Quán triệt sâu rộng tầm quan trọng của văn học nghệ thuật thời kỳ mới

04:04, 16/04/2013

Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật (VH-NT) Trung ương- Nguyễn Hồng Vinh đã nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc tại Vĩnh Long vào sáng nay (16/4/2013) về tình hình thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển VH-NT trong thời kỳ mới", thông báo Kết luận 213 của Ban Bí thư về "Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong

Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật (VH-NT) Trung ương- Nguyễn Hồng Vinh đã nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc tại Vĩnh Long vào sáng nay (16/4/2013) về tình hình thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển VH-NT trong thời kỳ mới", thông báo Kết luận 213 của Ban Bí thư về "Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong VH-NT" và Chỉ thị 46- CT/TW của Ban Bí thư về "Chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội" (ảnh).


Ông Nguyễn Hồng Vinh biểu dương những nỗ lực của Vĩnh Long trong việc quan tâm, đầu tư phát triển cho VH-NT, từ đó tạo điều kiện cho VH-NT ngày càng phát triển. Đặc biệt, giới văn nghệ sĩ của tỉnh đã tập trung sáng tác các tác phẩm VH-NT chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mang lại nhiều kết quả tích cực.

Ông đề nghị, tỉnh cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ văn nghệ sĩ; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo lực lượng sáng tác trẻ; đồng thời tăng cường đối thoại, uốn nắn kịp thời những văn nghệ sĩ có biểu hiện lệch lạc trong sáng tác.

Riêng Hội VH-NT tỉnh khuyến khích hội viên khơi dậy mọi tiềm năng của vùng đất có truyền thống văn hóa lịch sử trong quá trình sáng tác; xây dựng Hội VH-NT không chỉ là mái nhà của chung của hội viên, mà còn là mái nhà của công chúng yêu VH-NT.

Theo báo cáo, để thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động, triển khai quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết 23 trong toàn Đảng bộ.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, tỉnh đã tổ chức được 4 trại sáng tác, 14 chuyến thực tế sáng tác, 38 cuộc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, 3 cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VH-NT, báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”..., tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên giao lưu, học hỏi trong sáng tạo nghệ thuật.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn chủ động phối hợp thường xuyên kiểm tra các loại hình dịch vụ văn hóa, truy quét các loại hình văn hóa độc hại phát tán trên địa bàn.

Dịp này, tỉnh kiến nghị Hội đồng lý luận, phê bình VH-NT Trung ương tăng cường định hướng chủ đề sáng tác hàng năm cho địa phương; đồng thời thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho giới văn nghệ sĩ của tỉnh.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh