Thời gian qua, người trồng khoai trên địa bàn huyện Bình Tân gặp nhiều khó khăn: giá khoai lên xuống thất thường, côn trùng lạ đục khoét củ, làm ảnh hưởng năng suất và chất lượng sản phẩm... Trước tình hình này, ngành chức năng địa phương không ngừng hỗ trợ nông dân về mọi mặt nhằm giúp bà con yên tâm sản xuất, theo nghề “truyền thống”.
Thời gian qua, người trồng khoai trên địa bàn huyện Bình Tân gặp nhiều khó khăn: giá khoai lên xuống thất thường, côn trùng lạ đục khoét củ, làm ảnh hưởng năng suất và chất lượng sản phẩm... Trước tình hình này, ngành chức năng địa phương không ngừng hỗ trợ nông dân về mọi mặt nhằm giúp bà con yên tâm sản xuất, theo nghề “truyền thống”.
Hội Nông dân huyện phối hợp với các đơn vị hữu quan xin đăng ký và được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chấp nhận nhãn hiệu tập thể “Khoai lang Bình Tân”.
Gần đây, đại diện Công ty Cafecontrol tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam đến xã Thành Đông khảo nghiệm đánh giá mô hình sản xuất khoai lang theo tiêu chuẩn GlobalGAP.
Hiện địa phương đang khắc phục một số hạn chế trong khâu sản xuất, như: kho chứa thuốc, bảo quản sản phẩm sạch, xử lý dây giống đúng quy trình… để sớm được công nhận tiêu chuẩn này.
Qua đây, từng bước giúp khoai lang Bình Tân có được thương hiệu, thu hút thị trường- nhất là thị trường xuất khẩu ra nước ngoài- để giá cả đầu ra ổn định..., góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, tính từ đầu năm đến nay, nông dân trong huyện đã xuống giống được 8.786ha rau màu các loại, đạt 82,11%, so cùng kỳ ít hơn 1.941ha. Khoai lang tiếp tục là cây trồng chủ lực, chiếm 6.147ha, đạt 122,94%. Giá khoai tím Nhật hiện đứng mức ổn định 750.000 đ/tạ (60kg), với mức giá này, người trồng có lời khoảng 5- 7 triệu đồng/công.
CÔNG PHÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin