sạt lở thường xảy ra trong mùa lũ gồm các đầu cồn trên sông Hậu, sông Tiền thuộc các huyện Long Hồ, Vũng Liêm, Trà Ôn, Bình Minh; tuyến sông Bảo Kê thuộc 2 huyện Long Hồ và Tam Bình, đoạn kinh Đường Trâu- Sóc Tro (Tam Bình), vàm Trà Ôn, kinh Mương Lộ (Long Hồ), vàm Mỹ An (Mang Thít), kinh Rạch Sâu, kinh Phước Lý Nhì (Vũng Liêm), kinh Xáng Ngay (Trà Ôn).
Ông Phan Anh Vũ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh lưu ý các địa phương không lơ là chủ quan trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, đồng thời chỉ đạo địa phương giữ vững phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả”, trong đó phòng, tránh là chính; kiểm tra “4 tại chỗ” thường xuyên hơn để thật sự chủ động ở khâu này, trong đó chú ý ở cấp xã vì đây là đơn vị trực tiếp, sát cánh cùng nhân dân ứng phó khi có thiên tai xảy ra.
Bài, ảnh: LÊ SƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin