Vĩnh Long đang khẩn trương phát phiếu lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm của công dân đối với những công việc hệ trọng của đất nước.
Vĩnh Long đang khẩn trương phát phiếu lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm của công dân đối với những công việc hệ trọng của đất nước.
Theo thống kê, toàn tỉnh có 15.000 tổ nhân dân tự quản với hơn 280.000 hộ gia đình. Việc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến nhằm tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đầy đủ hơn.
Đồng thời, tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân và toàn hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân .
Ông Trương Chí Hùng hướng dẫn hộ gia đình Khmer cách ghi phiếu lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. |
Để tổ chức phát phiếu lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị 288.600 phiếu lấy ý kiến để phân bổ cho 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trong đó Long Hồ và Vũng Liêm là 2 huyện tiếp nhận nhiều phiếu nhất với trên 46.000 phiếu.
Những tờ phiếu này được chính quyền địa phương, tổ nhân dân tự quản hướng dẫn và phát đến từng hộ gia đình để hộ gia đình góp ý trực tiếp vào phiếu.
Ngay sau khi nhận được 46.000 phiếu lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 từ Ban chỉ đạo tỉnh,
Ban chỉ đạo huyện Long Hồ đã khẩn trương triển khai cho các xã, thị trấn về việc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 15/4, hơn 2.300 tổ tự quản trên địa bàn huyện tổ chức phát phiếu lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đến tận các hộ gia đình.
Mỗi hộ một phiếu và ngày 16/4, các phiếu lấy ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ được tổng hợp về huyện để báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ- Lê Minh Toàn cho biết: “Đây là chủ trương rất hay của Đảng ta làm sao phát huy đầy đủ quyền dân chủ của người dân. Qua rồi chúng ta tổ chức lấy ý kiến có hộ đến dự cho ý kiến mà có những hộ không đến dự, lần này tôi cho rằng đến từng hộ dân như thế phát huy quyền dân chủ rất là cao”.
Sáng ngày 11/4, chúng tôi tháp tùng cùng các tổ trưởng tổ nhân dân tự quản trên địa bàn huyện Vũng Liêm đi phát phiếu đến tổ hay hộ gia đình.
Ông Lê Ngọc Ảnh (Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản thuộc ấp Phong Thới- thị trấn Vũng Liêm) phấn khởi: “18/18 hộ thuộc tổ 13 đều đến họp tổ. Bà con tranh thủ chuyện nhà, chuyện mần ăn để được nghe hướng dẫn lấy ý kiến rồi về nhà cùng nhau nghiên cứu để đóng góp”.
Bước đầu tiếp nhận phiếu lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các hộ gia đình bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân trước khi quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước.
Hình thức này đã tạo điều kiện thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, tham gia đóng góp ý kiến vào bộ luật quan trọng của đất nước.
Buổi phát phiếu của bà con tổ 13 thị trấn Vũng Liêm. |
Địa bàn ấp An Nhơn có trên 20% người Khmer sinh sống nên ông Trương Chí Hùng (Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản thuộc ấp An Nhơn, xã Trung Thành- Vũng Liêm) tranh thủ đến từng hộ gia đình để hướng dẫn.
Nào là ông giới thiệu về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi có 11 chương 124 điều. Nào là trong phiếu đóng góp ý kiến có ghi rõ, ý kiến chung về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ý kiến cụ thể đề nghị sửa đổi, bổ sung về nội dung và kỹ thuật văn bản ở từng khoản, điều, chương của dự thảo mà người dân quan tâm.
Ông chia sẻ: “Các tổ trưởng như tôi đều được tập huấn kỹ và bản thân cũng tìm hiểu qua kênh truyền thông, đọc tài liệu để nắm vững hướng dẫn nhân dân. Qua đó, mọi người có nhiều ý kiến đóng góp để dự thảo sớm hoàn thiện”.
Chú Sơn Thế Ngọc (ấp An Nhơn) cho biết: “Xem báo đài tui cũng hiểu được việc tham gia đóng góp cho dự thảo hiến pháp này rất quan trọng, nay tui được cán bộ hướng dẫn kỹ rồi, tui sẽ xem tiếp để có ý kiến đóng góp”.
Theo số liệu tổng hợp bước đầu toàn huyện Vũng Liêm có 44.691 hộ gia đình. Từ ngày 9- 15/4, các tổ tự quản sẽ phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình, từ 16- 23/4, các xã- thị trấn tổng hợp, báo cáo về Ban chỉ đạo huyện. Từ 24/4- 4/5, Ban chỉ đạo huyện tổng hợp và gửi báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về Ban chỉ đạo tỉnh.
Theo kế hoạch, phiếu lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được tập hợp theo tổ nhân dân tự quản, có lập danh sách cụ thể theo từng tổ khi phát phiếu và thu hồi.
Để đảm bảo đúng thời gian quy định, từ ngày 8/4/2013, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tích cực triển khai, hướng dẫn việc đóng góp ý kiến thông qua phiếu lấy ý kiến cho lực lượng tổ trưởng tổ nhân dân tự quản. Mỗi phiếu lấy ý kiến có kèm bản so sánh Hiến pháp năm 1992 với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để tiện cho người dân nghiên cứu, đối chiếu, đóng góp.
Phiếu lấy ý kiến được chính quyền địa phương, tổ nhân dân tự quản hướng dẫn và phát đến từng hộ gia đình để hộ gia đình góp ý trực tiếp vào phiếu.
Theo kế hoạch, các địa phương trong tỉnh hoàn thành việc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 5/5/2013.
Tài liệu để hộ gia đình tham khảo đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được cung cấp đến các tổ nhân dân tự quản trong huyện. Hoặc người dân có thể tham khảo nguồn tài liệu từ các trang thông tin điện tử của Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin