Nỗ lực dập cúm gia cầm

06:05, 07/05/2013

Ngay sau khi Cơ quan thú y Vùng 7 (TP Cần Thơ) có kết quả về mẫu gia cầm (GC) tại ấp Thành Ninh (xã Thành Lợi- Bình Tân) dương tính với cúm A/H5N1, công tác khoanh vùng dập ổ cúm GC được địa phương tích cực triển khai, nhằm khống chế lây lan diện rộng.

Ngay sau khi Cơ quan thú y Vùng 7 (TP Cần Thơ) có kết quả về mẫu gia cầm (GC) tại ấp Thành Ninh (xã Thành Lợi- Bình Tân) dương tính với cúm A/H5N1, công tác khoanh vùng dập ổ cúm GC được địa phương tích cực triển khai, nhằm khống chế lây lan diện rộng.


Đàn gia cầm phải được tiêm phòng đầy đủ để tránh cảnh trắng tay do gia cầm dính cúm.
Ảnh: VINH HIỂN  

Trước đó, ngày 28/4/2013, đàn vịt 1.200 con của hộ anh Nguyễn Văn Tâm (ấp Thành Ninh- xã Thành Lợi- Bình Tân) thả nuôi tại ấp Thành Đức (Thành Lợi) chết rải rác.

Nhận được tin báo, ngành chức năng đã kịp thời phối hợp tiêu hủy, chôn lấp toàn bộ đàn vịt, đồng thời gửi mẫu bệnh phẩm đến Cơ quan thú y Vùng 7 (TP Cần Thơ) xét nghiệm. Đến chiều 2/5, kết quả kiểm nghiệm là đàn vịt của anh Tâm dương tính với cúm A/H5N1.


Địa điểm xuất hiện cúm gia cầm.

Ngày 4/5/2013, có mặt nơi xảy ra cúm GC, nhiều người dân sống quanh khu vực này vẫn chưa hết lo lắng.
 
Anh Nguyễn Văn Tâm buồn bã kể lại: Sáng 28/4, khi đem lúa cho vịt như mọi ngày thì bất ngờ thấy trong chuồng xuất hiện vài con vịt chết. Tưởng vịt bị cúm thường chết như những lần nuôi trước, anh Tâm đổ thuốc và lùa số vịt còn lại xuống ao cạnh chuồng cho uống nước. Ít phút sau, anh lại lùa vịt trở lại chuồng thì bất ngờ phát hiện vịt chết với số lượng nhiều hơn. Sau đó, anh Tâm đã đào hố chôn số vịt chết, đồng thời báo cho chính quyền địa phương xử lý.
 
“Hơn 40 triệu đồng tiền mua con giống và thức ăn mất hết rồi. Mấy ngày nay đại lý thức ăn đòi tiền nhưng chỉ biết năn nỉ người ta, mai mốt vợ chồng đi làm thuê kiếm tiền để trả.”- anh Tâm lo rầu.

Cũng theo anh Tâm, do không có đồng vịt ăn nên đã nhờ vuông đất của người bạn ở ấp Thành Đức thả nuôi. Trong tổng số 1.200 con vịt bị tiêu hủy thì có 500 con nuôi trên 2 tháng tuổi; số còn lại vịt còn nhỏ. Thời điểm xuất hiện cúm, đàn vịt của anh Tâm chưa được tiêm phòng.

Ông Trần Thanh Quang- Trưởng ấp Thành Ninh cho biết đây là trường hợp cúm GC đầu tiên xuất hiện tại địa phương.
 
“Nhiều năm qua, ruộng lúa được nông dân địa phương lên liếp trồng màu quanh năm nên nuôi vịt số lượng lớn hay vịt từ chỗ khác chạy đồng tới cũng không có, vậy không biết sao lại xuất hiện cúm?”- ông trăn trở.


Đàn vịt của anh Tâm cũng thường xuyên được thả nuôi trên khúc sông này.

Sau khi bùng phát dịch, UBND xã Thành Lợi đã tổ chức cuộc họp khẩn, đồng thời thành lập đội tuyên truyền tận các ấp về nguy hại của cúm GC và đề nghị mọi người dân tăng cường phòng ngừa.

Ban Nhân dân các ấp giám sát chặt việc người dân nuôi nhốt GC, nếu xuất hiện dịch bệnh phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Trường hợp GC chết không được vứt bừa bãi xuống sông rạch mà cần đào hố chôn theo quy định.

Nhận định bệnh cúm GC, ông Nguyễn Hữu Thế- Trưởng Trạm Thú y Bình Tân cho biết, đến thời điểm này, tình hình cúm GC đã cơ bản được khống chế tốt và chưa có dấu hiệu phát tán. Để tránh bùng phát trên diện rộng, công tác tiêu trùng, khử độc đang được các cấp chính quyền thực hiện quyết liệt.

Toàn huyện Bình Tân hiện có trên 44.500 con gà và 62.500 con vịt. Trong tổng số 24 lít hóa chất được Chi cục Thú y tỉnh hỗ trợ phun xịt tiêu độc, sát trùng tại 210 hộ dân xung quanh khu vực xuất hiện cúm GC, huyện còn được cấp hơn 20.000 liều vaccine tiêm ngừa.
 
“Chúng tôi đang tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch, dự kiến trong 10 ngày tới toàn bộ đàn GC của huyện sẽ được tiêm phòng”- ông Nguyễn Hữu Thế cho biết thêm.

Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh