
Đánh giá của BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh: đến cuối năm 2012, xã Long Phước (Long Hồ) là một trong 4 xã dẫn đầu thực hiện đạt 12/19 tiêu chí xã NTM. Phát huy khí thế thi đua chung sức xây dựng NTM, năm nay Đảng bộ và nhân dân xã Long Phước đã đăng ký phấn đấu thực hiện đạt thêm 4 tiêu chí tương đối khó, đó là: giao thông, chợ, môi trường và an ninh trật tự xã hội.
Đánh giá của BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh: đến cuối năm 2012, xã Long Phước (Long Hồ) là một trong 4 xã dẫn đầu thực hiện đạt 12/19 tiêu chí xã NTM. Phát huy khí thế thi đua chung sức xây dựng NTM, năm nay Đảng bộ và nhân dân xã Long Phước đã đăng ký phấn đấu thực hiện đạt thêm 4 tiêu chí tương đối khó, đó là: giao thông, chợ, môi trường và an ninh trật tự xã hội.
Nhiều ấp ở Long Phước có đường ôtô đến tận nhà dân.
Thực hiện tiêu chí khó về giao thông
Theo quan điểm cứ tiêu chí nào dễ, đầu tư kinh phí ít thì các xã vận động nhân dân làm trước. Đến nay những tiêu chí tương đối dễ, các địa phương đã và đang hoàn thành, số tiêu chí còn lại cần nhiều nguồn lực đầu tư thì các địa phương cũng đang tổ chức vận động nhân dân, đồng thời kiến nghị về trên điều chỉnh và khẩn trương phân bổ kinh phí để triển khai ngay trong năm mới kịp tiến độ theo lộ trình hoàn thành 19/19 tiêu chí vào năm 2015 đối với các xã điểm.
Giải quyết “nút thắt” này, anh Lê Văn Tâm- Phó Chủ tịch UBND xã Long Phước cho biết: “Đây là 4 tiêu chí tương đối khó thực hiện. Tuy nhiên, về tiêu chí giao thông thì chúng tôi cũng đã có được nền tảng trong quá trình thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Dù chưa hoàn chỉnh, nhưng nhiều tuyến liên xã, liên ấp đã có nền hạ chắc chắn được trải nhựa, rải đá hoặc lót đan, nay chỉ đưa vào quy hoạch mở rộng và nâng cấp đạt chuẩn theo quy định là đạt yêu cầu”.
Phấn khởi trước những thành tựu đạt được, anh Lê Văn Tâm đưa chúng tôi đi thực tế tại các tuyến giao thông liên ấp từ cầu Đìa Chuối đến cống hở Miếu Ông, đang thi công 2 tuyến Cống Hở Mương Kênh- cầu Cống Ranh (ấp Phước Lợi A); cầu Cống Ranh- cầu Bến Xe (ấp Phước Trinh- Phước Trinh A) với chiều dài hơn 3.100m đường nhựa, tổng vốn hơn 12 tỷ đồng từ ngân sách huyện.
Rõ ràng, đầu tư cho giao thông rất nhiều tốn kém, anh Tâm cho biết: “Dù chỉ rộng 3,5m mặt với tiêu chuẩn như quy định nhưng nếu làm 1.000m đường cần tới 4 tỷ đồng, chưa tính diện tích đất, vật kiến trúc, hoa màu vận động nhân dân đóng góp. Bà con các ấp có con đường mới mở đi qua rất phấn khởi dù không ít hộ phải mất đất cho việc mở đường”.
Theo BCĐ Xây dựng NTM xã, trước đó cũng có 3 công trình vừa hoàn thành đưa vào sử dụng. Đó là tuyến từ Quốc lộ 53 đến cầu Long Phước; tuyến từ cầu Đìa Chuối đến cống hở Miếu Ông và đường bờ vùng Long Thuận- Long Thuận A với tổng vốn đầu tư 45,4 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và huyện.
Hiện nay Long Phước đang tiếp tục thi công các tuyến đường nhựa từ cầu Cống Ranh đến cầu Ba Tầng; cầu Cống Ranh đến cầu Bến Xe cùng một số tuyến Đức Phú- thị trấn Long Hồ; Phước Trinh- Phước Trinh A; Phước Lợi- Phước Trinh B và Long Thuận A- Long Thuận B với tổng chiều dài hơn 9.000m.
Kế hoạch và tinh thần triển khai thi công trong cán bộ xã và nhân dân đã sẵn sàng, nếu được phân bổ kinh phí kịp thời năm 2013 Long Phước cơ bản sẽ hoàn thành tiêu chí giao thông- một tiêu chí khó nhưng được nhân dân đồng thuận, chính quyền và các đoàn thể xã quyết tâm thực hiện.
Chợ- môi trường- an ninh trật tự xã hội
Đồng chí Nguyễn Văn Luân- Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã Long Phước cho biết: “Riêng về tiêu chí chợ, hiện cũng đã vận động được một Mạnh thường quân hiến 400m2 đất để xây dựng nhà lồng chợ. BCĐ xã đã lập xong các thủ tục về đất, về xây dựng, có vốn sẽ triển khai ngay. Đây cũng là vấn đề được BCĐ huyện Long Hồ quan tâm ghi vốn 350 triệu đồng, có thể thực hiện được trong năm 2013”.
Gia cố hoàn thiện các tuyến giao thông liên ấp.
Đối với tiêu chí môi trường, hiện đã được các hội đoàn thể tăng cường vận động toàn dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ký hương ước thực hiện tiêu chí môi trường, thu gom rác thải theo quy định, những nơi chưa có phương tiện thu gom, từng hộ dân thực hiện chôn lấp rác vào hố; các doanh nghiệp cam kết không để hoạt động sản xuất gây suy giảm môi trường. Về nghĩa trang nhân dân cũng được xã quy hoạch 3.000m2.
Khó hơn hết có thể là tiêu chí an ninh trật tự xã hội, bởi trước đây phấn đấu đạt, nhưng năm 2012 trên địa bàn xã xảy ra án nghiêm trọng do đối tượng từ nơi khác đến gây ra nên “rớt” tiêu chí này. Năm 2013, Long Phước tập trung chỉ đạo lực lượng nòng cốt đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyết tâm gìn giữ để lấy lại tiêu chí này.
Được sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các tiêu chí còn lại tuy khó cũng có thể thực hiện hoàn thành, đó là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ xã Long Phước đến năm 2015.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin