Trong mười ngày đầu tháng 4, phía nam Tây nguyên và Nam bộ bước vào giai đoạn nắng gắt và nắng nóng cao điểm, chuẩn bị cho sự chuyển mùa có khả năng xảy ra vào trung tuần tháng 4.
Trong mười ngày đầu tháng 4, phía nam Tây nguyên và Nam bộ bước vào giai đoạn nắng gắt và nắng nóng cao điểm, chuẩn bị cho sự chuyển mùa có khả năng xảy ra vào trung tuần tháng 4.
Thời tiết chủ yếu là nắng cả ngày, thời gian có nhiệt độ trên 32OC kéo dài từ sau 10g đến 18g, nhiệt độ cao nhất ở miền Đông trong tuần này sẽ từ 36-38OC. Tại TP.HCM và một số nơi ở miền Tây có thể từ 36-37OC. Do nước bốc hơi tăng mạnh, độ ẩm không khí tăng nên mây đối lưu có điều kiện phát triển mạnh mẽ.
Xen kẽ nắng nóng sẽ có vài ngày vào chiều tối (có nơi đêm về sáng) có mưa rào và dông từ vài nơi đến rải rác. Những cơn dông đầu mùa sau những ngày nắng nóng cao điểm thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sét đánh, lốc xoáy, mưa đá và gió giật gây nguy hiểm.
Trong khi đó, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén dồn xuống miền Bắc, tuy cường độ không mạnh nhưng do kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ gây ra những nhiễu động thời tiết mạnh mẽ đối với miền Bắc và bắc miền Trung. Tại đây có khả năng xảy ra những cơn dông mạnh đầu mùa kèm theo tố lốc, mưa đá và gió giật.
Thời tiết các tỉnh duyên hải miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tương đối ổn định hơn các nơi khác, chưa có nắng nóng.
Theo TTO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin